Nhà trọ kiểu homestay: “Đông người nên bất tiện, chín người mười ý…”

Tuyết Lan |

Khác với các hình thức thuê phòng trọ bình dân hay chung cư mini đắt đỏ, nhà trọ kiểu homestay cung cấp các tiện ích và khá “hợp túi tiền” cho sinh viên và người mới đi làm. Tuy nhiên, sống trong môi trường tập thể đông người sẽ không tránh khỏi bất tiện như không có không gian riêng, xung đột với các thành viên trong phòng...

"Hái ra tiền" nhờ kinh doanh homestay

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, tại căn homestay ở Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) đang cho thuê với giá 1,75 triệu đồng/tháng/người đã bao gồm điện nước. Anh Nguyễn Văn Thịnh - môi giới nhà trọ cho biết căn homestay gồm 4 tầng, trong đó: tầng 1 nấu ăn sinh hoạt chung, từ tầng 2 - tầng 4 là phòng ngủ.

“Mỗi phòng quy định ở tối đa 4-6 người nên không bị quá đông đúc, chật chội. Đặc biệt, căn này chỉ cho nữ thuê nên có thể yên tâm về vấn đề an ninh. Mỗi giường đều có rèm che riêng tư với đầy đủ chăn ga gối đệm.

Mỗi người sẽ được trang bị tủ quần áo, tủ để đồ cá nhân riêng. Đồng thời, có đầy đủ tiện ích: điều hoà, nóng lạnh, nhà vệ sinh riêng… Nếu khách hàng chốt trong tháng 8 sẽ được ưu đãi 30% tiền trọ trong tháng đầu tiên” – anh Thịnh cho hay.

Hay một căn homestay tại 22 Dịch Vọng ở phân khúc cao hơn, có giá dao động từ 2–2,5 triệu đồng/người/tháng (đã bao gồm phí dịch vụ, tiền điện nước). Theo thông tin đăng tải, căn homestay này chỉ giới hạn 2-3 người/phòng để người thuê có không gian sinh hoạt riêng tư thoải mái.

Căn home nhstay có vị trí thuận lợi, gần các trường đại học khu vực Cầu Giấy (Hà Nội). Khách hàng khi thuê sẽ đóng 1 tháng cọc 1 tháng. Nếu khách cọc trước ngày 20.8 sẽ được “lì xì” ngay 333 nghìn đồng.

Anh Nguyễn Minh Khôi – Kinh doanh phòng trọ tại Hà Nội cho biết mô hình kinh doanh phòng trọ kiểu homestay đem lại nguồn lợi nhuận khá cao. Tuy nhiên, nguồn vốn để cải tạo, trang bị đồ đạc, chi phí môi giới lại lớn. Thông thường người đầu tư phân khúc này phải có nguồn lực tài chính tốt.

“Hiện tôi kinh doanh cả phòng trọ thường và phòng trọ kiểu homestay. Cả 2 loại hình này đều đem lại dòng tiền tương đối ổn định. Tuy nhiên vốn đầu tư phòng trọ kiểu homestay sẽ cao hơn nhiều so với phòng trọ thường. Căn homestay tôi đang kinh doanh được thuê với giá 25 triệu đồng/tháng.

Căn hộ này gồm 5 tầng, 6 phòng. Mỗi phòng tôi giới hạn 6 người ở, giá phòng ở mức 1,6 triệu đồng/người/tháng. Trung bình mỗi tháng, doanh thu của tôi lên tới gần 60 triệu đồng. Trừ chi phí thuê nhà, điện nước, dọn vệ sinh tôi thu về khoảng 20 triệu đồng. Kinh doanh phân khúc này lãi nhiều nhưng cũng mất một thời gian dài để thu hồi vốn đầu tư nội thất và cải tạo” – anh Khôi nói.

“Chín người, mười ý…”

Đầy đủ tiện nghi, an ninh tốt là một lợi thế để phòng trọ kiểu homestay trở thành lựa chọn của nhiều sinh viên và người mới đi làm. Tuy nhiên, dạng phòng trọ kiểu homestay cũng không tránh khỏi những bất tiện khi có số lượng người ở quá lớn.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, em Nguyễn Phương Linh (Sinh viên năm 3 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội) cho biết ở phòng trọ kiểu homestay, ngoài những tiện ích ra thì gặp khá nhiều bất tiện.

“Thông thường, sinh viên chưa dư dả về tài chính sẽ lựa chọn ở phòng 6-8 người. Phòng trọ quá đông người nên thường ồn ào, không gian chật chội. Khi ở homestay, em không có không gian riêng để học bài, ngủ trưa hoặc làm việc cá nhân.

