Nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia xây nhà ở xã hội cho NLĐ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương trong thời gian tới nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia cùng với nhà nước phát triển mạnh mẽ các dự án nhà ở xã hội (NOXH), phục vụ chỗ ở ổn định cho người lao động nhập cư.

Ngày 21.9, UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đại diện lãnh đạo thành phố đã tham gia lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển dự án chung cư nhà ở xã hội (NOXH) Tân Đông Hiệp tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Dự án do Tập đoàn Lê Phong cùng với đối tác phát triển, với quy mô hơn 10.000 m2, 1 block 30 tầng gần 1.000 căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ.

Chủ đầu tư cho biết, dự án sẽ đầu tư không gian thoáng, hiện đại. Mức giá sẽ phù hợp người lao động có thu nhập thấp. Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4.2023.

Theo ghi nhận, hiện giá đất nền lên cao từ 25-40 triệu đồng/m2, vượt xa tầm với của người lao động. Việc khởi động dự án nhà ở xã hội với 1.000 căn này sẽ bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường nhà ở tại Dĩ An. Đây là địa bàn rất đông công nhân lao động, nhưng nguồn cung nhà ở xã hội từ trước đến nay khan hiếm.

UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, ngày 23.9 tới đây, lãnh đạo UBND tỉnh cũng sẽ tham dự lễ khởi công một dự án nhà ở xã hội tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương cần nhiều khu nhà ở xã hội cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương cần nhiều khu nhà ở xã hội cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng

Theo UBND tỉnh Bình Dương, việc xây dựng nhà ở xã hội an sinh của tỉnh được giao cho Tổng công ty Becamex IDC thực hiện. Giai đoạn đầu đã xây dựng được 47.500 căn hộ. Becamex IDC tiếp tục mở rộng giai đoạn tiếp theo với tổng số 118.234 căn nhà ở xã hội ở khu vực đông công nhân lao động như: thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng,…

Trong năm 2023, Becamex IDC đang xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội tại Khu VietSing thành phố Thuận An, khu Định Hòa thành Thủ Dầu Một, khu Mỹ Phước thị xã Bến Cát, khu Bàu Bàng huyện Bàu Bàng. Tổng mức đầu tư các khu nhà ở trên khoảng 9.500 tỉ đồng.

Đáng chú ý, giá bán mỗi căn đa dạng hơn, mỗi căn dao động từ 120 – 280 triệu đồng/căn hoặc loại cao cấp hơn với giá từ 200 – 500 triệu đồng/căn. Ngoài ra, người lao động có thể thuê với giá 750.000 đồng/căn/tháng.

Trong giai đoạn tới đây, việc phát triển nhà ở xã hội tại Bình Dương sẽ có sự tham gia nhiều hơn của khối doanh nghiệp bất động sản tư nhân. Nhiều khu nhà ở giá rẻ quy mô lớn sẽ tiếp tục được xây dựng để tạo không gian sống tốt hơn cho người lao động ngoại tỉnh.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Không thiếu quỹ đất xây nhà ở xã hội, chỉ ngại thủ tục rườm rà

Bảo Chương |

Không ít doanh nghiệp khẳng định đất đã mua, tiền đã chuẩn bị, muốn làm nhà ở xã hội nhưng lại nản lòng khi số lượng thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội lại rườm rà hơn so với dự án nhà thương mại, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.

Ninh Bình: Tìm nhà đầu tư cho Dự án khu nhà ở xã hội hơn 2.300 tỉ

DIỆU ANH |

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình vừa có Thông báo số 293/TB - KHĐT về việc mời quan tâm Dự án đầu tư khu nhà ở xã hội, phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu (huyện Gia Viễn) và người lao động khu vực lân cận.

Nghịch lý về thu nhập chịu thuế khiến nhà ở xã hội vượt tầm với người mua

Vương Trần |

"Hiện nay quy định mức thu nhập không phải chịu thuế và mức giảm trừ gia cảnh khá thấp so với chi phí thực tế, nên nhiều người có thu nhập thấp đô thị lại không đủ điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội", Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM phân tích.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Không thiếu quỹ đất xây nhà ở xã hội, chỉ ngại thủ tục rườm rà

Bảo Chương |

Không ít doanh nghiệp khẳng định đất đã mua, tiền đã chuẩn bị, muốn làm nhà ở xã hội nhưng lại nản lòng khi số lượng thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội lại rườm rà hơn so với dự án nhà thương mại, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.

Ninh Bình: Tìm nhà đầu tư cho Dự án khu nhà ở xã hội hơn 2.300 tỉ

DIỆU ANH |

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình vừa có Thông báo số 293/TB - KHĐT về việc mời quan tâm Dự án đầu tư khu nhà ở xã hội, phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu (huyện Gia Viễn) và người lao động khu vực lân cận.

Nghịch lý về thu nhập chịu thuế khiến nhà ở xã hội vượt tầm với người mua

Vương Trần |

"Hiện nay quy định mức thu nhập không phải chịu thuế và mức giảm trừ gia cảnh khá thấp so với chi phí thực tế, nên nhiều người có thu nhập thấp đô thị lại không đủ điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội", Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM phân tích.