Vì sao các cơ quan, đơn vị không chịu di dời, trả lại trụ sở cho nhà nước?

Nhóm PV |

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa đặt câu hỏi tại sao việc di chuyển các trường đại học ra khỏi nội đô còn khó khăn; lý do gì mà việc các cơ quan, ban, ngành di dời và trả lại trụ sở đất "vàng" vẫn khó khăn.

Chuyển trường đại học ra khỏi nội đô gặp nhiều khó khăn

Chiều 31.10, Quốc hội tiếp tục phiên họp toàn thể tại Hội trường, thảo luận về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên) nêu rõ, qua các con số báo cáo của Đoàn giám sát cho thấy, dư địa phát triển của đất nước còn rất lớn, nếu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì sự phát triển và nguồn lực cho đất nước còn rất lớn và dồi dào. Nhưng qua đó cũng nói lên rằng, tại sao trong một giai đoạn rất dài vẫn khó khăn trong việc khắc phục tình trạng lãng phí như vậy.

Đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng trên, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho rằng cần rà soát, khắc phục, bãi bỏ các quy định đã lạc hậu, không đồng bộ.

Trước hết là các quy định về định mức, kinh tế, kỹ thuật. Nhiều định mức đã lạc hậu và kéo dài hàng chục năm, thậm chí hơn chục năm, do đó nếu thực hiện đúng như vậy sẽ rất khó khăn. Những định mức như vậy sẽ kéo lùi sự phát triển, đại biểu nhấn mạnh phải chi đúng, chi đủ, chi hiệu quả để phát huy sự sáng tạo trong lao động của cán bộ.

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa đặt câu hỏi tại sao việc di chuyển các trường đại học ra khỏi nội đô còn khó khăn; lý do gì mà các cơ quan, ban, ngành không di dời và trả lại trụ sở đất "vàng" cho nhà nước.

Ông nêu một số lý giải việc chậm trễ này là “nào là tính lịch sử, cái gì cũng cần thời gian, có đơn vị im lặng là vàng, việc giữ đất là việc của cả làng chứ không riêng mình ai”.

Đại biểu cho rằng, tất cả cứ trôi đi với thời gian và sự lãng phí nghiễm nhiên hiển hiện ở những khu phố có sự phát triển về kinh tế - xã hội, thương mại rất lớn…

Đại biểu cũng nêu quan điểm rằng: "Từ nay đến cuối năm 2022, liệu có ai dám cam kết việc đào đường ở các đô thị lớn, hay việc thay lát lại đá vỉa hè sẽ không diễn ra nữa... Bởi yêu cầu về giải ngân cuối năm phải tiêu hết vốn, không tiêu hết vốn thì sang năm có thể bị cắt. Và như thế thì tiêu hết vốn, tiêu quyết liệt, tiêu sống còn chính là bảo đảm tương lai cho đơn vị của mình, tiêu như đổ ra sông, ra bể dù đấy là tiền dân, tiền nước".

Nhiều lô đất vàng vẫn còn bất cập trong quản lý, sử dụng

Cùng phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Hồ Thị Minh (đoàn Quảng Trị) đánh giá báo cáo đã khái quát được tất cả nội dung về chống lãng phí ở khu vực công; chỉ ra được những ưu điểm, nhược điểm về vấn đề này.

Đại biểu đặt vấn đề, trong thời gian tới, chúng ta có quyết liệt triển khai các biện pháp phù hợp để tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hay không?

Đại biểu Hồ Thị Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị
Đại biểu Hồ Thị Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị

Đối với vấn đề đất đai, đại biểu chỉ ra rằng, ở rất nhiều địa phương chứ không chỉ riêng địa phương nào còn rất nhiều dự án không đáp ứng yêu cầu; hàng loạt các lô đất vàng vẫn đang còn có những bất cập trong quản lý và sử dụng. Vậy tới đây sửa đổi Luật Đất đai có khắc phục được tình trạng này không?

Các bộ, ngành có phối hợp để phân tích thấu đáo và giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở lĩnh vực quản lý đất đai hay không?

Với việc đầu tư xây dựng, sử dụng quản lý các trụ sở cơ quan nhà nước, đại biểu cho rằng, có một số công trình tuy vẫn sử dụng tốt nhưng cơ quan, địa phương vẫn bỏ hoang hoặc đập bỏ để xây mới, hoặc có những trường hợp không cộng tác trong việc chuyển giao cho chính quyền địa phương.

Đại biểu đề nghị Chính phủ, bộ, ngành cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để nhìn nhận rõ những bất cập, chồng chéo. Qua đó sửa đổi để đảm bảo việc sử dụng hợp lý trụ sở, chuyển giao theo đúng quy định phải thực hiện thường xuyên, liên tục, chứ không phải chỉ làm tốt sau những kỳ giám sát.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

13 bộ, ngành được đề xuất di dời trụ sở ra Tây Hồ Tây và Mễ Trì

NHÓM PV |

Bộ Xây dựng dự kiến phương án di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội gồm 2 nhóm. Trong đó có nhóm đề xuất di dời gồm 13 trụ sở bộ, ngành và nhóm xây dựng trụ sở tại vị trí mới, cải tạo chỉnh trang tại chỗ gồm 23 cơ quan. 

Trụ sở trăm tỉ nằm trên khu đất vàng ở TP.Hòa Bình bị bỏ hoang

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau khi chuyển đến cơ sở làm việc mới, trụ sở rộng hơn 2.500 m2 nằm tại khu đất vàng ở TP.Hòa Bình bị bỏ hoang đã lâu gây ra lãng phí, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Cả trăm thửa đất cho thuê, hết hạn, nhưng công an thiếu chỗ xây trụ sở

An Thượng |

Đà Nẵng - Nhiều trụ sở công an phường cũ, chật hẹp, thậm chí không có đất để xây dựng, trong khi có cả trăm thửa đất công, với hàng trăm ngàn mét vuông đã hết hạn cho thuê, TP vẫn không thu hồi. Đây là nghịch lý được đưa ra tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X vào sáng 14.7.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương. 

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

13 bộ, ngành được đề xuất di dời trụ sở ra Tây Hồ Tây và Mễ Trì

NHÓM PV |

Bộ Xây dựng dự kiến phương án di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội gồm 2 nhóm. Trong đó có nhóm đề xuất di dời gồm 13 trụ sở bộ, ngành và nhóm xây dựng trụ sở tại vị trí mới, cải tạo chỉnh trang tại chỗ gồm 23 cơ quan. 

Trụ sở trăm tỉ nằm trên khu đất vàng ở TP.Hòa Bình bị bỏ hoang

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau khi chuyển đến cơ sở làm việc mới, trụ sở rộng hơn 2.500 m2 nằm tại khu đất vàng ở TP.Hòa Bình bị bỏ hoang đã lâu gây ra lãng phí, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Cả trăm thửa đất cho thuê, hết hạn, nhưng công an thiếu chỗ xây trụ sở

An Thượng |

Đà Nẵng - Nhiều trụ sở công an phường cũ, chật hẹp, thậm chí không có đất để xây dựng, trong khi có cả trăm thửa đất công, với hàng trăm ngàn mét vuông đã hết hạn cho thuê, TP vẫn không thu hồi. Đây là nghịch lý được đưa ra tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X vào sáng 14.7.