Hàng loạt tỉnh muốn làm điện gió, công suất gấp nhiều lần quy hoạch

Cường Ngô |

Bộ Công Thương cho biết, 38 địa phương có tính toán điện gió trên bờ 17.310 MW, nhưng gửi danh mục công suất lên tới 55.631 MW (gấp 3,2 lần); 26 địa phương có thủy điện nhỏ, công suất tính toán 2.815 MW, nhưng đăng ký 5.056 MW (gấp 1,8 lần). Danh mục dự án nguồn điện tái tạo được các tỉnh đề nghị phát triển quá lớn với nhu cầu tại quy hoạch.

Danh mục dự án nguồn điện tái tạo các tỉnh đề xuất vẫn quá lớn

Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Tờ trình xác định, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII xác định tổng công suất điện gió trên bờ là 21.800 MW; điện gió ngoài khơi là 6.000 MW; điện mặt trời mái nhà (tự sản, tự tiêu) tăng thêm 2.600 MW; điện sinh khối, rác là 2.270 MW và thủy điện 29.346 MW.

Theo Quyết định 500 phê duyệt Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương rà soát dự án điện (gồm dự án điện mặt trời tập trung) theo 9 tiêu chí để làm cơ sở đánh giá mức độ đáp ứng của các dự án. Tính đến ngày 24.11, Bộ này đã nhận được thông tin phản hồi của 58/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, danh mục dự án nguồn điện (tái tạo, thủy điện nhỏ) được các tỉnh đề nghị phát triển vẫn quá lớn với nhu cầu tại Quy hoạch điện VIII.

"Các địa phương vẫn bảo lưu danh mục dự án theo các công văn cung cấp số liệu phục vụ lập kế hoạch điện VIII trước đây, hầu hết không đáp ứng yêu cầu xây dựng danh mục dự án trong phạm vi lượng công suất nguồn năng lượng tái tạo, thủy điện nhỏ tính toán cho từng tỉnh, thành phố và không cung cấp đầy đủ thông tin theo công văn số 7704 Bộ Công Thương”, Bộ Công Thương cho hay.

Nhiều địa phương muốn làm điện gió, điện mặt trời, nhưng công suất vượt quy hoạch. Ảnh: Cường Ngô
Nhiều địa phương muốn làm điện gió, điện mặt trời, nhưng công suất vượt quy hoạch. Ảnh: Cường Ngô

Bộ này dẫn số liệu thống kê của 58 tỉnh đối với 4 loại nguồn điện được quan tâm nhất hiện nay cho thấy: 38 địa phương có tính toán điện gió trên bờ 17.310 MW, nhưng gửi danh mục công suất 55.631 MW (gấp 3,2 lần);

Có 26 địa phương có thủy điện nhỏ, công suất tính toán 2.815 MW, nhưng đăng ký 5.056 MW (gấp 1,8 lần); 32 địa phương tính toán điện sinh khối 536 MW, nhưng đăng ký 2.105 MW (gấp 3,9 lần); 36 địa phương có công suất tính toán điện rác 886 MW, song đăng ký 1.515 MW (gấp 1,7 lần)...

Có thể tăng nhập khẩu điện

Đối với nhập khẩu điện, theo tờ trình, giai đoạn tới năm 2030, dự kiến nhập khẩu khoảng 5.000 MW từ Lào, có thể tăng lên 8.000 MW khi có điều kiện thuận lợi với giá điện hợp lý để tận dụng tiềm năng nguồn điện xuất khẩu của Lào.

Đối với nguồn điện từ năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu, sản xuất năng lượng mới, cụ thể như sau: Những vị trí có tiềm năng xuất khẩu điện ra nước ngoài là khu vực miền Trung và miền Nam. Quy mô xuất khẩu từ 5.000 MW đến 10.000 MW năm 2030 khi có các dự án khả thi.

