Xử lý hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, có nhiều cán bộ công chức

PHẠM ĐÔNG |

Theo báo cáo, có hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23,04% tổng số vi phạm) bị xử lý trong năm 2023, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.

Sáng 9.1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, theo Ủy ban ATGT Quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang đề nghị, qua báo cáo về công tác bảo đảm TTATGT năm 2023, các cơ quan, đơn vị cần rút ra kinh nghiệm và hiến kế thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong năm 2024.

"Cần thống nhất, có cách làm mới để công tác triển khai được hiệu quả, sao cho năm 2024, tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm hơn nữa" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Hiểu Lam
Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT. Ảnh: Hiểu Lam

Báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - cho biết, tính từ ngày 15.12.2022 đến ngày 14.12.2023, toàn quốc xảy ra hơn 22.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 11.600 người, bị thương gần 15.300 người.

So với cùng kỳ năm 2022, giảm 1.285 vụ, giảm 1.922 người chết, tăng 660 người bị thương.

Đáng chú ý, ngành Công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Năm qua có hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23,04% tổng số vi phạm) bị xử lý, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.

Điều đó đã góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, đặc biệt là trong các dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan thường trực về ATGT của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam là 1 trong số 45/193 quốc gia thành viên có tỉ lệ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ giảm trên 30% trong giai đoạn 2011-2020.

Theo tính toán của WHO, tỉ lệ số người tử vong trên của Việt Nam đã giảm từ 25,4 người/100.000 dân vào năm 2010 xuống còn 17,7 người/100.000 dân vào năm 2021 (giảm 43,5%).

Năm 2023, có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, 11 địa phương giảm trên 20% số người chết, gồm: Thừa Thiên - Huế, Lai Châu, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Hòa Bình, Đà Nẵng, Bến Tre, Điện Biên, riêng Thừa Thiên - Huế giảm trên 30%.

Tuy nhiên, vẫn còn 28 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 12 tỉnh tăng trên 30% là: Hưng Yên, Lạng Sơn, Kon Tum, Trà Vinh, Sơn La, Nam Định, Long An, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Tây Ninh.

Trong số này, có 6 tỉnh có số người chết tăng trên 80% trở lên là Long An, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Tây Ninh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Hùng cho biết, công tác bảo đảm TTATGT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (34 vụ), làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình tại Quảng Nam xảy ra 4 vụ làm 19 người chết, 25 người bị thương, trong đó vụ tai nạn ở huyện Núi Thành làm 10 người chết; tại Nghệ An xảy ra 1 vụ làm 3 người chết và 1 người bị thương; tại Hòa Bình xảy ra 1 vụ làm chết 3 người và 1 người bị thương; vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên làm 4 người chết, 1 người bị thương...

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Một giáo viên dạy lái xe bị xử phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 7.1 Phòng CSGT - Công an tỉnh cho biết, vừa hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp giáo viên dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Lo ngại vi phạm nồng độ cồn, nhiều người chuyển hướng lựa chọn phương tiện công cộng

Xuyên Đông |

Quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn đã góp phần hình thành thói quen của người dân. Theo đó, nhiều người chuyển sang đi phương tiện công cộng khi đã uống rượu bia.

Chúc nhau hết chai rượu, vi phạm nồng độ cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung

PHẠM ĐÔNG |

Đi từ Bắc Giang xuống Hà Nội từ sớm để chúc Tết Dương lịch, trên đường đi có dừng lại ăn sáng, gặp bạn bè chúc nhau hết chai rượu rồi mới lên đường, người đàn ông được phát hiện vi phạm nồng độ cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung.

Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Kiên Giang 68.01S tội nhận hối lộ

NGUYÊN ANH |

Ngày 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quốc Sử (SN 1972), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm Kiên Giang 68.01S về tội nhận hối lộ.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 10.1, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Hà Nội thành lập 26 thôn, tổ dân phố mới tại 6 quận, huyện

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội quyết định, thành lập, đặt tên 26 thôn, tổ dân phố mới thuộc 6 quận, huyện trên địa bàn.

Tết cận kề, nhiều trẻ em nghịch pháo tự chế bị chấn thương nặng

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chỉ trong một thời gian ngắn dịp cuối năm, nhiều trẻ em nhập viện liên tiếp vì tự ý nghịch pháo tự chế khiến chấn thương nặng nề, khó hồi phục.

Kiến nghị xe limousine ở Hà Nội được vào bến xe đón, trả khách

KHÁNH AN |

Đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội ngày 10.1 cho hay vừa kiến nghị các cơ quan chức năng thí điểm cho xe khách dưới 10 chỗ hoạt động tuyến cố định, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã đầu tư phương tiện xe limousine được vào bến hoạt động.

Một giáo viên dạy lái xe bị xử phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 7.1 Phòng CSGT - Công an tỉnh cho biết, vừa hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp giáo viên dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Lo ngại vi phạm nồng độ cồn, nhiều người chuyển hướng lựa chọn phương tiện công cộng

Xuyên Đông |

Quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn đã góp phần hình thành thói quen của người dân. Theo đó, nhiều người chuyển sang đi phương tiện công cộng khi đã uống rượu bia.

Chúc nhau hết chai rượu, vi phạm nồng độ cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung

PHẠM ĐÔNG |

Đi từ Bắc Giang xuống Hà Nội từ sớm để chúc Tết Dương lịch, trên đường đi có dừng lại ăn sáng, gặp bạn bè chúc nhau hết chai rượu rồi mới lên đường, người đàn ông được phát hiện vi phạm nồng độ cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung.