Ninh Bình: Tìm nhà đầu tư cho Dự án khu nhà ở xã hội hơn 2.300 tỉ

DIỆU ANH |

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình vừa có Thông báo số 293/TB - KHĐT về việc mời quan tâm Dự án đầu tư khu nhà ở xã hội, phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu (huyện Gia Viễn) và người lao động khu vực lân cận.

Theo đó, Dự án đầu tư khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận được xây dựng tại 2 xã Gia Tân và xã Gia Trấn, (huyện Gia Viễn) với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng. Dự án có quy mô 49.622m2, trong đó, diện tích đất xây dựng là hơn 20.000m2, diện tích sàn xây dựng là 208.998m2, quy mô dân số (dự kiến) khoảng 7.532 người.

Chủ đầu tư Dự án sẽ xây dựng khu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại với tổng số 2.153 căn. Trong đó có ba khu nhà ở xã hội liền kề gồm (94 căn) và ba khu chung cư (gồm 8 tòa nhà chung cư, 2.108 căn). Nhà ở thương mại sẽ có hai khu nhà ở liền kề với 41 căn.

Phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị: Với nhà ở xã hội, nhà đầu tư được thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan.

Đối với nhà ở thương mại nhà đầu tư được thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan.

Thời hạn hoạt động của dự án trong 50 năm (tính từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất).

Về tiến độ, thời gian góp vốn và huy động nguồn vốn theo tiến độ thực hiện dự án đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động trong thời gian 42 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất thực hiện dự án. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án từ năm 2022 đến năm 2027.

Hiện một phần khu đất trên đã đã được giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi cơ sở hạ tầng khu nhà ở và dịch vụ công nhân phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và địa bàn lân cận đã được Nhà nước đầu tư.

Liên quan đến Dự án đầu tư khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận. Mới đây, vào tháng 5 vừa qua, tại buổi đối thoại với CNLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: Theo dự kiến đến năm 2027 sẽ hoàn thành tổng thể dự án bao gồm cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. UBND tỉnh Ninh Bình cần xem xét phân kỳ ra để hoàn thành khu nhà ở xã hội dành cho công nhân trước, cố gắng hoàn thành trong năm 2025.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Chậm triển khai giai đoạn 2 dự án nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hiện nhu cầu về nhà ở xã hội của người có thu nhập thấp tại Hà Tĩnh vẫn còn rất lớn, thế nhưng giai đoạn 2 của Dự án Nhà ở xã hội Hà Tĩnh vẫn chưa được triển khai, đã chậm so với chủ trương đầu tư.

Cơ hội để người lao động mua nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hòa Khánh

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng vừa có thông báo về việc Công ty Cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước tiếp tục mở bán nhà ở xã hội giai đoạn 2 (khối B2), dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (đợt 3).

Ninh Bình: Nhiều khu đất đấu giá xong không có người ở

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Việc xác định nhu cầu sử dụng đất để xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình còn tồn tại nhiều hạn chế. Tình trạng số lượng các dự án đấu giá đất nhiều nhưng tỷ lệ thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn thấp, người tham gia đấu giá mang tính đầu cơ, nhu cầu về đất ở thực sự rất ít.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chậm triển khai giai đoạn 2 dự án nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hiện nhu cầu về nhà ở xã hội của người có thu nhập thấp tại Hà Tĩnh vẫn còn rất lớn, thế nhưng giai đoạn 2 của Dự án Nhà ở xã hội Hà Tĩnh vẫn chưa được triển khai, đã chậm so với chủ trương đầu tư.

Cơ hội để người lao động mua nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hòa Khánh

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng vừa có thông báo về việc Công ty Cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước tiếp tục mở bán nhà ở xã hội giai đoạn 2 (khối B2), dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (đợt 3).

Ninh Bình: Nhiều khu đất đấu giá xong không có người ở

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Việc xác định nhu cầu sử dụng đất để xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình còn tồn tại nhiều hạn chế. Tình trạng số lượng các dự án đấu giá đất nhiều nhưng tỷ lệ thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn thấp, người tham gia đấu giá mang tính đầu cơ, nhu cầu về đất ở thực sự rất ít.