Kiến nghị giải pháp để giảm giá nhà, tạo thanh khoản cho thị trường

Gia Miêu |

Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị về việc xem xét bỏ quy định bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai vì đây được cho là nguyên nhân làm tăng giá bán nhà ở.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh đưa ra lý do cho đề xuất này đó là sau 7 năm thực hiện quy định này đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế.

Cụ thể, quy định bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai làm tăng giá thành, làm tăng giá bán nhà ở mà người mua nhà phải gánh chịu phí bảo lãnh ngân hàng bằng khoảng 2% giá bán nhà. Bởi vì, chủ đầu tư phải trả phí bảo lãnh ngân hàng thường bằng khoảng 2% tổng giá trị tài sản bảo lãnh là dự án nhà ở thương mại có giá trị rất lớn nên phí bảo lãnh cũng rất cao. Khoản phí này được chủ đầu tư “trả trước” cho ngân hàng nhưng được chủ đầu tư tính vào giá thành làm tăng giá bán nhà ở.

Quy định bảo lãnh ngân hàng đang ảnh hưởng nhiều đến việc giảm giá bán nhà ở. Ảnh: Gia Miêu
Quy định bảo lãnh ngân hàng đang ảnh hưởng nhiều đến việc giảm giá bán nhà ở. Ảnh: Gia Miêu

Hiệp hội nhận thấy, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang rất nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để kéo giảm giá nhà ở. Do vậy, rất cần thiết xem xét bỏ quy định bảo lãnh ngân hàng trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai để góp phần kéo giảm giá bán nhà ở, có lợi cho người mua nhà, ông Lê Hoàng Châu nên quan điểm.

Ngoài ra, có dấu hiệu quy định bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai hầu như chỉ "làm lợi” cho ngân hàng thương mại. Bởi vì, hầu hết ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh cũng chính là ngân hàng đã cho chủ đầu tư vay tín dụng để đầu tư xây dựng, phát triển dự án đó và đã nhận thế chấp chính dự án đó để bảo đảm khoản vay.

Hiệp hội nhận thấy, trong các năm qua, có một số chủ đầu tư dự án không bàn giao nhà cho khách hàng đúng tiến độ hoặc không làm được sổ hồng cho khách hàng là do vướng mắc về pháp lý, chủ yếu do đất dự án có nguồn gốc là đất công hoặc đất dự án có nguồn gốc do cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hoặc chưa hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, mà các dự án này đều đã được chấp thuận đầu tư từ nhiều năm trước đây.

Do vậy, quy định bảo lãnh ngân hàng không thật sự cần thiết mà chỉ làm tăng chi phí, làm tăng giá thành và giá bán nhà ở, không có lợi cho người mua nhà và hầu như chỉ "làm lợi” cho ngân hàng thương mại.

Về giải pháp tạo thanh khoản cho thị trường bất động sản đang bị đóng băng, ông Lê Hoàng Châu Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra giải pháp đó là đề nghị quy định chủ đầu tư dự án bất động sản khi huy động vốn, bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì chỉ được nhận đặt cọc sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư và giá trị đặt cọc không quá 5% giá trị nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Đối với bên bán đất nền dưới dạng phân lô, tách thửa hình thành trong tương lai không nằm trong dự án bất động sản thì chỉ được nhận đặt cọc sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa theo quy định của pháp luật về đất đai và giá trị đặt cọc không quá 5% giá trị nền nhà hình thành trong tương lai.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Giá nhà chung cư phân khúc thấp khó giảm, thậm chí tăng

Thu Giang |

Đối với phân khúc chung cư, giá nhà ở phân khúc thấp được dự báo sẽ không giảm, thậm chí sẽ tăng nếu như nguồn cung mới không được cải thiện.

Giá nhà cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm

ANH HUY |

Thông tin về thị trường bất động sản (BĐS) quý I/2023 của JLL Việt Nam (chuyên về quản lý, đầu tư và cung cấp các dịch vụ BĐS) cho thấy, số lượng căn hộ cao cấp tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mở bán đều sụt giảm so với quý trước.

Giá nhà phố vẫn giữ đà tăng tốt hơn phân khúc chung cư

Bảo Chương |

Mặt bằng giá của phân khúc chung cư đang không có quá nhiều biến động, nhưng ở phân khúc nhà phố thì đà tăng giá vẫn rất tốt.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh tăng cường trước khi chuyển nắng nóng

AN AN - MINH HÀ |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 15.4 miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ không mạnh. Từ ngày 16.4 nắng ráo quay lại.

Một tuần vớt 100.000 quả phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một tuần ra quân tổng lực thu gom phao xốp trôi nổi trắng xóa trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu gom được khoảng 2.000m3 rác phao xốp. Khối lượng này tương đương với khoảng 100.000 quả phao xốp.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đóng trạm thu mua, chủ rừng keo điêu đứng

Ngọc Viên |

Cho rằng các điểm thu mua gỗ keo hoạt động “bất hợp pháp”, Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương “xử lý dứt điểm” nên hơn 20 trạm phải đóng cửa, khiến hàng nghìn hộ trồng keo bí đường vận chuyển.

Giá nhà chung cư phân khúc thấp khó giảm, thậm chí tăng

Thu Giang |

Đối với phân khúc chung cư, giá nhà ở phân khúc thấp được dự báo sẽ không giảm, thậm chí sẽ tăng nếu như nguồn cung mới không được cải thiện.

Giá nhà cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm

ANH HUY |

Thông tin về thị trường bất động sản (BĐS) quý I/2023 của JLL Việt Nam (chuyên về quản lý, đầu tư và cung cấp các dịch vụ BĐS) cho thấy, số lượng căn hộ cao cấp tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mở bán đều sụt giảm so với quý trước.

Giá nhà phố vẫn giữ đà tăng tốt hơn phân khúc chung cư

Bảo Chương |

Mặt bằng giá của phân khúc chung cư đang không có quá nhiều biến động, nhưng ở phân khúc nhà phố thì đà tăng giá vẫn rất tốt.