Người dân sẽ được đăng ký mua nhà, đất ở theo quy định

Đoàn Hưng |

Sau loạt bài phản ánh về tình trạng mất an toàn ở khu tạm cư lâu đời nhất tỉnh Quảng Ninh tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, ngày 25.4, thông tin tới PV Báo Lao Động, UBND TP Cẩm Phả cho biết, sẽ tạo điều kiện để công nhân, người dân sinh sống tại khu vực được đăng ký nhu cầu mua nhà, đất ở theo quy định.

Không đủ căn cứ để giao đất tái định cư cho các hộ dân

Theo thông tin từ UBND TP Cẩm Phả, sau khi rà soát lại đối tượng tái định cư theo quy định, UBND thành phố xác định 75 hộ dân (bao gồm 57 hộ dân tại khu tạm cư và 18 hộ dân đang tạm cư tại Trạm xá, phường Cẩm Thủy) không phải là đối tượng được tái định cư bằng đất nền theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính Phủ, do đó không đủ căn cứ để xem xét giao đất tái định cư cho các hộ dân theo quy định. Để giải quyết về chỗ ở đối với các hộ dân, trước mắt, địa phương đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển nhà hạ tầng - TKV tiếp tục chủ động làm việc với các hộ dân để thống nhất hướng giải quyết.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Việt Dũng - Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Cẩm Phả - cho biết: Hiện nay, thành phố đang có kế hoạch thu hút đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân tại phường Mông Dương với quy mô khoảng 35ha; dự kiến bố trí một khu làng công nhân với mô hình là các nhà ở riêng lẻ, giá thành hợp lý để phục vụ nhu cầu cho công nhân trên địa bàn”.

“Tại khu vực liền kề khu chung cư CC1, khu Tân Lập 7, phường Cẩm Thủy, thành phố đang có kế hoạch lập quy hoạch chi tiết để thu hút đầu tư xây dựng khu chung cư cao tầng tại khu vực 5 nhà chung cư cấp D, với mục tiêu bố trí lại nhà ở cho các hộ dân tại các khu chung cư cấp D này và bố trí quỹ nhà ở (chung cư) mới theo quy định. Trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ cung cấp các thông tin liên quan để các hộ dân được biết, đăng ký nhu cầu mua nhà, đất ở theo quy định” - ông Dũng nói.

Mong muốn được mua đất sớm ổn định cuộc sống

Trước đó, theo tìm hiểu của phóng viên, khu tập thể 4 tầng lô C và D thuộc khu Tân Lập 7, phường Cẩm Thủy trên diện tích đất 2.956m2, do ngành than đầu tư xây dựng từ những năm 1970, bố trí cho 75 hộ gia đình công nhân Công ty Cơ khí trung tâm Cẩm Phả (nay là Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin) theo hình thức hợp đồng thuê nhà. Từ năm 2000, do tập thể xuống cấp, 18 hộ dân đã phải di chuyển đến Trạm xá cũ của công ty (phường Cẩm Thủy) tạm cư từ đó đến nay.

Ngày 14.6.2013, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng lại chung cư cũ đã bị hư hỏng, xuống cấp này, giao Công ty Vinacomin làm chủ đầu tư dự án.

Ngày 7.9.2014, UBND thành phố Cẩm Phả đã tổ chức di dời 57 hộ dân về khu nhà tạm cư tại khu Tân Lập 7, phường Cẩm Thủy do Công ty Vinacomin đầu tư xây dựng để thực hiện dự án.

Năm 2016, nhà đầu tư đã hoàn thành chung cư mới với tên gọi là CC1. Tuy nhiên, khi tiến hành bố trí tái định cư tại chung cư mới cho các hộ đủ điều kiện tái định cư, 57 hộ dân có đơn kiến nghị liên quan đến chất lượng công trình của chung cư mới và không đồng ý dọn về sinh sống, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được tái định cư bằng đất ở.

Do thời gian sử dụng đã lâu, công trình xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt của người dân tại đây. Trước thực trạng trên, 57 hộ dân ở khu tạm cư đã kiến nghị nhiều lần tới cơ quan chức năng. Khi biết được quan điểm của UBND TP Cẩm Phả về việc giải quyết chỗ ở cho người dân khu tạm cư, bà Nguyễn Thị Sen - 55 tuổi, cho biết: “Gia đình mong muốn được mua đất ở càng sớm càng tốt để sớm ổn định cuộc sống, chứ ở khu tạm cư mùa mưa bão không an toàn”.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Có tiền tỉ trong tay đi tìm mua nhà ngõ, vội quay về vì chủ hét giá cao

ANH HUY |

Giá chung cư tăng cao nên nhiều người dân Hà Nội đã chuyển hướng tìm mua phân khúc nhà ngõ. Tuy nhiên, loại hình nhà ở này cũng tăng mạnh, nhiều chủ nhà “hét” giá cao khiến khách hàng khó chốt...

Mua nhà lúc giá neo đỉnh, Gen Z có thể mất cả thanh xuân để trả nợ

Linh trang - Lâm Phú |

Hiện nay, giá chung cư, đất thổ cư ở Hà Nội đều liên tục tăng “chóng mặt” khiến giấc mơ an cư của nhiều bạn trẻ ngày càng xa vời. Mặc dù, thu nhập của người trẻ đã tăng lên rất cao so với thế hệ trước nhưng để mua nhà ở các thành phố lớn, cũng là vấn đề tương đối khó.

Chuyên gia chỉ cách vạch kế hoạch để sớm mua nhà 4 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nếu không có thu nhập đột biến hoặc thay đổi bất ngờ về tài sản như nhận thừa kế, người mua có thể chọn mua nhà bằng số tiền tích lũy được hoặc kết hợp giữa tiền tiết kiệm và tiền vay. Dù lựa chọn cách nào thì cũng phải có vốn tối thiểu 30% giá trị căn nhà.

