Như Lao Động đã đưa tin, một đoạn video ghi lại hình ảnh ở cửa lớp học, Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Cô giáo trong clip một tay cầm điện thoại, 1 tay túm cổ áo, kéo lê 1 học sinh nữ mặc cho em này khóc lóc, cầu xin. Đồng thời, giáo viên này liên tục có những lời lẽ, câu từ khó nghe, gây phản cảm trong môi trường giáo dục.
Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường lên tiếng khẳng định, sự việc là do học sinh này nằm xuống đất xin lỗi cô giáo. Cô giáo yêu cầu học sinh đứng dậy, nhưng em này không đứng. Cô giáo khi đó cũng nóng vội, 1 tay cầm điện thoại, 1 tay túm cổ áo học sinh kéo lên, chứ không hề đánh hay có mâu thuẫn với học sinh.
Về lí do vì sao học sinh phải xin lỗi cô giáo, nhà trường từ chối tiết lộ và khẳng định, hành động của cô giáo trong lúc nóng giận là "chưa chuẩn mực".
Là cựu học sinh Trường THPT Đa Phúc, em Lê Mỹ Hoa (tên nhân vật được thay đổi theo yêu cầu) vô cùng bức xúc và cho rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc giáo viên cư xử với học sinh như vậy là điều sai trái, làm mất đi hình ảnh đáng kính của người thầy.
"Dù trong bất kì tình huống nào, dù học sinh sai thì giáo viên cũng không thể nhục mạ. Em rất mong cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, xử lí nghiêm những sai phạm" - Mỹ Hoa nói.
Từ những trải nghiệm của chính bản thân, Mỹ Hoa cho rằng, hiện nay, học sinh luôn là đối tượng yếu thế và luôn là người sai mỗi khi xuất hiện những thông tin nhạy cảm, gây tranh cãi.
"Không ít trường doạ nạt sẽ hạ hạnh kiểm tất cả những học sinh chia sẻ thông tin và cấm học sinh mang điện thoại đến trường. Việc làm này như một hạ sách để làm yếu đi khả năng tự bảo vệ mình của học sinh. “Hoà giải”, “học sinh nhận lỗi”... như vậy, sự việc sẽ chấm hết. Thực chất, đây chỉ là hạ sách, không phải là giải pháp xử lý gốc rễ vấn đề" - nữ sinh thẳng thắn nêu quan điểm.
Thầy Bá Sơn - giáo viên tại Bắc Ninh - cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với hành vi của cô giáo trong video clip được phát tán trên mạng xã hội.
"Tôi không ủng hộ mắng chửi kiểu miệt thị học sinh như của cô giáo. Cách xưng hô với học sinh nên là "em, bạn" thì nhẹ nhàng hơn. Việc nhắc nhở học sinh, khuyên răn nhẹ nhàng thường đạt hiệu quả hơn là thầy cô chửi mắng bằng ngôn ngữ nặng nề.
Tư tưởng của người làm giáo dục chính là “cái sai không dạy được cái sai”. Đừng vì cái sai của học sinh mà giáo viên cũng được quyền sai. Lời nói, hành vi của giáo viên sẽ có tính sát thương cao hơn so với bạo lực học đường” - thầy Sơn nhấn mạnh.
Liên quan đến vụ việc chiều 30.9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc cô giáo chủ nhiệm túm áo, kéo lê một nữ sinh từ cửa vào lớp.
Đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm), báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trong ngày 2.10.2023.