Vướng thủ tục đất đai
Ông Lê Bá Quý - Giám đốc Ban Quản lý dự án điện, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP cho biết: Đối với dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 triển khai trên địa bàn huyện Nhơn Trạch hiện nay, tổng khối lượng thi công trên công trường đã đạt trên 72%, nhưng lại đang gặp một số vướng mắc liên quan đến đất đai.
Cụ thể theo ông Quý, thủ tục cho thuê đất rất quan trọng với dự án, việc không hoàn thành thủ tục cho thuê đất sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ thực hiện công tác hoàn thuế và công tác vay vốn của dự án….
Ông Quý cho biết thêm, cả hai tuyến đường dây 220KV và 500KV nhằm giải tỏa điện cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đều đang gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng.
“Đối với dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Ban Quản lý dự án cùng với chủ đầu tư, nhà thầu thống nhất phương án tạm phát điện và cấp điện, tuy nhiên Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 không có phương án tạm” - ông Quý cho biết.
Đại diện Ban Quản lý dự án điện miền Nam thông tin, là đơn vị được giao thực hiện 4 dự án giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 nhưng đến nay cả 4 dự án đều đang “tắc” liên quan đến quy hoạch. Phương án đấu nối tạm cấp điện cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 để thử nghiệm vào cuối tháng 1.2024 và phát điện tạm thời đến tháng 6.2024, nếu Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 đưa vào hoạt động thì không có đường dây để phát điện.
Ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP cho biết, khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đưa vào hoạt động phải đi nhờ đường dây, nhưng khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 đưa vào hoạt động không thể đi nhờ được, có thể phải dừng hoạt động hay không phụ thuộc vào 2 yếu tố là thủ tục đất đai và hợp đồng mua bán điện…
Kiến nghị thu hồi đất song song điều chỉnh quy hoạch
Theo Ban Quản lý dự án điện Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, với dự án đường dây giải tỏa công suất của Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 theo tiến độ, các đường dây 220KV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 phải hoàn thành trước 31.1.2024 và đường dây 500KV Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 phải hoàn thành trước ngày 30.6.2024.
Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại tiến độ triển khai các dự án đang bị chậm với vướng mắc chủ yếu trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và có nguy cơ không đảm bảo tiến độ cấp điện thử nghiệm, giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.
Theo bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đối với việc thực hiện thủ tục thuê đất, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị chủ đầu tư chấp hành theo doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp Ông Kèo, ký hợp đồng thuê đất với Công ty kinh doanh hạ tầng và trả phí hạ tầng... Còn liên quan đến dự án đường dây giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 hiện đang vướng quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.
Hiện tại huyện Nhơn Trạch đã làm điều chỉnh cục bộ, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ trì họp rà soát các quy hoạch, và đề nghị chủ đầu tư dự án cùng phối hợp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi đất song song với việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ để đảm bảo tiến độ dự án.
Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đặt tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch là dự án quan trọng của quốc gia. Dự án có quy mô công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư 1,4 tỉ USD. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung 9 tỉ kWh điện/năm. Đây là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam.
Dự kiến Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ phát điện thương mại vào ngày 15.11.2024 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 sẽ phát điện thương mại vào ngày 15.5.2025.