Ngoài ra, ở phòng 8 người nên mỗi tối đi tắm hay buổi sáng vệ sinh cá nhân để đi làm đều phải “xếp hàng” để chờ tới lượt” – Phương Linh nói.

Em Trần Nhật Minh (sinh viên năm 2 Trường Đại học Hà Nội) cho biết ở homestay rất phức tạp: “Thông thường mỗi phòng có từ 4-8 người. Chính vì ở đông, sinh hoạt trong môi trường tập thể “chín người mười ý” không chịu hiểu cho nhau nên rất dễ xảy ra xung đột và xích mích”.

Theo Nhật Minh, giá ở phòng trọ kiểu homestay không rẻ. Một phòng tầm trung có giá khoảng 1,5 triệu đồng cũng tương đương ở khoảng 3 người tại một phòng trọ khép kín.

Tuy nhiên, Minh cho rằng không thể phủ nhận những tiện ích mà phòng trọ kiểu homestay mang lại như: có khu vực nấu ăn riêng, đầy đủ tiện ích cơ bản, không phát sinh chi phí…

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Huyện Sóc Sơn nói không "tiếp tay, bảo kê" cho biệt thự, homestay trên đất rừng

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Nhiều biệt thự, homestay cỡ khủng liên tục "mọc" trên đất rừng Sóc Sơn trong những năm qua đang là thực trạng nhức nhối, khiến dư luận xã hội đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng vẫn diễn ra tràn lan.

Cháy homestay Độ Mixi từng ở, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng

Tân Văn |

Vào khoảng 19h45 tối qua (14.5), đám cháy đã bùng lên thiêu rụi căn nhà chính của cơ sở Lan's Homestay.

Nhà đầu tư bất ngờ ồ ạt bán tháo homestay

Thu Giang |

Phân khúc nghỉ dưỡng homestay gần đây tại TP Hà Nội xuất hiện diễn biến bất ngờ khi nhiều nhà đầu tư ồ ạt bán tháo.

Háo hức chờ xem biển số VIP 36A-999.99 sẽ về tay đại gia nào

Xuân Hùng |

Chỉ còn 1 ngày nữa, trong khoảng thời gian từ 9h35-10h35 ngày mai (22.8), biển số được nhiều người cho là siêu đẹp 36A-999.99 sẽ được đem ra đấu giá trực tuyến. Nhiều đại gia Thanh Hóa đã đăng ký, nộp tiền cọc tham gia và hy vọng, biển 36 đẹp này sẽ được đăng ký ở chính Thanh Hóa.

Cơn bão 84 năm có một gây lũ quét dữ dội cuốn trôi ôtô, đường sá

Khánh Minh |

Cơn bão 84 năm có một mang tên Hilary gây lũ quét dữ dội ở Los Angeles (California, Mỹ) hôm 20.8 sau khi quét bán đảo Baja California của Mexico với sức mạnh chết người.

Nam thanh niên đi xe máy chặn đầu ôtô, đâm 1 người tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Rạng sáng 21.8 trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, nam thanh niên đi xe máy chặn đầu xe ôtô và xảy ra rượt đuổi, ẩu đả khiến một thanh niên đi trên ôtô bị đâm tử vong.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động mở cửa trở lại sau hơn 1 tháng đóng cửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan.

Nga tuyên bố tàu đổ bộ Mặt trăng không còn tồn tại

Anh Vũ |

Tàu đổ bộ Mặt trăng Luna-25 của Nga đã gặp trục trặc và đâm vào Mặt trăng, gây nhiều thách thức cho kế hoạch thám hiểm không gian của nước này.

Huyện Sóc Sơn nói không "tiếp tay, bảo kê" cho biệt thự, homestay trên đất rừng

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Nhiều biệt thự, homestay cỡ khủng liên tục "mọc" trên đất rừng Sóc Sơn trong những năm qua đang là thực trạng nhức nhối, khiến dư luận xã hội đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng vẫn diễn ra tràn lan.

Cháy homestay Độ Mixi từng ở, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng

Tân Văn |

Vào khoảng 19h45 tối qua (14.5), đám cháy đã bùng lên thiêu rụi căn nhà chính của cơ sở Lan's Homestay.

Nhà đầu tư bất ngờ ồ ạt bán tháo homestay

Thu Giang |

Phân khúc nghỉ dưỡng homestay gần đây tại TP Hà Nội xuất hiện diễn biến bất ngờ khi nhiều nhà đầu tư ồ ạt bán tháo.