Chuyên gia chỉ cách vạch kế hoạch để sớm mua nhà 4 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nếu không có thu nhập đột biến hoặc thay đổi bất ngờ về tài sản như nhận thừa kế, người mua có thể chọn mua nhà bằng số tiền tích lũy được hoặc kết hợp giữa tiền tiết kiệm và tiền vay. Dù lựa chọn cách nào thì cũng phải có vốn tối thiểu 30% giá trị căn nhà.

Anh Bắc 31 tuổi, đã kết hôn và có 1 con đang học mầm non. Mỗi năm sau khi trừ chi phí sinh hoạt, vợ chồng anh có thể tiết kiệm được 200 triệu đồng, đến nay đang có khoảng 600 triệu đồng. Anh Bắc đang tìm hiểu và muốn mua căn chung cư 3 phòng ngủ tại Hà Nội với mức giá khoảng 4 tỉ đồng. Anh băn khoăn có nên chờ 20 năm để đủ tiền hay dùng cách nào để sớm có ngôi nhà đầu tiên?

Theo bà Nguyễn Thu Giang - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, nếu không có thu nhập đột biến hoặc thay đổi bất ngờ về tài sản như nhận thừa kế thì có thể lựa chọn 1 trong 2 cách để thực hiện mục tiêu mua nhà. Đó là mua nhà bằng số tiền tích lũy được hoặc kết hợp giữa tiền tiết kiệm và tiền vay. Dù lựa chọn cách nào thì cũng phải có vốn tối thiểu 30% giá trị căn nhà, tương đương 1,2 tỉ đồng tại thời điểm hiện tại và hiện nay anh Bắc còn thiếu 600 triệu.

"Có một vấn đề là giá nhà sẽ tăng theo thời gian, ngay cả 1,2 tỉ đồng này cũng vậy. Giả sử giá nhà tăng ở mức 10% thì 3 năm sau số tiền cần cho 30% ứng trước này sẽ là 1,6 tỉ đồng. Để đạt được con số này, anh Bắc cần tăng tiền tiết kiệm lên 240 triệu đồng/năm. Anh Bắc còn phải đầu tư 600 triệu hiện có và 240 triệu tiết kiệm thêm mỗi năm này với hiệu suất là 10 – 10,5%.

Sau 3 năm, lúc này số vốn của vợ chồng anh Bắc sẽ là 1,6 tỉ đồng (tương đương 30% vốn để trả trước tiền mua nhà). Nếu giá nhà tăng 10% mỗi năm thì giá ngôi nhà 4 tỉ giờ đã tăng lên 5,3 tỉ đồng. Trong 3 năm đó, tốt hơn hết là anh Bắc và vợ có thể tăng thu nhập 10%/năm thì số vốn có thể đến 1,7 tỉ và khoản tiền tiết kiệm mỗi năm đã tăng lên 290 triệu đồng" - bà Giang nói.

Giả sử anh Bắc tìm được khoản vay 3,7 tỉ đồng trả trong 25 năm, lãi suất 9% thì số tiền phải trả hằng năm của anh Bắc vào khoảng 372 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận nhà thì vợ chồng anh Bắc có thể tiết kiệm được chi phí đi thuê nhà và dùng khoản tiết kiệm thêm này để thêm vào trả tiền gốc và lãi vay. Ngoài ra, kể từ khi nhận nhà, anh Bắc không cần phải tiếp tục duy trì tăng trưởng thu nhập 10%/năm nữa.

Như vậy, thay vì chờ 20 năm mới mua được nhà, bà Nguyễn Thu Giang cho rằng với việc tăng tiết kiệm lên thành 240 triệu mỗi năm thì sau 3 năm, vợ chồng có thể vay mua được căn nhà với giá trị tương đương căn nhà 4 tỉ đồng tại thời điểm 3 năm trước đó.

"Cũng phải nói thêm rằng, sau 3 năm tăng trưởng thu nhập, lúc này thu nhập theo tháng của vợ chồng anh Bắc khoảng 66 triệu, trong khi tiền trả nợ hàng tháng là 31 triệu, chiếm 46% thu nhập. Đây là một tỉ lệ trả nợ không thật sự an toàn nếu xét theo các tiêu chí về an toàn sức khỏe tài chính" - vị chuyên gia lưu ý.

