Hàng loạt trụ sở công ở Quảng Trị án ngữ trên đất vàng bị bỏ hoang: Cân nhắc bán đấu giá

HƯNG THƠ |

Cả trăm trụ sở công do các cơ quan Trung ương và địa phương ở tỉnh Quảng Trị quản lý hiện không có nhu cầu sử dụng, bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng. Phần lớn, các đơn vị liên quan đề xuất bán trụ sở và đất, nhưng chưa rõ bao giờ thực hiện.

Lãng phí, xấu xí

Án ngữ ngay mặt tiền quốc lộ 1A ở trung tâm huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) là một loạt các trụ sở công một thời được xây dựng hoành tráng, nhưng nay không được sử dụng.

Trụ sở từng là nơi làm việc của Công an huyện Gio Linh bị bỏ hoang lâu ngày. Ảnh: Hưng Thơ.
Trụ sở từng là nơi làm việc của Công an huyện Gio Linh bị bỏ hoang lâu ngày. Ảnh: Hưng Thơ.

Ở ngay vị trí đắc địa nhất của thị trấn Gio Linh, phía bên trái và bên phải quốc lộ 1 đều có sự hiện diện của các trụ sở bỏ hoang.

Đi từ phía Bắc vào, bên phải là trụ sở cũ của Phòng Nội vụ và LĐTBXH huyện Gio Linh, Nhà khách - Nhà nghỉ huyện Gio Linh. Bên trái là 2 trụ sở từng là nơi làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gio Linh và Công an huyện Gio Linh.

Điểm chung của 4 trụ sở này, bên ngoài rất bẩn, bị cỏ rác bao vây, bên trong thì xuống cấp. Ở cạnh các trụ sở này là nhà của người dân và các cửa hàng buôn bán khá tập nập.

Cỏ dại bao vây Nhà khách - Nhà nghỉ huyện Gio Linh. Ảnh: Hưng Thơ.
Cỏ dại bao vây Nhà khách - Nhà nghỉ huyện Gio Linh. Ảnh: Hưng Thơ.

Bà Ngô Thị Ngoạn (82 tuổi, trú tại khu phố 7, thị trấn Gio Linh) có nhà ở mặt tiền quốc lộ 1, ngay bên cạnh một trụ sở bỏ hoang.

Bà Ngoạn nói rằng, nhìn cả diện tích đất rộng và dãy nhà bỏ không như vậy rất “gai mắt”.

“Vừa lãng phí, lại xấu xí. Bao nhiêu người cần đất ở mặt đường để kinh doanh, buôn bán thì không có. Ở đây, trẻ em không có khu vui chơi, mà lại bỏ phí cả dãy nhà đất như vậy nhiều năm” – bà Ngoạn chia sẻ.

Bán đấu giá, nhưng bao giờ?

Các trụ sở công không có nhu cầu sử dụng, bỏ hoang không chỉ có ở huyện Gio Linh. Thống kê cho thấy, chỉ thuộc quản lý của các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Quảng Trị đã có 63 cơ sở nhà, đất không có nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh đó, tại Quảng Trị còn có không ít cơ sở nhà đất do các sở, ban, ngành và các cơ quan trung ương quản lý hiện cũng bỏ không.

Như tại thành phố Đông Hà, trong số 186 trụ sở thuộc quản lý, hiện có 8 trụ sở dôi dư không còn nhu cầu sử dụng.

Thành phố Đông Hà đã xây dựng đề án, có tờ trình gửi UBND tỉnh bán đấu giá 5 trong 8 trụ sở dôi dư để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố, nhưng hiện chưa được phê duyệt.

Trụ sở công bỏ hoang ở huyện Gio Linh. Ảnh: Hưng Thơ.
Trụ sở công bỏ hoang ở huyện Gio Linh. Ảnh: Hưng Thơ.

Bà Lê Thị Thanh – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt phương án sắp xếp đối với 1.867 cơ sở nhà đất thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý, chiếm khoảng 81% tổng số cơ sở nhà đất thuộc cấp tỉnh quản lý. Còn phần còn lại, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ có phê duyệt theo phương án riêng.

Với 1.867 cơ sở nhà đất, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định theo phương án giữ lại tiếp tục sử dụng, hoặc là điều chuyển, thu hồi. Trong số này, có 63 cơ sở nhà đất được các địa phương đề xuất bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Trị vẫn đang cân nhắc để phê duyệt phương án này.

“Khi UBND tỉnh phê duyệt, các ngành, các cấp sẽ có trách nhiệm thực hiện việc đấu giá theo đúng quy định” – bà Lê Thị Thanh nói.

Đối với các trụ sở công không có nhu cầu sử dụng thuộc quản lý của tỉnh Quảng Trị đang được cân nhắc để bán đấu giá. Còn các trụ sở công thuộc quản lý của các cơ quan trung ương, thì chưa rõ số phận.

Điều đáng nói, các trụ sở công không có nhu cầu sử dụng thuộc quản lý của các cơ quan trung ương hầu hết đều bỏ hoang, không có người trông coi dẫn đến xuống cấp trầm trọng. Các trụ sở này đều nằm trên vị trí đất vàng, việc bỏ hoang không chỉ lãng phí, mà còn làm xấu bộ mặt đô thị.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Loạt trụ sở "ma" nhiều năm án ngữ trên đất vàng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Không ít trụ sở nhà nước nằm trên đất vàng ở tỉnh Quảng Trị bị bỏ hoang lâu ngày, dẫn đến tình trạng xuống cấp, lãng phí nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị.

Thanh Hóa: Hàng loạt công trình, trụ sở ở một xã bỏ hoang sau sáp nhập

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi thực hiện việc sáp nhập 2 xã thành một, hàng loạt công trình, trụ sở, trường học, trạm y tế của một xã (ở tỉnh Thanh Hóa) không sử dụng, bỏ hoang. Thậm chí, cả khu trụ sở xã đang trong quá trình hoàn thiện cũng bỏ dở chừng, gây lãng phí hàng tỉ đồng đã đầu tư.

Vì sao các cơ quan, đơn vị không chịu di dời, trả lại trụ sở cho nhà nước?

Nhóm PV |

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa đặt câu hỏi tại sao việc di chuyển các trường đại học ra khỏi nội đô còn khó khăn; lý do gì mà việc các cơ quan, ban, ngành di dời và trả lại trụ sở đất "vàng" vẫn khó khăn.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Loạt trụ sở "ma" nhiều năm án ngữ trên đất vàng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Không ít trụ sở nhà nước nằm trên đất vàng ở tỉnh Quảng Trị bị bỏ hoang lâu ngày, dẫn đến tình trạng xuống cấp, lãng phí nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị.

Thanh Hóa: Hàng loạt công trình, trụ sở ở một xã bỏ hoang sau sáp nhập

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi thực hiện việc sáp nhập 2 xã thành một, hàng loạt công trình, trụ sở, trường học, trạm y tế của một xã (ở tỉnh Thanh Hóa) không sử dụng, bỏ hoang. Thậm chí, cả khu trụ sở xã đang trong quá trình hoàn thiện cũng bỏ dở chừng, gây lãng phí hàng tỉ đồng đã đầu tư.

Vì sao các cơ quan, đơn vị không chịu di dời, trả lại trụ sở cho nhà nước?

Nhóm PV |

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa đặt câu hỏi tại sao việc di chuyển các trường đại học ra khỏi nội đô còn khó khăn; lý do gì mà việc các cơ quan, ban, ngành di dời và trả lại trụ sở đất "vàng" vẫn khó khăn.