Mê cây xanh, dân Hà Nội biến nửa phòng ngủ thành vườn cây

Xuyên Đông |

Nếu như trước đây, người dân đô thị tìm mọi cách để tận dụng tối đa diện tích cho nhu cầu ở, thì hiện nay, nhiều người lại kiếm tìm không gian sống xanh bằng việc bổ sung cây cối quanh chung cư, biệt thự.

Xanh hoá chung cư, biệt thự

Trao đổi với Báo Lao Động, kĩ sư nông nghiệp Trịnh Xuân Đoàn, Viện Bảo vệ thực vật cho biết, từ năm 2007-2008, anh sang Israel học về sản xuất rau an toàn. Khi về Việt Nam, anh nhận thêm công việc trồng cây trang trí trong các công trình nhà ở.

Qua quá trình làm việc anh thấy rằng, nếu như trước đây, người dân ở Hà Nội tận dụng tối đa diện tích nhà để ở thì nay người dân chú trọng hơn tới không gian sống xanh. Khoảng 10 năm trở lại đây, các làng nghề cây cảnh như Xuân Quan, Văn Đức ( huyện Văn Giang, Hưng Yên) phát triển rất mạnh. Các sản phẩm của họ được bán chủ yếu vào các đô thị lớn.

Bản thân gia đình anh Đoàn đã biến một nửa phòng ngủ thành ban công. Từ đó, anh có thể thỏa mãn đam mê trồng cây xanh ngay trong chung cư.

Anh Đoàn chia sẻ: “Khi sống quá lâu trong các khối bêtông tự nhiên chúng ta sẽ có mong muốn gần gũi với cây xanh nhiều hơn. Cây xanh (dù trên ban công) cũng hấp thu bức xạ nhiệt rất mạnh. Khi cây được chăm sóc tươi tốt ra lá đơm hoa làm cho tinh thần con người phấn khởi hơn nhiều”.

Không nên quá rườm rà

Chia sẻ kinh nghiệm về trồng cây trong chung cư, biệt thự, anh Trịnh Xuân Đoàn cho biết, người dân không nên trồng quá nhiều loại cây. Với ban công từ 2 m2 chỉ cần 3-5 chậu cây. Người dân cần chọn 1 đến 2 cây làm điểm nhấn là các cây to cao khoảng từ 1,5-2 m. Các chậu còn lại trang trí các cây thấp. Người dân nên chọn các cây xanh ít thay lá tránh ảnh hưởng đến không gian xung quanh.

Cần chú ý đặc biệt đến nhu cầu ánh sáng và nước tưới cho cây. Tất cả cây trồng đều rất cần ánh sáng trực tiếp và tưới đủ ẩm. Từ đó chúng ta nên chọn chậu càng to càng tốt. Với chậu chứa được khoảng 1 khối đất có thể trồng được hầu hết các loại cây kể cả cây to cao 2-3 m.

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại chậu, như chậu nhựa, xi măng, chậu xi măng sợi thuỷ tinh, chậu xi măng xương lưới sắt. Tuy nhiên, người dân nên chọn chậu xi măng sợi thuỷ tinh vì trọng lượng nhẹ và khá bền chắc. Chậu nhựa ít có kích thước lớn còn chậu xi măng truyền thống thì nặng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, kĩ sư Trịnh Xuân Đoàn cho biết: "Trong quá trình làm việc, chúng tôi gặp nhiều người thiết kế quá nhiều các loại giàn treo móc tại chung cư để trồng cây xanh mà lại không có hệ thống tưới tự động (những loại giàn này khó tưới tay và mất rất nhiều thời gian). Cây trang trí ở đây sau 1 thời gian đều chết và mất nhiều tiền để dọn bỏ các phần trang trí. Ngoài ra, nhiều người thiết kế quá nhiều các kiểu chậu dài nhưng bé gây vướng. Do đó, khi không tưới hàng ngày thì sau 1 thời gian cây sẽ chết và lại phải mất công dọn dẹp".

Về việc chăm sóc cây, kĩ sư Trịnh Xuân Đoàn lưu ý, người dân cần tưới nước khoảng 3 lần/tuần. Mỗi lần tưới 5-10 lít nước cho 1 chậu kích thước 50x50x50 (cm) trở lên. Sau 30 ngày bón phân 1 lần. Người dân có thể chọn các loại phân hữu cơ vì cây dễ hấp thu. Khi có sâu bệnh thì cắt bỏ các phần sâu bệnh (vì chỉ là cá thể cây) khi cây bị nặng mới còn phun thuốc trừ dịch hại.