Chung cư tăng giá bất thường, nhiều người ám ảnh vì sợ bỏ lỡ cơ hội mua nhà

Tuyết Lan |

Mặt bằng giá rao bán chung cư tại Hà Nội tăng mạnh. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý người mua nhà, vì lo lắng không mua thì giá còn tăng nữa.

Mua nhà ở xã hội được nới loạt điều kiện, mũi tên trúng nhiều đích

Linh Trang - Hoàng Lộc |

Bộ Xây dựng vừa đề xuất đối với người độc thân có mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng và đối với hộ gia đình, 2 vợ chồng tổng thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng là đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Mức thu nhập này chỉ cần cơ quan nơi công tác xác nhận mà không cần phải ra cơ quan thuế. Trước vấn đề trên, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội cho rằng, đề xuất trên của Bộ Xây dựng có tính đột phá, mang đến nhiều lợi ích.

Sợ bỏ lỡ thời điểm tốt, nhiều người nhanh chóng "chốt đơn" sớm khi mua nhà

ANH HUY |

Nguồn cầu bị dồn nén trong suốt thời gian dài cộng với tâm lý sợ lỡ cơ hội mua nhà khi giá tăng đã khiến nhiều người nhanh chóng xuống tiền, chốt mua nhà.

Lo ngại kẽ hở trong đề xuất nới quy định mua nhà ở xã hội

Linh Trang - Hoàng Lộc |

Bộ Xây dựng đề xuất đối với người độc thân có mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng và đối với hộ gia đình, 2 vợ chồng tổng thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng là đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Mức thu nhập này chỉ cần cơ quan nơi công tác xác nhận mà không cần phải ra cơ quan thuế. Trước thông tin này, người dân bày tỏ lo ngại việc xác minh thu nhập không cần thông qua cơ quan thuế có thể tạo kẽ hở để nhiều người đầu cơ, trục lợi.

Vai trò của Phan Quốc Việt trong vụ AIC trúng các gói thầu ở TPHCM

Việt Dũng |

Theo cáo buộc, Công ty AIC đã thông đồng với chủ đầu tư - Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), thỏa thuận cho Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á tham gia liên danh thực hiện các gói thầu.

Có tiền tỉ trong tay đi tìm mua nhà ngõ, vội quay về vì chủ hét giá cao

ANH HUY |

Giá chung cư tăng cao nên nhiều người dân Hà Nội đã chuyển hướng tìm mua phân khúc nhà ngõ. Tuy nhiên, loại hình nhà ở này cũng tăng mạnh, nhiều chủ nhà “hét” giá cao khiến khách hàng khó chốt...

Mua nhà lúc giá neo đỉnh, Gen Z có thể mất cả thanh xuân để trả nợ

Linh trang - Lâm Phú |

Hiện nay, giá chung cư, đất thổ cư ở Hà Nội đều liên tục tăng “chóng mặt” khiến giấc mơ an cư của nhiều bạn trẻ ngày càng xa vời. Mặc dù, thu nhập của người trẻ đã tăng lên rất cao so với thế hệ trước nhưng để mua nhà ở các thành phố lớn, cũng là vấn đề tương đối khó.

Chuyên gia chỉ cách vạch kế hoạch để sớm mua nhà 4 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nếu không có thu nhập đột biến hoặc thay đổi bất ngờ về tài sản như nhận thừa kế, người mua có thể chọn mua nhà bằng số tiền tích lũy được hoặc kết hợp giữa tiền tiết kiệm và tiền vay. Dù lựa chọn cách nào thì cũng phải có vốn tối thiểu 30% giá trị căn nhà.

Chung cư tăng giá bất thường, nhiều người ám ảnh vì sợ bỏ lỡ cơ hội mua nhà

Tuyết Lan |

Mặt bằng giá rao bán chung cư tại Hà Nội tăng mạnh. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý người mua nhà, vì lo lắng không mua thì giá còn tăng nữa.

Mua nhà ở xã hội được nới loạt điều kiện, mũi tên trúng nhiều đích

Linh Trang - Hoàng Lộc |

Bộ Xây dựng vừa đề xuất đối với người độc thân có mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng và đối với hộ gia đình, 2 vợ chồng tổng thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng là đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Mức thu nhập này chỉ cần cơ quan nơi công tác xác nhận mà không cần phải ra cơ quan thuế. Trước vấn đề trên, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội cho rằng, đề xuất trên của Bộ Xây dựng có tính đột phá, mang đến nhiều lợi ích.

Sợ bỏ lỡ thời điểm tốt, nhiều người nhanh chóng "chốt đơn" sớm khi mua nhà

ANH HUY |

Nguồn cầu bị dồn nén trong suốt thời gian dài cộng với tâm lý sợ lỡ cơ hội mua nhà khi giá tăng đã khiến nhiều người nhanh chóng xuống tiền, chốt mua nhà.

Lo ngại kẽ hở trong đề xuất nới quy định mua nhà ở xã hội

Linh Trang - Hoàng Lộc |

Bộ Xây dựng đề xuất đối với người độc thân có mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng và đối với hộ gia đình, 2 vợ chồng tổng thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng là đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Mức thu nhập này chỉ cần cơ quan nơi công tác xác nhận mà không cần phải ra cơ quan thuế. Trước thông tin này, người dân bày tỏ lo ngại việc xác minh thu nhập không cần thông qua cơ quan thuế có thể tạo kẽ hở để nhiều người đầu cơ, trục lợi.