Ông Phạm Đăng Khoa, người dân Khóm 5, Phường 1, thành phố Bạc Liêu cho biết: "Chúng tôi ở trong khu quy hoạch xây dựng Khu hành chính tỉnh Bạc Liêu từ năm 2000. Theo quy hoạch, chúng tôi thuộc diện giải tỏa để giao mặt bằng cho tỉnh. Tuy nhiên, từ khi có quy hoạch (năm 2000) đến nay, chưa nhận được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư".
Hiện tại, mặc dù nhà của ông Khoa đang xuống cấp nhưng cũng không thể xây dựng được vì vướng quy hoạch.
Cùng tình cảnh với ông Khoa, ông Trần Ngọc Lâm cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng, giao đất nếu Nhà nước thu hồi. Tuy nhiên, 23 năm nay rồi chẳng ai nói gì cả. Chúng tôi luôn chấp hành quy định của pháp luật. Nếu còn quy hoạch thì giải tỏa, còn nếu không thì cho chúng tôi làm giấy tờ, sửa chữa nhà ở".
Ông Nguyễn Minh Châu, có nhà ở xây dựng ở đây từ hơn 30 năm trước, hiện tại vẫn tá túc trong căn nhà nhỏ, kiến nghị: "Nếu Nhà nước thu hồi, tôi sẵn sàng ra đi. Còn không thu hồi thì thông báo với chúng tôi để chúng tôi làm giấy tờ nhà đất".
Được biết, tại khu vực này có hơn 20 hộ dân sinh sống thuộc diện phải di dời giải tỏa để thực hiện Khu Hành chính tỉnh Bạc Liêu.
Vị trí quy hoạch, dự kiến xây dựng các chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, hiện tại, hầu hết các chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Bạc Liêu đều đã được xây dựng xong.
Trao đổi với phóng viên về các trường hợp này, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bạc Liêu cho biết đã nắm được tình hình và sẽ tham mưu UBND tỉnh sớm có ý kiến, bởi thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.
Ông Từ Minh Phúc, Chánh văn phòng UBND, kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, sẽ sớm trả lời người dân ở khu vực này.