Hàng chục hộ dân chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt sắp được tạm cư

NGỌC ÁNH |

Sở Xây dựng đã đề xuất UBND TPHCM chấp thuận chủ trương giao toàn bộ phần sở hữu chung của chung cư Phú Thọ cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng sửa chữa để có thể bàn giao cho quận Tân Bình tổ chức di dời các hộ dân ở khu chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt về nơi tạm cư.

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội của TPHCM diễn ra vào chiều tối 17.8, liên quan đến việc nhiều hộ dân tại căn chung cư cũ 137 và 149 - 151 Lý Thường Kiệt vẫn chưa thể di chuyển đến nơi tạm cư mới là Lô 1, Khu A, chung cư Phú Thọ sau 5 năm chờ đợi, ông Đinh Thiên Tân, Trưởng Phòng Quản lý vận hành, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sau khi rà soát các văn bản pháp lý liên quan đến Lô 1, Khu A chung cư Phú Thọ, Sở Xây dựng đã có tờ trình UBND TPHCM điều chỉnh lại quyết định xác lập sở hữu nhà nước đối với chung cư này.

Clip: Đời sống sinh hoạt của người dân khu chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt

Đồng thời, đề xuất thành phố chấp thuận chủ trương giao toàn bộ phần sở hữu chung của chung cư Phú Thọ cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng sửa chữa để có thể bàn giao cho quận Tân Bình tổ chức di dời các hộ dân tại chung cư 137 và 149 -151 Lý Thường Kiệt về tạm cư.

Căn chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Anh Tú
Căn chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, theo như Báo Lao Động đã phản ánh, chung cư 137 Lý Thường Kiệt được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) vào năm 2018. Tuy nhiên, đã 5 năm trôi qua, nhiều hộ dân tại chung cư này vẫn chưa thể di dời sang nơi ở mới, khiến nhiều người rơi vào thế đi không được, ở không xong.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, tháng 5.2021, Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng đã tiếp nhận 55 căn hộ tại lô 1, khu A, chung cư Phú Thọ từ UBND quận Tân Bình, để bố trí tạm cư cho 55 hộ dân tại 3 chung cư (137 và 149-151 Lý Thường Kiệt).

Người dân sinh sống trong căn chung cư cũ này luôn trong cảnh nơm nớp lo sợ. Ảnh: Anh Tú
Người dân sinh sống trong căn chung cư cũ này luôn trong cảnh nơm nớp lo sợ. Ảnh: Anh Tú

Tuy nhiên, phần sở hữu chung như cầu thang, hành lang, thang máy, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy vẫn do Công ty Dịch vụ công ích Quận 11 quản lý vận hành.

Đến tháng 9.2021, lô chung cư này được giao cho UBND Quận 11 sử dụng làm bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19. Đến tháng 8.2022, bệnh viện giải thể và Trung tâm tiếp nhận lại lô chung cư. Do hư hỏng khi chuyển đổi công năng từ chung cư thành bệnh viện nên tháng 9.2022, Trung tâm tiến hành sửa chữa các căn hộ để phục vụ bàn giao cho quận Tân Bình.

Đến tháng 2.2023, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công tác sửa chữa 55 căn hộ. Nhưng Sở vẫn chưa chấp thuận nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng do hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc phần sở hữu chung chưa đảm bảo đủ điều kiện an toàn sử dụng cho người dân.

NGỌC ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Không thể yên giấc trong căn chung cư cũ sắp sập

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) vào năm 2018, tuy nhiên đã 5 năm trôi qua, nhiều hộ dân tại chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa thể di dời sang nơi ở mới, khiến nhiều người rơi vào thế đi không được, ở không xong.

Người dân chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo có cuộc sống mới tạm ổn định

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sau một thời gian vận động người dân di dời sang nơi tạm cư tại chung cư An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM), đến nay, 20 hộ dân của căn chung cư cũ tại số 440 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TPHCM) đã hoàn tất công tác di dời và dần quen với nơi ở mới sau hơn 1 tháng sinh sống.

Di dời người dân khỏi chung cư cũ nát: Vẫn còn tâm lý lo lắng đi dễ, về khó

VƯƠNG TRẦN |

Công tác di dời, bàn giao mặt bằng là một trong những “điểm nghẽn” khiến việc cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội nhiều lần bị ách tắc suốt nhiều năm qua. Nhiều người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ nát lo lắng về việc “đi dễ, về khó” nên chưa chịu di dời. Để hoá giải việc này, cần các phương án công khai, minh bạch, lộ trình xây dựng và cải tạo một cách rõ ràng.

4 lần cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Tiến Nguyễn |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51.108.500.000 đồng) trong vụ Việt Á.

Vừa bị xử phạt, các tụ điểm "xe dù, bến cóc" tại Hà Nội lại tái diễn

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tròn 1 tuần kể từ khi Thanh tra Giao thông Vận tải TP Hà Nội thông báo xóa bỏ được 4 tụ điểm đón, trả khách trái quy định, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn.

Cựu Bí thư Hải Dương bị thay đổi tội danh trong đại án Việt Á

Tiến Nguyễn |

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối một số đối tượng trong đại án Việt Á, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Cháy lớn ở cửa hàng bán đồ cho mẹ và bé tại Hà Nội

Khánh Linh |

Đám cháy bốc lên từ tầng 5 của ngôi nhà 5 tầng, được cho là một cửa hàng kinh doanh mặt hàng bán đồ cho mẹ và bé trên đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội.

Xã Nghĩa Bình giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động về việc trụ sở xã vắng hoe giờ hành chính

Lương Hà |

Nam Định - Sau bài viết của Báo Lao Động phản ánh về việc "Trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính", UBND xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng) đã có báo cáo giải trình, khắc phục và rút kinh nghiệm bố trí, sắp xếp lịch họp chi bộ hàng tháng của xã phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực và giờ giấc làm việc.

Không thể yên giấc trong căn chung cư cũ sắp sập

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) vào năm 2018, tuy nhiên đã 5 năm trôi qua, nhiều hộ dân tại chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa thể di dời sang nơi ở mới, khiến nhiều người rơi vào thế đi không được, ở không xong.

Người dân chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo có cuộc sống mới tạm ổn định

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sau một thời gian vận động người dân di dời sang nơi tạm cư tại chung cư An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM), đến nay, 20 hộ dân của căn chung cư cũ tại số 440 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TPHCM) đã hoàn tất công tác di dời và dần quen với nơi ở mới sau hơn 1 tháng sinh sống.

Di dời người dân khỏi chung cư cũ nát: Vẫn còn tâm lý lo lắng đi dễ, về khó

VƯƠNG TRẦN |

Công tác di dời, bàn giao mặt bằng là một trong những “điểm nghẽn” khiến việc cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội nhiều lần bị ách tắc suốt nhiều năm qua. Nhiều người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ nát lo lắng về việc “đi dễ, về khó” nên chưa chịu di dời. Để hoá giải việc này, cần các phương án công khai, minh bạch, lộ trình xây dựng và cải tạo một cách rõ ràng.