Làm giả quyết định giao 16.000m2 đất của UBND tỉnh để... "xả stress"

Trà Sư |

Ngày 8.5, nguồn tin từ Công an An Giang xác nhận, đã áp dụng khung hình phạt 2,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Phi Tiến, Giám đốc Cty CP MGA Việt Nam (gọi tắt là MGA VN) - chủ đầu tư Dự án du lịch cáp treo Núi Sam (DA) tọa lạc phường Núi Sam, TP Châu Đốc (An Giang) vì hành vi làm giả quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc giao 16.000m2 đất trên đỉnh núi Sam cho MGA VN.

Cụ thể, ngày 21.3.2018, ông Tiến gửi đến qua Zalo cho ông Lê Hoàng Phương - Phó Chủ tịch UBND phường Núi Sam hình ảnh của quyết định số 29006 ngày 9.2.2018 do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh ký, với nội dung:

“Giao lại 16.000m2 đất trên đỉnh núi Sam để thực hiện dự án Khu du lịch văn hoá tâm linh Bà Chúa Xứ cáp treo núi Sam”

Thấy có dấu hiệu lạ nên ông Phương chuyển hình ảnh tin nhắn trên cho ông Lê Bảo Kỳ - Phó trưởng Phòng TNMT TP Châu Đốc để tham khảo. Sau đó, ông Kỳ tiếp tục chuyển tin nhắn cho ông Trần Thanh Tùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở TNMT An Giang) để xác tín.

Sau khi xem, ông Tùng xác nhận, Sở TNMT không tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định trên.

Quyết định được ông Tiến làm giả để xả stress. Ảnh: Lục Tùng
Quyết định được ông Tiến làm giả để xả stress. Ảnh: PV

Từ cơ sở này, ngày 2.6.2018, ông Kỳ trình báo với Cơ quan CSĐT.

CSĐT Công an TP Châu Đốc bước đầu xác định Quyết định số 29006 có dấu hiệu làm giả. Điển hình, phía bên trái Quyết định không đề cập đến các nơi gửi đến, như quy định của các văn bản thường thấy.

Từ dấu hiệu này, Công an TP. Châu Đốc vào cuộc. Làm việc với Cơ quan điều tra, ông Tiến thừa nhận đã làm giả Quyết định với mục đích "xả stress".

Cụ thể ông Tiến dùng ĐTDĐ kết nối với máy tính bàn rồi tự soạn thảo nội dung quyết định dựa trên nền Quyết định số 2906 ngày 2.10.2017 của UBND tỉnh An Giang.

Sau đó, dùng kỹ thuật photoshop sao chụp hình dấu UBND tỉnh và chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh trên quyết định số 2906 sang quyết định số 29006.

Một góc Khu du lịch tâm linh của MGA tại Núi Sam (Châu Đốc - An Giang). Ành: TS
Một góc Khu du lịch tâm linh của MGA tại Núi Sam (Châu Đốc - An Giang). Ành: PV
Tượng Bà Chúa Xứ của ông Tiến đầu tư trên đỉnh Núi Sam sau khi bị chính quyền tháo dỡ. Ảnh: TS
Tượng Bà Chúa Xứ của ông Tiến đầu tư trên đỉnh Núi Sam sau khi bị chính quyền tháo dỡ. Ảnh: PV

Dù hành vi của ông Tiến có dấu hiệu của tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức... nhưng chưa phát hiện ông Tiến dùng quyết định này để thực hiện hành vi trái pháp luật và cũng chưa gây nguy hiểm cho xã hội nên chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, việc làm này đã ít nhiều gây ảnh hưởng đến uy tín của UBND tỉnh An Giang nên áp dụng mức phạt bằng hình thức phạt tiền là 2,5 triệu đồng.

Trước đó, ông Tiến được biết đến như nhà đầu tư tượng Bà Chúa Xứ trên đỉnh Núi Sam, nhưng bị cơ quan chức năng buộc tháo dỡ khi mới khởi công.

Trà Sư
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố hai đối tượng làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT

HÀ NGUYÊN |

Phát hiện những nghi vấn hành vi làm giả giấy tờ, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã lập chuyên án 0319S triệt phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện của Bệnh viện Bạch Mai cho công nhân trong các khu công nghiệp... do đối tượng Hà Lương Th (sinh năm 1986, quê quán huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Lê Thị T (sinh năm 1965, quê quán Nam Định, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) thực hiện.

Làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản, một đối tượng ở Quảng Nam bị bắt

Đ.V |

Được tin tưởng và nhờ làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ bìa đỏ), một đối tượng ở tỉnh Quảng Nam đã nảy lòng tham làm giả sổ bìa đỏ hòng chiếm đoạt.

Hiệp sĩ bắt tận tay nữ quái làm giả vé số để lừa người già

Theo VTV24 |

Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tỉnh Bình Dương vừa bắt quả tang 1 phụ nữ chuyên dùng vé trúng thưởng giả để lừa tiền những người già mưu sinh bằng nghề bán xổ số.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Khởi tố hai đối tượng làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT

HÀ NGUYÊN |

Phát hiện những nghi vấn hành vi làm giả giấy tờ, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã lập chuyên án 0319S triệt phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện của Bệnh viện Bạch Mai cho công nhân trong các khu công nghiệp... do đối tượng Hà Lương Th (sinh năm 1986, quê quán huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Lê Thị T (sinh năm 1965, quê quán Nam Định, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) thực hiện.

Làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản, một đối tượng ở Quảng Nam bị bắt

Đ.V |

Được tin tưởng và nhờ làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ bìa đỏ), một đối tượng ở tỉnh Quảng Nam đã nảy lòng tham làm giả sổ bìa đỏ hòng chiếm đoạt.

Hiệp sĩ bắt tận tay nữ quái làm giả vé số để lừa người già

Theo VTV24 |

Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tỉnh Bình Dương vừa bắt quả tang 1 phụ nữ chuyên dùng vé trúng thưởng giả để lừa tiền những người già mưu sinh bằng nghề bán xổ số.