Mục tiêu đưa Hải Phòng dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội
Vấn đề nhà ở chính là mối quan tâm hàng đầu của người lao động Hải Phòng. Giữa năm 2023, tại cuộc đối thoại với công nhân, viên chức, người lao động về các vấn đề nóng mà công nhân, người lao động Hải Phòng quan tâm thì trong 1.000 ý kiến, quá nửa là vấn đề về nhà ở.
Ghi nhận từ Lao Động, chị Trần Thị Ngoan quê ở Thái Bình, ra Hải Phòng làm công nhân tại Khu công nghiệp VSIP 3 năm nay. Vợ chồng chị Ngoan thuê nhà trọ tại thôn 2 xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên với giá 1.500.000 đồng/tháng, cả chi phí điện nước mỗi tháng là hơn 2 triệu đồng.
“Ở nhà trọ chật chội, bất tiện nên một căn nhà riêng cho gia đình, dù nhỏ thôi cũng là mong muốn bấy lâu nay của vợ chồng tôi. Tuy nhiên, với mức lương hiện tại, phải 7 - 8 năm hoặc đến 10 năm thắt chặt chi tiêu, vợ chồng tôi chưa chắc đủ tiền mua nhà tại Hải Phòng. Bởi vậy, tôi mong muốn thành phố có gói hỗ trợ người lao động mua nhà giá rẻ, nhà ở xã hội…” - chị Ngoan nói.
Trường hợp chị Ngoan là điển hình bởi nhu cầu nhà ở là rất lớn.
Cũng tại cuộc đối thoại đó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cũng khẳng định: Thành phố đã và đang rất nỗ lực triển khai các dự án về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân, tiến tới phát triển gần 47.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.
Cuối năm ngoái, tin vui đến với người lao động Hải Phòng khi sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng thông báo gần 300 căn hộ chung cư nhà ở xã hội thuộc Tòa CT1 hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh tại Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (Evergreen Tràng Duệ) xã Lê Lợi, Xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
Mục tiêu của dự án là cung cấp những căn nhà ở xã hội chất lượng, giá cả hợp lý, góp phần giải quyết vấn đề chỗ ở cho người lao động trong các KCN, cán bộ, công chức, viên chức, người thu nhập thấp, cùng các đối tượng khác đủ điều kiện theo quy định trên địa bàn. Dự án này sẽ hoàn thiện đầu năm 2024.
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng thông tin cùng với việc cải tạo các chung cư xuống cấp, hiện nay trên địa bàn thành phố có 6 dự án nhà ở xã hội với tổng số khoảng 4.068 căn hộ đã hoàn thành đưa vào sử dụng; đang triển khai 6 dự án với tổng số 7.650 căn; đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư cho 9 dự án với tổng số 8.890 căn và 6 dự án với tổng số 15.377 căn đã có chủ trương đầu tư, đang lựa chọn nhà đầu tư.
Đối với dự án nhà ở xã hội Happy Home Tràng Cát, Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.800 tỉ đồng có tổng diện tích 28,14ha, được quy hoạch hạ tầng đồng bộ, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7 - 9 tầng với hơn 4.000 căn hộ.
Dự án dự kiến hoàn thành trong 5 năm và là dự án NƠXH có quy mô lớn nhất tại Hải Phòng tính tới thời điểm hiện tại, đáp ứng tiêu chí “3 Tốt” về Vị trí - Chất lượng - Giá cả.
Đà Nẵng tăng tốc thực hiện “có nhà ở; có việc làm, có lối sống đô thị”
Thành phố kết nghĩa với Hải Phòng là Đà Nẵng cũng đã nhanh chóng triển khai các dự án nhà ở xã hội.
Ngay đầu năm 2024, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đăng công khai rao bán nhà ở xã hội đợt đầu tiên trong năm 2024, và là đợt thứ 17 tại Khu chung cư Khu Công nghiệp Hòa Khánh.
Nghe thông tin này, sáng nay anh chị Chín Hoa dậy thật sớm để cả hai đi tham gia bốc thăm mua căn nhà ở xã hội của Nhà nước dành cho người lao động. Cách đây gần 20 năm, từ Quảng Nam ra, anh chị làm việc ở một nhà máy may mặc. Và trong chừng ấy năm, cặp vợ chồng son vẫn tạm bợ trong một căn phòng gần 15m2, gần nơi làm việc. Cuộc sống càng chật vật, không gian càng bức bối, từ khi hai con nhỏ ra đời và ước mơ có một căn hộ riêng, đơn sơ thôi, nhưng đủ điều kiện sống trong suy nghĩ của đôi vợ chồng trẻ suốt bao năm qua, và đây là dịp để thực hiện giấc mơ an cư qua thông báo đăng rộng rãi của Sở Xây dựng Đà Nẵng. Và nay giấc mơ đó không còn xa, khi cả hai đã dành dụm, vay mượn, chuẩn bị để mua một căn hộ 37m2 với giá 480 triệu đồng.
Chỉ riêng năm 2023, Đà Nẵng đã gần 30 lần đăng công khai việc rao bán nhà ở xã hội cho người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp.
Ông Trần Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết, từ năm 2005 đến nay, đã hoàn thành 15.549 căn hộ chung cư, 1.146 phòng ký túc xá sinh viên. Để thúc đẩy nhanh tiến trình, thành phố Đà Nẵng đã miễn tiền sử dụng đất; miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp; vay vốn ưu đãi; bố trí quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh để giao nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm tiếp cận quỹ đất sạch, triển khai dự án xây dựng nhà ở xã hội.
Theo UBND thành phố Đà Nẵng, hiện địa phương đang thiếu khoảng 28 nghìn căn nhà cho công nhân và các đối tượng chính sách khác. Điều đó có nghĩa ước mơ an cư của người nghèo tại thành phố này không còn xa, khi con số nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước tại đây đang chiếm tỉ trọng đến 82% (12.300 căn) trong cả nước và hơn 20,5 nghìn ngôi nhà ở, trong khuôn khổ chương trình 1 triệu ngôi nhà cho người khó sẽ thành hình trong tương lai.