Nhà đầu tư bất ngờ ồ ạt bán tháo homestay

Thu Giang |

Phân khúc nghỉ dưỡng homestay gần đây tại TP Hà Nội xuất hiện diễn biến bất ngờ khi nhiều nhà đầu tư ồ ạt bán tháo.

Anh Trần Đức Minh (chủ một homestay ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, homestay rộng hơn 400m2 được anh tâm huyết đầu tư tiền tỉ nhưng từ sau dịch COVID-19, tình hình kinh doanh khó khăn, lượng khách sụt giảm trầm trọng. Gần nửa năm nay, anh Minh phải cắt giảm nhân viên, đóng cửa homestay nhằm tiết kiệm chi phí vận hành.

"Tôi rao bán homestay với giá 3 tỉ đồng từ đầu năm 2023 nhưng hiện tại đến giờ vẫn chưa có khách mua. Vì lý do cá nhân, chịu sức ép về tài chính nên tôi mới cần bán gấp" - anh Minh phản hồi.

A
Phân khúc nghỉ dưỡng homestay tại huyện Ba Vì (Hà Nội) bất ngờ được nhiều nhà đầu tư ồ ạt bán tháo với mức giá hàng tỉ đến hàng chục tỉ đồng. Ảnh: Chụp màn hình

Tìm hiểu của PV Lao Động trên các trang mua bán nhà đất, bất động sản nghỉ dưỡng cho thấy nhiều nhà đầu tư gần đây liên tục đăng tải thông tin rao bán, sang nhượng, cắt lỗ homestay với nhiều loại hình và giá bán khác nhau.

Trên trang website mua bán bất động sản, nhà đầu tư tên Hà Phương có số điện thoại 098734xxx cũng đang rao bán một homestay gần vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) với giá 4,7 tỉ đồng. Theo thông tin đăng tải, homestay này có 10 phòng đang kinh doanh, 2 bể bơi, đặc biệt người đăng tin còn nhấn mạnh là do cần nguồn vốn nên muốn bán gấp.

Tuy nhiên trao đổi với Lao Động, một môi giới bất động sản tại huyện Thạch Thất cho biết, do thị trường bất động sản ảm đạm, người bán thì nhiều nhưng người mua thì ít. Có thể thấy rõ là các homestay quy mô nhỏ giá vài tỉ hiện nay đang được rao bán nhiều trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội nhưng rất ít có các phản hồi tích cực.

A
Nhà đầu tư ồ ạt rao bán homestay tiền tỉ tại Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đa phần những người rao bán đều nêu lý do là cần bán gấp, chấp nhận giảm giá sâu do vay mượn ngân hàng để xây dựng, kinh doanh homestay. Nhưng cũng có một thực tế là sau một thời gian vận hành không có lãi nên nhiều chủ đầu tư đang chịu sức ép rất lớn về tài chính.

Giải thích về thực tế người rao bán nhiều mà người mua ít, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội - cho rằng, việc tăng giá nhanh trước đó đã khiến phân khúc đất nền, biệt thự nghỉ dưỡng, villa, homestay... ghi nhận sự trầm lắng, thanh khoản thấp.

Nhiều chủ nhà, khu nghỉ dưỡng đang phải rao bán, có nơi đã phải hạ giá bán để mong sớm thoát hàng nhưng do mức giá còn cao, không phù hợp với nhu cầu thực của phần lớn người dân.

Theo chuyên gia, thị trường giai đoạn này đang hướng tới các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực. Những phân khúc có tính đầu cơ cao như đất nền, biệt thự, villa, homestay... đang bước vào quá trình thanh lọc mạnh mẽ.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Homestay, villas gần Hà Nội kín phòng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Thu Huyền |

Do nhu cầu tăng cao, nhiều homestay, căn villas (biệt thự) tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng gần Hà Nội đã kín phòng. Nhiều khách hàng có nhu cầu đã phải đặt lịch trước cả tháng.

Resort, homestay ở Ninh Bình kín phòng dịp nghỉ lễ 30.4

DIỆU ANH |

Mặc dù còn 1 tháng nữa mới tới kỳ nghỉ lễ 30.4, tuy nhiên thời điểm này, nhiều khu, điểm du lịch và đặc biệt là các khu resort, homestay ở Ninh Bình đã kín phòng.

Homestay giảm giá để thu hút khách thuê

Thu Giang |

Nhiều người kinh doanh phân khúc homestay tại TP. Hà Nội đang liên tục đăng tin giảm giá, tăng tiện ích để thu hút khách thuê nhà.

Tiền vệ Quang Hải khẳng định mình không phải ngôi sao

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải khẳng định, bản thân không phải là ngôi sao mà mỗi cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam đều có nhiệm vụ như nhau.

Tái chế bình cứu hoả thành kẻng báo cháy

KHÁNH AN |

Các cán bộ chiến sĩ đã tái chế các bình cứu hoả đã qua sử dụng thành những chiếc kẻng báo cháy, phát miễn phí ở các khu dân cư.

Tin 20h: Thuỷ điện Hoà Bình có thể thiếu điện nếu không vận hành linh hoạt

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 12.6 - Có bảo hiểm y tế, người chạy thận vẫn phải mua thuốc ngoài giá cao; Giám đốc Thủy điện Hoà Bình nói về khả năng duy trì phát điện; Mưa lớn, phố ngập, hàng loạt phương tiện chết máy giữa đường; Hé lộ hành vi dã man của nghi phạm vụ xác chết trong bao tải ở Hải Phòng...

Đà Nẵng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng

THÙY TRANG |

Vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ tại Đà Nẵng hiện nay đang thiếu, người dân phải chờ hoặc lựa chọn mua vaccine dịch vụ.

Vụ Thuduc House, 3 cục thuế đề nghị tuyên thu hồi hơn 500 tỉ đồng hoàn thuế

NGỌC ÁNH |

Ngày 12.6, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan.

Homestay, villas gần Hà Nội kín phòng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Thu Huyền |

Do nhu cầu tăng cao, nhiều homestay, căn villas (biệt thự) tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng gần Hà Nội đã kín phòng. Nhiều khách hàng có nhu cầu đã phải đặt lịch trước cả tháng.

Resort, homestay ở Ninh Bình kín phòng dịp nghỉ lễ 30.4

DIỆU ANH |

Mặc dù còn 1 tháng nữa mới tới kỳ nghỉ lễ 30.4, tuy nhiên thời điểm này, nhiều khu, điểm du lịch và đặc biệt là các khu resort, homestay ở Ninh Bình đã kín phòng.

Homestay giảm giá để thu hút khách thuê

Thu Giang |

Nhiều người kinh doanh phân khúc homestay tại TP. Hà Nội đang liên tục đăng tin giảm giá, tăng tiện ích để thu hút khách thuê nhà.