Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện định giá khu đất từ 30 tỉ đồng trở lên

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4905/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện có quyền định giá đất cụ thể, thành lập Hội đồng thẩm định giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Ngày 1.10, theo tìm hiểu của Lao Động, Quyết định số 4905 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

UBND cấp huyện sẽ có quyền tính tiền sử dụng đất, đối với phần diện tích đất vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

Đáng chú ý, phạm vi ủy quyền được thực hiện đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỉ đồng trở lên. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 29.9.2023 - 30.6.2025.

UBND cấp huyện sẽ được thực hiện các quyền và được UBND TP ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật. UBND cấp huyện sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP khi phạm vi các quyền và trách nhiệm được ủy quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền, UBND cấp huyện phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Trong đó, UBND cấp huyện sẽ thực hiện kiện toàn Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban có liên quan tổ chức thực hiện rà soát, tham mưu, báo cáo UBND cấp huyện triển khai theo đúng quy định.

UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp khi thực hiện xác định giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, tái định cư đối với các dự án được triển khai trên địa bàn nhiều quận, huyện, thị xã và các dự án tại vị trí giáp ranh của các quận, huyện, thị xã.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện về quy trình, trình tự và triển khai thực hiện nội dung được ủy quyền theo đúng quy định pháp luật, chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp các nội dung về ủy quyền cho UBND cấp huyện.

Trước ngày 30.3.2025, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ chủ trì cùng các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác ủy quyền.

Từ đó, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét việc tiếp tục ủy quyền hoặc phân cấp làm cơ sở tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Không thể để "vấn đề riêng tư" ảnh hưởng tới việc định giá đất

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, định giá đất là vấn đề rất lớn, nếu định giá sai, Nhà nước và người dân đều thất thu. Do vậy, không thể để “vấn đề riêng tư” ảnh hưởng và không có sự “quanh co” trong định giá đất.

Xem lại phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Phạm Đông |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung phương pháp thặng dư là một trong những phương pháp xác định giá đất và bổ sung tương ứng quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng. Tuy nhiên, điều kiện áp dụng phương pháp này đã có sự thu hẹp so với quy định của pháp luật hiện hành.

Đề xuất quy định mới về Hội đồng thẩm định giá đất

Hoàng Quang |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong đó có sửa đổi quy định về Hội đồng thẩm định giá đất.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Hi vọng ở môn Điền kinh

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Bát "Cuộc đời vẫn đẹp sao": Ám ảnh nhất khi đóng cảnh giết người

Anh Trang |

Tuấn Anh thành công với hai vai diễn phản diện khi hoá thân thành Bát "Cuộc đời vẫn đẹp sao" và Vương "Biệt dược đen".

Tăng trưởng tới 70%, xuất khẩu rau quả có thể đạt kỷ lục 5,5 tỉ USD

Tùng Lâm |

Với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 4,2 tỉ USD trong 9 tháng năm 2023, dự báo lần đầu tiên xuất khẩu rau quả sẽ mang về 5,5 tỉ USD trong năm 2023 - kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Kinh tế số bắt đầu từ từng quả cam, con lợn

Phong Nguyễn - Nguyễn Đăng |

Để kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025 và 30% GDP vào năm 2030 là một mục tiêu rất khó khăn, thách thức, đòi hỏi Việt Nam cần có cách tiếp cận và giải pháp đột phá. Chính phủ đã quy định chi tiết nội dung chỉ tiêu “Tỉ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trong nước”, coi chuyển đổi số là bàn đạp cho sự tăng trưởng.

Đặt bánh sinh nhật sai ý cô giáo, học sinh có lỗi gì mà phải quỳ trước cửa lớp

Nguyễn Văn Lực, THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Chỉ vì đặt bánh sinh nhật sai ý cô giáo chủ nhiệm, nữ sinh đã quỳ xuống khóc ở cửa lớp và bị cô giáo túm cổ áo, kéo lên.

Không thể để "vấn đề riêng tư" ảnh hưởng tới việc định giá đất

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, định giá đất là vấn đề rất lớn, nếu định giá sai, Nhà nước và người dân đều thất thu. Do vậy, không thể để “vấn đề riêng tư” ảnh hưởng và không có sự “quanh co” trong định giá đất.

Xem lại phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Phạm Đông |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung phương pháp thặng dư là một trong những phương pháp xác định giá đất và bổ sung tương ứng quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng. Tuy nhiên, điều kiện áp dụng phương pháp này đã có sự thu hẹp so với quy định của pháp luật hiện hành.

Đề xuất quy định mới về Hội đồng thẩm định giá đất

Hoàng Quang |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong đó có sửa đổi quy định về Hội đồng thẩm định giá đất.