Chương trình Tài chính thông minh được phối hợp thực hiện bởi Báo Lao Động và CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT. Chuỗi video được phát sóng vào 19h tối thứ Năm hằng tuần với sự tham gia của các chuyên gia tài chính uy tín hàng đầu cùng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tới độc giả/khán giả!

Xem thêm các tin bài của chương trình Tài chính thông minh tại đây.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chung cư tăng giá bất thường, nhiều người ám ảnh vì sợ bỏ lỡ cơ hội mua nhà

Tuyết Lan |

Mặt bằng giá rao bán chung cư tại Hà Nội tăng mạnh. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý người mua nhà, vì lo lắng không mua thì giá còn tăng nữa.

Mua nhà ở xã hội được nới loạt điều kiện, mũi tên trúng nhiều đích

Linh Trang - Hoàng Lộc |

Bộ Xây dựng vừa đề xuất đối với người độc thân có mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng và đối với hộ gia đình, 2 vợ chồng tổng thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng là đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Mức thu nhập này chỉ cần cơ quan nơi công tác xác nhận mà không cần phải ra cơ quan thuế. Trước vấn đề trên, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội cho rằng, đề xuất trên của Bộ Xây dựng có tính đột phá, mang đến nhiều lợi ích.

Sợ bỏ lỡ thời điểm tốt, nhiều người nhanh chóng "chốt đơn" sớm khi mua nhà

ANH HUY |

Nguồn cầu bị dồn nén trong suốt thời gian dài cộng với tâm lý sợ lỡ cơ hội mua nhà khi giá tăng đã khiến nhiều người nhanh chóng xuống tiền, chốt mua nhà.

Bị truy thu thuế bãi đậu xe không phép, doanh nghiệp nói chưa thỏa đáng

Hoài Phương |

Bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiến hành truy thu tiền thuê đất, chủ doanh nghiệp cho rằng, quyết định này là chưa thỏa đáng, đẩy doanh nghiệp vào con đường khó khăn, nợ nần.

Sự thật Thương Tín đi hát nhận cát xê chục triệu đồng, đắt show dù bị phản ứng

ĐÔNG DU |

Trước thông tin Thương Tín đi hát nhận cát xê hàng chục triệu đồng, phóng viên đã liên hệ với nhạc sĩ Tô Hiếu - người kết nối show cho nam nghệ sĩ để tìm hiểu.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 25.4, TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh - cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Loạt ý kiến trái chiều quanh đề nghị phạt nguội người đi xe máy vi phạm

KHÁNH AN |

Liên quan đến thông tin Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông, nhiều bạn đọc cho biết, điều này sẽ giúp nâng cao ý thức của những người đi xe máy. Song số khác cho rằng, việc phạt nguội người đi xe máy là không khả thi.

Mỹ bí mật đưa tên lửa tầm xa tới Ukraina

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24.4 xác nhận đã chuyển tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraina vào đầu tháng này.

Chung cư tăng giá bất thường, nhiều người ám ảnh vì sợ bỏ lỡ cơ hội mua nhà

Tuyết Lan |

Mặt bằng giá rao bán chung cư tại Hà Nội tăng mạnh. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý người mua nhà, vì lo lắng không mua thì giá còn tăng nữa.

Mua nhà ở xã hội được nới loạt điều kiện, mũi tên trúng nhiều đích

Linh Trang - Hoàng Lộc |

Bộ Xây dựng vừa đề xuất đối với người độc thân có mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng và đối với hộ gia đình, 2 vợ chồng tổng thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng là đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Mức thu nhập này chỉ cần cơ quan nơi công tác xác nhận mà không cần phải ra cơ quan thuế. Trước vấn đề trên, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội cho rằng, đề xuất trên của Bộ Xây dựng có tính đột phá, mang đến nhiều lợi ích.

Sợ bỏ lỡ thời điểm tốt, nhiều người nhanh chóng "chốt đơn" sớm khi mua nhà

ANH HUY |

Nguồn cầu bị dồn nén trong suốt thời gian dài cộng với tâm lý sợ lỡ cơ hội mua nhà khi giá tăng đã khiến nhiều người nhanh chóng xuống tiền, chốt mua nhà.