Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động mở cửa trở lại sau hơn 1 tháng đóng cửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan.

Hơn 1 tháng kể từ ngày Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng đón khách, khiến hàng trăm lao động làm nghề chèo đò ở đây rơi vào cảnh thất nghiệp, doanh thu từ du lịch của tỉnh Ninh Bình cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Sáng ngày 21.8, Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan.

Du khách tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (ảnh chụp sáng ngày 21.8). Ảnh: Diệu Anh
Du khách tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (ảnh chụp sáng ngày 21.8). Ảnh: Diệu Anh

Trước đó, vào ngày 8.7, Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã ra thông báo tạm dừng hoạt động đón khách tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động với lý do thực hiện các hoạt động phục hồi cảnh quan, bảo tồn giá trị Di sản Quần thể Danh thắng Tràng An theo kế hoạch và thực hiện sắp xếp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đón, tiếp khách cho những người lái đò tại đây nhằm đảm bảo phục vụ khách du lịch tốt hơn thời gian tới.

Được biết Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động là một trong những khu du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Ninh Bình, mỗi năm đón hàng vạn lượt du khách trong nước và quốc tế tới tham quan. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần lý do trong các vấn đề chưa được giải quyết giữa doanh nghiệp quản lý, khai thác khu du lịch với những người lái đò tại địa phương.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã được giao cho Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư và quản lý khai thác từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên do vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa những người chèo đò ở đây và doanh nghiệp chủ quản nên hơn 1 tháng qua khu du lịch này phải tạm thời đóng cửa để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện ký hợp đồng lao động giữa 2 bên.

Anh T, nhân viên lái đò tại Khu du lịch Tam Cốc, chia sẻ: Bản thân tôi cũng như hầu hết người dân thôn Văn Lâm chúng tôi đều mong muốn Khu du lịch này mở cửa trở lại để đón khách du lịch, đặc biệt là sắp tới dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, đây dịp khách du lịch đến Tam Cốc tham quan rất đông.

"Sau hơn một tháng phải gác mái chèo ở nhà, nay khu du lịch mở cửa trở lại tôi rất vui mừng và phấn khởi vì từ giờ lại được chèo đò phục vụ du khách và có thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống của gia đình" - anh T vui mừng nói.

Những người làm nghề chèo đò ở Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động rất vui mừng, phấn khởi khi khu du lịch này mở cửa trở lại để phục vụ du khách tham quan. Ảnh: Diệu Anh
Những người làm nghề chèo đò ở Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động rất vui mừng, phấn khởi khi khu du lịch này mở cửa trở lại để phục vụ du khách tham quan. Ảnh: Diệu Anh

"Hơn 1 tháng qua, ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chức năng vận động để những người lái đò ở đây thấu hiểu được việc ký kết hợp đồng lao động cũng như đảm bảo văn hóa, văn minh trong du lịch, tiến tới xây dựng trở thành điểm du lịch nổi tiếng, bền vững. Đến nay, cơ bản các hộ dân đã đồng tình với việc ký hợp đồng lao động và những điều khoản trong hợp đồng. Một bộ phận còn lại chưa đồng thuận chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền để người dân hiểu" - đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho hay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Người dân mong muốn Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động sớm mở cửa trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 1 tháng kể từ ngày Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng đón khách, khiến hàng trăm lao động làm nghề chèo đò ở đây rơi vào cảnh thất nghiệp, doanh thu từ du lịch của tỉnh Ninh Bình cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Cần sớm mở cửa hoạt động trở lại đối với Khu du lịch Tam Cốc tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng, kể từ ngày Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, (tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng hoạt động, đến nay, những vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa đơn vị chủ quản và một bộ phận người lao động chèo đò ở đây đang dần được tháo gỡ để Khu du lịch này sớm mở cửa hoạt động trở lại.

Ninh Bình hướng đến mục tiêu đạt 5.100 tỉ đồng năm 2023 từ du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, tại Ninh Bình, trong khi các ngành kinh tế khác, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn thì du lịch và các ngành dịch vụ trở thành một trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế.

Vì sao những lái đò ở Khu du lịch Tam Cốc chưa mặn mà ký hợp đồng lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 600 người dân địa phương làm nghề chèo đò phục vụ khách du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản, chính vì vậy từ ngày 9.7, đến nay khu du lịch này tạm thời phải đóng cửa để doanh nghiệp, chính quyền địa phương đối thoại với người dân.

Ngày đầu đóng cửa Khu du lịch Tam Cốc, nhiều du khách phải quay xe

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng 9.7, ngày đầu tiên Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) chính tạm thức dừng đón khách để sửa chữa. Vì dừng đột ngột nên nhiều đoàn khách du lịch khi đến nơi phải quay về hoặc chuyển địa điểm tham quan khác.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Dự án nhà ở xã hội đầu tiên theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Thái Nguyên đủ điều kiện vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng trong Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Nữ cử nhân mỹ thuật bỏ phố về quê khởi nghiệp giữa vườn dừa

TẠ QUANG - MỸ LY |

Với không gian xanh mát cùng bốn bề ruộng lúa bao la, quán cà phê với hơn 300 cây dừa tại Hậu Giang đang thu hút hàng trăm lượt khách tìm đến trải nghiệm mỗi ngày. Đó là quán cà phê độc đáo của chị Trần Thị Ngọc Diệp (27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang).

Người dân mong muốn Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động sớm mở cửa trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 1 tháng kể từ ngày Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng đón khách, khiến hàng trăm lao động làm nghề chèo đò ở đây rơi vào cảnh thất nghiệp, doanh thu từ du lịch của tỉnh Ninh Bình cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Cần sớm mở cửa hoạt động trở lại đối với Khu du lịch Tam Cốc tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng, kể từ ngày Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, (tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng hoạt động, đến nay, những vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa đơn vị chủ quản và một bộ phận người lao động chèo đò ở đây đang dần được tháo gỡ để Khu du lịch này sớm mở cửa hoạt động trở lại.

Ninh Bình hướng đến mục tiêu đạt 5.100 tỉ đồng năm 2023 từ du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, tại Ninh Bình, trong khi các ngành kinh tế khác, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn thì du lịch và các ngành dịch vụ trở thành một trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế.

Vì sao những lái đò ở Khu du lịch Tam Cốc chưa mặn mà ký hợp đồng lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 600 người dân địa phương làm nghề chèo đò phục vụ khách du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản, chính vì vậy từ ngày 9.7, đến nay khu du lịch này tạm thời phải đóng cửa để doanh nghiệp, chính quyền địa phương đối thoại với người dân.

Ngày đầu đóng cửa Khu du lịch Tam Cốc, nhiều du khách phải quay xe

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng 9.7, ngày đầu tiên Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) chính tạm thức dừng đón khách để sửa chữa. Vì dừng đột ngột nên nhiều đoàn khách du lịch khi đến nơi phải quay về hoặc chuyển địa điểm tham quan khác.