Lũng Lô 5 phản hồi về vụ bị “bêu” tên nợ hơn 300 tỉ tiền thuế đất KĐT Ao Sào: Không sai nhưng chưa đúng

Phan Anh |

Bị Cục Thuế Hà Nội bêu tên vì nợ 331 tỉ đồng tiền sử dụng đất, chủ đầu tư Dự án khu chức năng đô thị Ao Sào (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng các đơn vị đang "nhầm lẫn" cách tính sàn xây dựng.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Xuân Nghiêm, Phó Tổng giám đốc Lũng Lô 5 cho biết, việc Cục Thuế nêu số nợ trên là không sai nhưng chưa đúng, bởi hiện nay Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các cơ quan tính toán lại tiền sử dụng đất tại dự án vì cho rằng các đơn vị đang "nhầm lẫn" cách tính sàn xây dựng.

Khu đô thị An Sào mới bị Cục thuế Hà Nội “bêu” tên do nợ tiền sử dụng đất lên tới hơn 331 tỉ đồng.
Khu đô thị An Sào mới bị Cục thuế Hà Nội “bêu” tên do nợ tiền sử dụng đất lên tới hơn 331 tỉ đồng.

Theo ông Nghiêm, nguyên nhân của việc nợ thuế là do các hạ tầng kết nối với khu chức năng Ao Sào chưa được triển khai theo quy hoạch, giá trị đền bù giải phóng mặt bằng tăng cao… Trong khi đó, Cục Thuế Hà Nội lại áp thuế cao cho giá đất ở khu vực có hạ tầng kết nối nên doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ bị lỗ với dự án này.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 phân trần, do Cục Thuế Hà Nội áp thuế cao cho giá đất ở khu vực có hạ tầng kết nối nên doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ bị lỗ.

Đơn vị này cũng đã báo cáo Bộ Quốc phòng và Bộ Quốc phòng đã có văn bản đề nghị với UBND thành phố Hà Nội tính lại giá đất để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.

Khu đô thị này vẫn đang ngổn ngang cảnh xây dựng. Ảnh: Phan Anh
Khu đô thị này vẫn đang ngổn ngang cảnh xây dựng vì nhiều người cho rằng thiết kế của chủ đầu tư không phù hợp với nhu cầu của họ. Ảnh: Phan Anh

Như Lao Động đã thông tin, khu đô thị Ao Sào do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư. Khu đô thị này được xây dựng từ năm 2009 – 2017, gồm các nhà liền kề, biệt thự cao cấp và các tiện ích đầy đủ như vườn hoa, trường học... 

Năm 2013, dự án từng gây sốt với giá mỗi m2 biệt thự liền kề khoảng 18 triệu đồng. Theo giới thiệu, đây là một trong những khu đô thị vào loại hiện đại nhất phía Nam Thủ đô. Hiện, chủ đầu tư đã bàn giao vài trăm căn liền kề, mỗi căn có diện tích từ 50 đến 70 m2 một sàn.

Dù đã xây xong và được xếp vào loại hiện đại nhất phía Nam Thủ đô nhưng nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng vẫn chưa thực hiện. Mới đây, khu đô thị này vừa bị Cục thuế Hà Nội "bêu" tên do nợ tiền sử dụng đất lên tới hơn 331 tỉ đồng.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Khu đô thị Thủ Thiêm: “Mỗi lần xin lỗi là xát muối vào nỗi đau”

MINH QUÂN |

Sáng 20.10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), thuộc đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc với cử tri quận 2. Tại đây, những vấn đề xung quanh việc quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm được nhiều người dân quan tâm và chất vấn.

Khu đô thị treo 20 năm Thanh Đa – Bình Quới: Đề xuất cho phép dân được tách thửa và cấp giấy phép xây dựng

Bảo Chương |

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đánh giá, xác định tính khả thi của dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa để điều chỉnh hoặc hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở để người dân được thực hiện tách thửa và được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của UBND TP.

Bình Dương cấp phép cho ông Dũng "lò vôi" xây dựng khu đô thị 2.312 tỷ đồng

CAO HÙNG |

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị “khủng” của Công ty cổ phần Đại Nam (do ông Huỳnh Uy Dũng làm Tổng giám đốc), với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khu đô thị Thủ Thiêm: “Mỗi lần xin lỗi là xát muối vào nỗi đau”

MINH QUÂN |

Sáng 20.10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), thuộc đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc với cử tri quận 2. Tại đây, những vấn đề xung quanh việc quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm được nhiều người dân quan tâm và chất vấn.

Khu đô thị treo 20 năm Thanh Đa – Bình Quới: Đề xuất cho phép dân được tách thửa và cấp giấy phép xây dựng

Bảo Chương |

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đánh giá, xác định tính khả thi của dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa để điều chỉnh hoặc hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở để người dân được thực hiện tách thửa và được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của UBND TP.

Bình Dương cấp phép cho ông Dũng "lò vôi" xây dựng khu đô thị 2.312 tỷ đồng

CAO HÙNG |

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị “khủng” của Công ty cổ phần Đại Nam (do ông Huỳnh Uy Dũng làm Tổng giám đốc), với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng...