Những "vết thương" hằn lại trên cây xanh sau khi được cởi trói

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Mặc dù đang ở giai đoạn phát triển nhưng rất nhiều cây xanh ở đường Tố Hữu (phường Xuân Phú, TP. Huế) đã thoi thóp, mục nát vì bị dây thép siết chặt xung quanh thân cây.

Người dân phản ánh việc hàng loạt cây xanh bị siết chặt bởi dây thép gia cố giúp cây đứng vững, tránh gãy đổ.
Người dân phản ánh việc hàng loạt cây xanh bị siết chặt bởi dây thép gia cố giúp cây đứng vững, tránh gãy đổ.
Cụ thể, tại công viên Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế hiện có hàng trăm cây xanh lớn và nhỏ được trồng ở công viên này với mục đích tạo quang cảnh, bóng mát cho người dân đến vui chơi, nghỉ mát vào các buổi chiều tối.
Cụ thể, tại công viên Tố Hữu (phường Xuân Phú, TP. Huế) hiện có hàng trăm cây xanh lớn và nhỏ được trồng ở công viên này với mục đích tạo quang cảnh, bóng mát cho người dân đến vui chơi, nghỉ mát vào các buổi chiều tối.
Tuy nhiên, tại đây, đang xảy ra tình trạng hàng loạt cây xanh bị dây thép siết chặt với mục đích gia cố chống cây đổ ngã vào mùa mưa bão, điều này vô hình chung đã khiến cho nhiều cây xanh bị kìm hãm sự phát triển và sinh trưởng.
Tuy nhiên, tại đây, đang xảy ra tình trạng hàng loạt cây xanh bị dây thép siết chặt với mục đích gia cố chống cây đổ ngã vào mùa mưa bão, điều này vô hình chung đã khiến cho nhiều cây xanh bị kìm hãm sự phát triển và sinh trưởng.
Mặc dù bên ngoài dây thép được bọc một lớp nhựa mềm, tuy nhiên tại các vị trí bị dây siết chặt thân cây có dấu hiệu bị lõm vào làm cho quá trình phát triển không được ổn định.
Mặc dù bên ngoài dây thép được bọc một lớp nhựa mềm, tuy nhiên tại các vị trí bị dây siết chặt thân cây có dấu hiệu bị lõm vào làm cho quá trình phát triển không được ổn định.
Sau thời gian dài, một số cây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nguy cơ chết nếu không được “mở trói”.
Sau thời gian dài, một số cây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nguy cơ chết nếu không được “mở trói”.
Chỗ thì siết quá chặt, chỗ thì cố định đơn giản sơ sài.
Chỗ thì siết quá chặt, chỗ thì cố định đơn giản sơ sài.
Cọc sắt cố định các sợi dây buộc ở thân cây cái thì nhô lên cao, cái thì ẩn mình trong cỏ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi người dân qua lại khu vực này.
Cọc sắt cố định các sợi dây buộc ở thân cây cái thì nhô lên cao, cái thì ẩn mình trong cỏ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi người dân qua lại khu vực này.
Sau khi được tháo dây ra, tại các vị trí mà cây xanh bị ảnh hưởng cũng sẽ liền lại và phát triển bình thường
Nhiều cây bị bóp nghẹt, dây sắt ăn sâu vào thân cây.
Sau khi nhận được phản ánh, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã cho triển khai lực lượng để chỉnh trang lại các cột chống và tiến hành nới lỏng dây neo gia cố cho các cây xanh ở đường Tố Hữu.
Sau khi nhận được phản ánh, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã cho triển khai lực lượng để chỉnh trang lại các cột chống và tiến hành nới lỏng dây neo gia cố cho các cây xanh ở đường Tố Hữu.
Đơn vị đã huy động 20 công nhân tiến hành việc chỉnh trang, nới lỏng dây neo cây xanh và sẽ cố gắng hoàn thành trong ngày 7.5.
Đơn vị đã huy động 20 công nhân tiến hành việc chỉnh trang, nới lỏng dây neo cây xanh và sẽ cố gắng hoàn thành trong ngày 7.5.
Hình ảnh các cây sau khi được cởi trói.
Hình ảnh các cây sau khi được cởi trói.
Những "vết thương" hằn lại trên cây sau khi được cởi trói.
PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đừng để cây xanh trong trường là mối nguy rình rập học sinh

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Vào mùa mưa bão, cây xanh trong khuôn viên trường có thể đổ, tiềm ẩn nguy hiểm đến học sinh và thầy cô. Vậy làm thế nào để cây xanh không còn là hiểm hoạ?

Nhổ bỏ hàng loạt cây xanh chết khô trên đường 340 tỉ ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây nhội bị chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đã được đốn hạ, di chuyển đi nơi khác và sẽ được trồng cây mới thay thế trong những ngày tới.

UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn vụ cây xanh đổ ở Trường Trần Văn Ơn

Chân Phúc |

TP Hồ Chí Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 1 nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định trách nhiệm, báo cáo UBND thành phố.

Khách Tây ví lái xe máy như một môn nghệ thuật ở Việt Nam

Ý Yên |

Sharon Thompson, đến từ Ireland, ngỡ ngàng trước khung cảnh xe cộ đi lại như mắc cửi trên đường phố tại Việt Nam.

Sẵn sàng tiếp nhận công tác cho chồng của cô giáo bám bản gặp tai nạn

Trọng Lộc |

Sau khi nhận được đề nghị của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và chấp thuận từ ngành giáo dục tỉnh Hà Giang, các đơn vị chức năng của tỉnh Phú Thọ sẵn sàng tiếp nhận thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam chuyển về địa phương công tác.

Xử lý nghiêm ôtô đỗ trên vỉa hè sau phản ánh của Báo Lao Động

Minh Hạnh |

Ngày 19.4.2023, Báo Lao Động phản ánh việc nhiều tuyến phố tại Hà Nội bị ôtô chiếm vỉa hè, gây khó khăn cho người đi bộ. Sau khi báo đăng tải thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khi Doãn Quốc Đam bị chê nhạt

Bình An |

Doãn Quốc Đam luôn được khen ngợi về khả năng hóa thân, kỹ năng diễn xuất đa dạng. Anh cũng luôn ý thức chọn những vai diễn khác biệt để thỏa sức sáng tạo. Cho đến vai Thành ở “Gia đình mình vui bất thình lình”, Doãn Quốc Đam mới vướng tranh cãi.

Nhiều băn khoăn đánh thuế bất động sản thứ hai

Cao Nguyên |

Trước việc vẫn có ý kiến đề nghị áp thuế luỹ tiến từ nhà thứ hai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sẽ tiếp thu, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu khi sửa luật về thuế. Tuy nhiên, thực tế nhiều ý kiến còn băn khoăn khi phân tích, đánh giá về vấn đề này.

Đừng để cây xanh trong trường là mối nguy rình rập học sinh

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Vào mùa mưa bão, cây xanh trong khuôn viên trường có thể đổ, tiềm ẩn nguy hiểm đến học sinh và thầy cô. Vậy làm thế nào để cây xanh không còn là hiểm hoạ?

Nhổ bỏ hàng loạt cây xanh chết khô trên đường 340 tỉ ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây nhội bị chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đã được đốn hạ, di chuyển đi nơi khác và sẽ được trồng cây mới thay thế trong những ngày tới.

UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn vụ cây xanh đổ ở Trường Trần Văn Ơn

Chân Phúc |

TP Hồ Chí Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 1 nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định trách nhiệm, báo cáo UBND thành phố.