Không thể để "vấn đề riêng tư" ảnh hưởng tới việc định giá đất

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, định giá đất là vấn đề rất lớn, nếu định giá sai, Nhà nước và người dân đều thất thu. Do vậy, không thể để “vấn đề riêng tư” ảnh hưởng và không có sự “quanh co” trong định giá đất.

Quy định thu hồi đất phải có "van, khoá" chặt chẽ

Chiều 28.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thảo luận tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, quy định về thu hồi đất là vấn đề đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp tới cuộc sống, sinh kế của nhiều người dân.

Bày tỏ tán thành hướng tiếp cận như dự thảo quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất, song ông đề nghị, tiếp tục rà soát làm rõ từng trường hợp mới được bổ sung so với dự thảo trước đây.

Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng, thực tế có trường hợp chưa được liệt kê, dẫn đến thiếu nên nếu không có điều quét thì sau này lại phải sửa luật.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: VPQH
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: VPQH

Cũng liên quan nội dung này, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, dự thảo quy định cụ thể 27 trường hợp, song trong từng trường hợp lại tiếp tục có liệt kê và có thêm quy định khái quát “các trường hợp khác”.

“Cân nhắc cách thể hiện, nếu có điều quét bao quát hết thì liệt kê cụ thể còn cần thiết không? Dự thảo liệt kê quá chi tiết, có thể dẫn đến thiếu, luật dễ bị lạc hậu so với thực tiễn rồi lại phải sửa” – bà Nguyễn Thị Thanh băn khoăn.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, một số nội dung quan trọng vẫn đang trong quá trình xem xét lựa chọn phương án tối ưu và đề nghị, các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội tiếp tục phát huy cách làm từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phối hợp chặt chẽ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ thẩm tra sơ bộ để có quan điểm đối với nội dung Ủy ban Kinh tế nêu ra. Họp sâu, bàn kỹ, lập luận đầy đủ để có dự thảo tốt nhất.

Dẫn quy định trường hợp thu hồi đất theo hướng liệt kê, Chủ tịch Quốc hội nói, trong cuộc sống không thể nào liệt kê hết được, nên phải chăng có điều quét để tránh khi có phát sinh lại nói, luật không có quy định thì lại đóng hết cửa.

“Quét nhưng vẫn có van, khoá chặt chẽ. Nói trường hợp thu hồi phải phù hợp quy hoạch nhưng quy hoạch nào thì phải làm rõ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Với các nội dung còn 2 phương án, Chủ tịch Quốc hội cho rằng “không nên đóng lại ngay. Phút cuối mà Quốc hội thấy chín muồi mới quyết. Quan trọng là từng phương án nêu rõ ưu, nhược điểm, cơ sở chính trị, thực tiễn, pháp lý thế nào để khách quan, công khai, minh bạch. Khi đó gần 500 đại biểu đủ trí tuệ để quyết".

Đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hồ sơ đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: VPQH

Không để vấn đề riêng tư ảnh hưởng đến định giá đất

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tán thành với quan điểm “nỗ lực cố gắng đến ngày cuối cùng”. Ông Hà cũng cho rằng, nên cân nhắc, lựa chọn những vấn đề “vô cùng lớn” mới đưa ra các phương án khác nhau để trình Quốc hội.

Theo Phó Thủ tướng, vấn đề quan trọng trước tiên chính là thu hồi đất, hiện chưa xác định được các tiêu chí để có cơ sở phân cấp hết cho địa phương. Nên quy định theo hướng liệt kê các phương án, nhưng nếu liệt kê thiếu thì cũng "rất gay".

Phó Thủ tướng nêu rõ, nếu định giá đất sai, Nhà nước và người dân đều thất thu. “Không để vấn đề riêng tư ảnh hưởng và không có sự quanh co”, ông Hà nhấn mạnh về việc xác định giá đất, đồng thời cho rằng, phải cá thể hoá được từng trách nhiệm, thông tin phải rất rõ ràng.

Báo cáo thêm, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh khẳng định, các cơ quan qua nghiên cứu thì thấy rằng tối ưu là liệt kê các trường hợp thu hồi đất nhưng phải có điều quét để xử lý những phát sinh trong quá trình phát triển.

Trường hợp thu hồi trong “điều quét” đó phải nằm trong quy hoạch được phê duyệt.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đất thu hồi cho dự án sân bay Long Thành phải sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí

PHẠM ĐÔNG |

Với dự án sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Quốc hội cho phép các địa phương được sử dụng như quỹ đất công, ưu tiên cho tái định cư, nếu sử dụng mục đích khác thì phải đúng quy định của pháp luật hiện hành để không lãng phí.

Sửa Luật Đất đai, quy định trực tiếp các trường hợp thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được chỉnh lý theo hướng không phân nhóm mà quy định trực tiếp các trường hợp thu hồi đất vì một số dự án, công trình được phân loại vào từng nhóm chưa tương thích với tính chất của nhóm, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Chuẩn bị cho ý kiến lần 2 tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Tại đợt 3 của phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 29.9: Huy Hoàng giành huy chương đồng

NHÓM PV |

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 11 môn tại ASIAD 19 cùng hi vọng về những tấm huy chương tiếp theo.

Báo Lao Động và tỉnh Đồng Tháp hợp tác triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về truyền thông chính sách

Tùng Linh |

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Loạt nhà trọ khang trang nhưng vắng bóng người thuê ở Hòa Lạc

Thu Giang |

Ồ ạt xây dựng, nhưng nhiều khu nhà trọ khang trang ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang nằm trong cảnh vắng bóng người thuê trọ.

VN-Index có thể tăng hơn 120 điểm nữa để kết năm nay

Đức Mạnh |

Dưới áp lực tỉ giá và khả năng cao FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản nữa trong tháng 11.2023, VN-Index có thể kết năm trong mức điểm từ 1.260 - 1.280.

Thu quỹ sai quy định, Trường THCS ở Hà Nội trả lại phụ huynh hơn 160 triệu đồng

Vân Trang |

Trường THCS Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) đã trả lại toàn bộ kinh phí đã vận động của phụ huynh 14/35 lớp, tổng số tiền là 162.040.000 đồng.

Đất thu hồi cho dự án sân bay Long Thành phải sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí

PHẠM ĐÔNG |

Với dự án sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Quốc hội cho phép các địa phương được sử dụng như quỹ đất công, ưu tiên cho tái định cư, nếu sử dụng mục đích khác thì phải đúng quy định của pháp luật hiện hành để không lãng phí.

Sửa Luật Đất đai, quy định trực tiếp các trường hợp thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được chỉnh lý theo hướng không phân nhóm mà quy định trực tiếp các trường hợp thu hồi đất vì một số dự án, công trình được phân loại vào từng nhóm chưa tương thích với tính chất của nhóm, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Chuẩn bị cho ý kiến lần 2 tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Tại đợt 3 của phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).