Khan hiếm nhà ở xây sẵn giá tốt

Minh Hoà |

Giá bán phân khúc nhà ở xây sẵn trên thị trường đang tăng chóng mặt khi số lượng nguồn cung ngày càng hạn hẹp. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, dù phân khúc này đang có mức giá giao động từ 5 - 6 tỉ đồng/căn, mức tăng theo năm khoảng 11-13% nhưng vẫn rất khó tìm mua.
Sức mua tăng cao

Đang sở hữu một căn nhà ở xây sẵn trên trục đường Nguyễn Xiển - Xa La, chị Hoàng Thị Hoa (SN 1980, Hà Nội) cho rằng, vì mua lại nhà đã xây sẵn nên gia đình chị không phải thay đổi thiết kế nhiều, chỉ đo đạc và mua sắm nội thất phù hợp để chuyển vào sinh sống. Ngoài đầu tư đất nền, căn hộ, phân khúc nhà ở xây sẵn cũng đang được rất nhiều người dân tìm kiếm, hỏi mua gần đây dù mức giá liên tục tăng.

Trước kia, gia đình chị Đỗ Thị Hồng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng từng có ý định sẽ mua một mảnh đất nhỏ rồi tự xây nhà. Tuy nhiên, thời điểm đó, các mảnh đất vợ chồng chị đi xem đều có mức giá cao nên gia đình chị đã chuyển hướng tìm mua nhà ở xây sẵn.

 
Giá bán phân khúc nhà ở xây sẵn trên thị trường đang tăng chóng mặt khi số lượng nguồn cung ngày càng hạn hẹp. Ảnh: BĐS

Chị Hồng lý giải, phân khúc nhà ở xây sẵn đã đánh trúng tâm lý của người Việt thường ưa chuộng ở nhà riêng. Việc mua nhà phố xây sẵn vừa giúp họ có thể dễ dàng tích lũy tài sản, vừa phù hợp lối sống thoải mái nên phân khúc này hiện đang "gây sốt" và rất khó tìm được căn ưng ý trên thị trường hiện nay.

"Nắm bắt được tâm lý thị trường, nhiều chủ đầu tư gần đây đã liên tục rót vốn xây dựng các đại dự án lân cận TP. Hà Nội như Hưng Yên, Hoài Đức, Hà Đông... với hàng nghìn căn nhà ở xây sẵn. Trong khi đó, giá bán nhà ở xây sẵn của thị trường Hà Nội cũng đang ghi nhận mức tăng 15,8% theo quý do chênh lệch lớn về cung cầu, quỹ đất khan hiếm và chi phí đầu vào tăng" - anh Trần Văn Bình (môi giới bất động sản tại Hà Nội) thông tin.

Lượng tìm kiếm tăng đột biến

Báo cáo của JLL mới đây cho biết, giá bán sơ cấp loại hình nhà ở xây sẵn ở khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đều tăng mạnh trong quý II.2022. Tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, giá bán đã tăng trung bình 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.083 USD/m2 (tương ứng khoảng 122 triệu đồng/m2).

Tại miền Nam, giá nhà ở xây sẵn tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 3.202 USD/m2 (tương ứng 77 triệu đồng/m2).

Riêng TP. Hồ Chí Minh, giá bán sơ cấp trung bình thậm chí đã tăng lên tới 21,2% so với cùng kỳ do các dự án mở bán mới có mức giá cao hơn nhờ lợi thế vị trí. Ở các tỉnh lân cận, giá bán tăng mạnh nhất ở dòng sản phẩm nhà ở xây sẵn với mức giá 5 - 6 tỉ đồng/căn, ghi nhận mức tăng theo năm khoảng 11-13%.

JLL cho rằng, khi nguồn cung mới dồi dào từ thị trường các tỉnh lân cận với giá bán thấp hơn ở thủ đô mới có thể giải tỏa được “cơn khát nhà” của người mua thực. Báo cáo cũng chỉ ra tình hình thị trường nhà ở xây sẵn tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục sẽ đối diện với thách thức hạn chế nguồn cung mới trong 6 tháng cuối năm 2022. Việc giới hạn quỹ đất do vấn đề pháp lý và giá đất đầu vào tăng cao kỷ lục cũng khiến các chủ đầu tư có xu hướng tiếp tục trì hoãn nguồn cung mới ở đây.

Nhiều chuyên gia cho rằng, sắp tới các dự án có quy mô lớn sẽ tiến hành tiền mở bán, nhận giữ chỗ cho các giai đoạn sau. Những chính sách ưu đãi hấp dẫn tại các dự án này như chiết khấu cao hoặc đa dạng thời gian vay vốn sẽ góp phần giảm thiểu tác động của giá bán sơ cấp đang trên đà tăng lên của nguồn cầu.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh các tác động của việc kiểm soát tín dụng vào đầu tư bất động sản, nhiều chủ đầu tư đã áp dụng hình thức hợp tác tài chính có cam kết lãi suất với khách mua để giải quyết khó khăn trong quá trình huy động vốn, thu hút người dân tìm hiểu và chốt mua sản phẩm.

Minh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Xây dựng vạch rõ lý do nguồn cung nhà ở mới bị hạn chế

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ Xây dựng, nguồn cung mới bị hạn chế chủ yếu là do việc siết chặt các thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản (BĐS). Ngoài ra, việc dòng vốn cho thị trường bị thu hẹp từ nhiều phía như kiểm soát chặt nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp,… cũng là một trong những nguyên nhân chính.

Phân biệt rõ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại

Kim Nhung |

Nhà ở xã hội và nhà ở thương mại là những loại nhà phục vụ cho nhu cầu, đối tượng sử dụng khác nhau.

Đà Nẵng mở bán hơn 500 căn hộ nhà ở xã hội

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng vừa có thông tin về tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside đợt 3.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Xây dựng vạch rõ lý do nguồn cung nhà ở mới bị hạn chế

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ Xây dựng, nguồn cung mới bị hạn chế chủ yếu là do việc siết chặt các thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản (BĐS). Ngoài ra, việc dòng vốn cho thị trường bị thu hẹp từ nhiều phía như kiểm soát chặt nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp,… cũng là một trong những nguyên nhân chính.

Phân biệt rõ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại

Kim Nhung |

Nhà ở xã hội và nhà ở thương mại là những loại nhà phục vụ cho nhu cầu, đối tượng sử dụng khác nhau.

Đà Nẵng mở bán hơn 500 căn hộ nhà ở xã hội

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng vừa có thông tin về tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside đợt 3.