Nhu cầu điện năng lượng tái tạo cho sản xuất các loại năng lượng mới (như hydro xanh, amoniac xanh) phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu sẽ ưu tiên phát triển tại các khu vực có tiềm năng năng lượng tái tạo cao, thuận tiện trong vận chuyển là khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ;

Quy mô phát triển phấn đấu đạt 5.000 MW vào năm 2030 (chủ yếu là nguồn điện gió trên biển) và sẽ được xác định rõ khi có các dự án khả thi về công nghệ và giá thành. Công suất nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất năng lượng mới không tính vào cơ cấu nguồn điện cung cấp cho phụ tải hệ thống điện quốc gia.

Để đảm bảo an ninh cung cấp điện, trường hợp các dự án nguồn điện trong kế hoạch gặp khó khăn khi triển khai, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng đẩy sớm tiến độ các dự án quy hoạch giai đoạn sau hoặc chọn dự án khác thay thế.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Một dự án điện gió ở Bạc Liêu tuyển 120 lao động trong nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Điện gió Bạc Liêu 3 tuyển lao động người việc nam làm việc từ tháng 12.2023 đến tháng 12.2024. Trung tâm dịch vụ việc làm Bạc Liêu đang tiếp nhận hồ sơ của người lao động.

Phó Chủ tịch nước thăm tập đoàn điện gió "rót" hơn 10 tỉ USD vào Việt Nam

Cường Ngô |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vừa có chuyến thăm ngoại giao đến trụ sở Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) tại Copenhagen, Đan Mạch. Bà đã có buổi gặp mặt thân mật với một trong những nhà sáng lập Tập đoàn CIP, cũng như tham quan trang trại điện gió ngoài khơi Middelgrunden, từng giữ danh hiệu lớn nhất thế giới khi được xây dựng vào năm 2000.

Một doanh nghiệp điện gió công bố thông tin bất thường về trái phiếu

TRÍ MINH |

Ngày 11.11, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 vừa có văn bản công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Tranh cãi việc nên quản lý chặt hay nên cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng

Minh Ánh |

Cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng hay chỉ nên quản lý chặt hơn đang là vấn đề tạo nên tranh cãi..

Amway hủy hội thảo đa cấp quốc tế sau khi UBND huyện kiên quyết phản đối

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Amway Việt Nam đã có công văn gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang về việc hủy tổ chức hội thảo vào ngày 23 - 24.12 tại huyện Lạng Giang.

Nhan nhản vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bảo Nguyên |

Được đưa vào khai thác từ năm 2014, hiện tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai với chiều dài 245km đang tồn tại hàng loạt bất cập như đón trả khách vô tội vạ, xe máy và người đi bộ ngang nhiên đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Băng rừng chinh phục đỉnh Sa Mu hoang sơ bậc nhất Tà Xùa

THANH HẢI (ẢNH: NGUYỄN THU HẰNG) |

Sa Mu là một trong những đỉnh núi mới cắm chóp ở Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La), với vẻ đẹp hoang sơ của rừng nguyên sinh, đặc biệt vào mùa săn mây.

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động

Bảo Hân thực hiện |

Nhiệm kỳ 2018-2023, thông qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn các cấp đã kiến nghị với đơn vị được kiểm tra chấn chỉnh những hạn chế trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; phát hiện những bất cập để kiến nghị, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); phản ánh kịp thời các vấn đề có liên quan với Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐVN để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Một dự án điện gió ở Bạc Liêu tuyển 120 lao động trong nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Điện gió Bạc Liêu 3 tuyển lao động người việc nam làm việc từ tháng 12.2023 đến tháng 12.2024. Trung tâm dịch vụ việc làm Bạc Liêu đang tiếp nhận hồ sơ của người lao động.

Phó Chủ tịch nước thăm tập đoàn điện gió "rót" hơn 10 tỉ USD vào Việt Nam

Cường Ngô |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vừa có chuyến thăm ngoại giao đến trụ sở Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) tại Copenhagen, Đan Mạch. Bà đã có buổi gặp mặt thân mật với một trong những nhà sáng lập Tập đoàn CIP, cũng như tham quan trang trại điện gió ngoài khơi Middelgrunden, từng giữ danh hiệu lớn nhất thế giới khi được xây dựng vào năm 2000.

Một doanh nghiệp điện gió công bố thông tin bất thường về trái phiếu

TRÍ MINH |

Ngày 11.11, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 vừa có văn bản công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.