Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong xin lỗi người dân Thủ Thiêm

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thay mặt lãnh đạo TPHCM trong các thời kỳ xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì những sai phạm trong thời gian qua khi thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

"Tôi rất xin lỗi"

Sáng 18.10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp các hộ dân có nhà đất ở khu 4,3 ha (khu phố 1, P.Bình An, Q.2).

Dự buổi tiếp xúc này còn có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương; đại diện Thanh tra Chính phủ các sở ngành TPHCM… Về phía người dân, có đại diện 22 hộ dân có nhà đất ở khu 4,3 ha (khu phố 1, P.Bình An, Q.2).

Sau khi lắng nghe và trao đổi với người dân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, TPHCM cố gắng thu hút, kêu gọi đầu tư để phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Thành Phong- Chủ tịch UBND TPHCM.  Ảnh: M.Q
Ông Nguyễn Thành Phong- Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: M.Q

Bên cạnh đó, TPHCM muốn có sự đồng thuận của người dân, để chỉnh trang, xây dựng Thủ Thiêm thành khu hiện đại, trung tâm hành chính dịch vụ phía đông của thành phố.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, TPHCM đã có một số sai phạm, khuyết điểm, vi phạm đối với người dân sinh sống trên địa bàn, nhất là với những người dân tại khu phố 1, phường Bình An.

Một số ngành có liên quan đã thiếu lắng nghe, không cầu thị, chậm trễ giải quyết khiếu nại của các gia đình, tạo tâm lý bất an, hoài nghi, nghi ngờ của những gia đình có liên quan.

"Thay mặt lãnh đạo TPHCM trong các thời kỳ, tận đáy lòng mình, tôi chân thành xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì những sai phạm trong thời gian qua khi thực hiện quy hoạch Thủ Thiêm, những khốn khó người dân Thủ Thiêm phải gánh chịu. Xin chia sẻ sự hy sinh của những gia đình, hộ dân vì sự phát triển của thành phố mà phải rời nơi gắn bó từ tấm bé. Tôi rất xin lỗi" – ông Nguyễn Thành Phong nói.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM đã xây dựng ngay kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân, nhà đầu tư, xử lý trách nhiệm những tổ chức cá nhân sai phạm.

Mong bà con chia sẻ

Phát biểu tại buổi tiếp dân, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, cho biết, TPHCM đang tổ chức thực kết luận của Thanh tra Chính phủ, người dân có thể chưa đồng ý hoặc có khiếu nại, nhưng đây chưa phải là buổi cuối cùng.

“Hôm nay ở đây, mong bà con chia sẻ, nếu bà con bắt bẻ việc 20 năm đau khổ, rồi lịch sử, thì chúng tôi vẫn chưa làm được, nhưng chắc chắn sẽ làm. Sẽ còn nhiều cuộc tiếp xúc nữa và sẽ thông tin tới bà con” – ông Điệp nói.

Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân trung ương trao đổi với người dân Thủ Thiêm.
Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương trao đổi với người dân Thủ Thiêm.

Theo ông Điệp, chính quyền luôn luôn chia sẻ khó khăn với người dân. “Sự việc Thủ Thiêm xảy ra không chỉ bà con đau khổ, mà các lãnh đạo cũng đau khổ. Chúng tôi cũng là con cháu của các bác ở đây” – ông Điệp nói.

Vể việc xác định ranh, đo đạc, ông Nguyễn Hồng Điệp cho rằng phải thực hiện sao cho người dân đồng ý.

"TPHCM đã sai rồi, xin lỗi rồi và đang sửa sai. Đây không phải là kết luận cuối cùng, sẽ còn làm nữa. Những gì chưa làm được, đồng chí Chủ tịch TPHCM rất muốn lắng nghe nhiều ý kiến của các bác. Các bác cứ nói, chúng tôi lắng nghe, thu thập thông tin, không áp đặt" – ông Điệp thông tin.

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

29 hộ dân ở khu đô thị Thủ Thiêm ra Hà Nội cố thủ để khiếu kiện

Phan Anh - Tô Thế |

Rời quê hương, ăn uống tạm bợ, 29 hộ dân sống trong vùng quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP HCM) ra Hà Nội cố thủ để khiếu kiện. Mệt mỏi, chán nản, họ kể lại câu chuyện ra Hà Nội khiếu kiện của mình trong nước mắt.

Người dân trưng ra bản sao tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm bị “mất tích”

CAO HÙNG - NGÔ CƯỜNG |

Tấm bản đồ 1/5000 khu đô thị Thủ Thiêm từ năm 1996 Sở Quy hoạch TPHCM cho rằng chưa từng thấy, Bộ Xây dựng khẳng định tồn tại nhiều bản đồ về Thủ Thiêm, Trưởng Ban Tiếp công dân T.Ư nói “làm gì có bản đồ mà tìm”. Thế nhưng, ngày 4.5, ông Lê Văn Lung (nhà số 9 Trần Não, khu phố 1, quận 2, đã bị giải tỏa) bất ngờ tung ra cho PV Lao Động bản sao tấm bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5.000 có dấu đỏ xác nhận của Văn phòng kiến trúc sư trưởng, Sở Xây dựng và Cty Dịch vụ phát triển đô thị, và khẳng định “không thể nói là không có bản đồ quy hoạch 1/5.000 khu đô thị Thủ Thiêm”.

Tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm "thất lạc" làm "nóng" họp báo Chính phủ

XQ |

Bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm là văn bản pháp lý quan trọng đi kèm quyết định của Thủ tướng, song Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM Nguyễn Thanh Nhã cho biết "không tìm ra". Việc này đã được các nhà báo chất vấn tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

29 hộ dân ở khu đô thị Thủ Thiêm ra Hà Nội cố thủ để khiếu kiện

Phan Anh - Tô Thế |

Rời quê hương, ăn uống tạm bợ, 29 hộ dân sống trong vùng quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP HCM) ra Hà Nội cố thủ để khiếu kiện. Mệt mỏi, chán nản, họ kể lại câu chuyện ra Hà Nội khiếu kiện của mình trong nước mắt.

Người dân trưng ra bản sao tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm bị “mất tích”

CAO HÙNG - NGÔ CƯỜNG |

Tấm bản đồ 1/5000 khu đô thị Thủ Thiêm từ năm 1996 Sở Quy hoạch TPHCM cho rằng chưa từng thấy, Bộ Xây dựng khẳng định tồn tại nhiều bản đồ về Thủ Thiêm, Trưởng Ban Tiếp công dân T.Ư nói “làm gì có bản đồ mà tìm”. Thế nhưng, ngày 4.5, ông Lê Văn Lung (nhà số 9 Trần Não, khu phố 1, quận 2, đã bị giải tỏa) bất ngờ tung ra cho PV Lao Động bản sao tấm bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5.000 có dấu đỏ xác nhận của Văn phòng kiến trúc sư trưởng, Sở Xây dựng và Cty Dịch vụ phát triển đô thị, và khẳng định “không thể nói là không có bản đồ quy hoạch 1/5.000 khu đô thị Thủ Thiêm”.

Tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm "thất lạc" làm "nóng" họp báo Chính phủ

XQ |

Bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm là văn bản pháp lý quan trọng đi kèm quyết định của Thủ tướng, song Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM Nguyễn Thanh Nhã cho biết "không tìm ra". Việc này đã được các nhà báo chất vấn tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3.5.