Kĩ sư Trịnh Xuân Đoàn lưu ý đến việc chọn cây trong nhà. Vì cây phải sống trong môi trường không có ánh sáng mặt trời trực tiếp. Do đó, khi trồng cây trong nhà sau một thời gian, người dân cần đưa cây ra ánh sáng khoảng 1 tuần rồi đưa trở lại.

Tuy nhiên, người dân có thể chọn cây thuỷ sinh thuận lợi cho việc chăm sóc. Ví dụ như cây leo vạn niên thanh. Đây là loài cây sinh trưởng rất khỏe ngay cả trong môi trường trong nhà mà không cần ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt cây xanh bị “tỉa trụi” giữa thời tiết nắng nóng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Khoảng 100 cây xanh từ nhỏ đến lớn dọc 2 bên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩ Dạ, TP. Huế) đã bị “tỉa trụi” phơi mình giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Những lưu ý khi trồng cây xanh trong căn hộ chung cư

Huỳnh Phương (T/H) |

Những căn hộ chung cư thường có diện tích hạn chế vì vậy sẽ khó khăn nếu gia chủ muốn trồng cây trong căn hộ bởi điều kiện về diện tích, ánh sáng hay môi trường đều không đủ để đáp ứng cho việc cây trồng phát triển tươi tốt. Do đó, khi quyết định trồng cây xanh trong căn hộ cần lưu ý một số vấn đề.

Những "vết thương" hằn lại trên cây xanh sau khi được cởi trói

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Mặc dù đang ở giai đoạn phát triển nhưng rất nhiều cây xanh ở đường Tố Hữu (phường Xuân Phú, TP. Huế) đã thoi thóp, mục nát vì bị dây thép siết chặt xung quanh thân cây.

Bản tin công đoàn: Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Nguyên nhân khiến làn sóng rút BHXH 1 lần ngày càng gia tăng; Thiết kế gói hỗ trợ 23.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động; Doanh nghiệp, công nhân khổ sở vì tiết giảm tiêu thụ điện; Công ty PouYuen hỗ trợ gần 690 tỉ đồng cho công nhân chấm dứt hợp đồng; Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?

Lý do ông trùm Thảo lụi và đàn em bị khởi tố tội Hủy hoại tài sản

PHAN THÀNH |

Bình Thuận – Ngoài Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo lụi) bị khởi tố, bắt tạm giam, còn có 4 đối tượng được xác định đồng phạm trong vụ án đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố, ra Lệnh bắt tạm giam và được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp phê chuẩn.

Bắt 2 đối tượng Hải Phòng cướp tiệm vàng ở Hải Dương sau 8 giờ gây án

Hà Vi |

Hải Dương - Sáng 8.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau 8 giờ, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Giao dự án kiểu “bán bò tậu ễnh ương” tại Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Giấc mơ sản xuất xe ôtô thương hiệu Việt của Cty TNHH Một thành viên ôtô Vinaxuki Thanh Hóa đang dở dang, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi đất, giao dự án sản xuất ôtô cho Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn cầu thuộc Tập đoàn Đầu tư Tài chính (TF Group) tiếp tục thực hiện. Vậy nhưng đã hơn 1 năm qua, dự án hầu như bất động. Liệu Thanh Hóa có thu hồi dự án của doanh nghiệp yếu kém này để giao cho một doanh nghiệp yếu kém hơn theo kiểu “bán bò tậu ễnh ương”?

Người dân ngó lơ cầu bộ hành, liều mình qua đường giữa dòng xe tấp nập

HỮU CHÁNH |

Phần lớn người dân bất chấp nguy hiểm, băng qua lòng đường dù TP Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều cầu vượt bộ hành trị giá tiền tỉ.

Hàng loạt cây xanh bị “tỉa trụi” giữa thời tiết nắng nóng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Khoảng 100 cây xanh từ nhỏ đến lớn dọc 2 bên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩ Dạ, TP. Huế) đã bị “tỉa trụi” phơi mình giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Những lưu ý khi trồng cây xanh trong căn hộ chung cư

Huỳnh Phương (T/H) |

Những căn hộ chung cư thường có diện tích hạn chế vì vậy sẽ khó khăn nếu gia chủ muốn trồng cây trong căn hộ bởi điều kiện về diện tích, ánh sáng hay môi trường đều không đủ để đáp ứng cho việc cây trồng phát triển tươi tốt. Do đó, khi quyết định trồng cây xanh trong căn hộ cần lưu ý một số vấn đề.

Những "vết thương" hằn lại trên cây xanh sau khi được cởi trói

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Mặc dù đang ở giai đoạn phát triển nhưng rất nhiều cây xanh ở đường Tố Hữu (phường Xuân Phú, TP. Huế) đã thoi thóp, mục nát vì bị dây thép siết chặt xung quanh thân cây.