Hà Nội: Nhà ở, biệt thự mọc giữa cụm công nghiệp làng nghề

Đặng Tiến - Thuỳ Chi |

Thay vì xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất, nhiều diện tích đất của Cụm Công nghiệp làng nghề tập trung xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đã bị thay đổi chức năng khi người dân tự ý phân lô, xây nhà ở kiên cố trái phép. Nhiều căn nhà có quy mô biệt thự, cao 4 tầng mọc lên giữa cụm công nghiệp làng nghề. Việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương đã gây bức xúc cho người dân nhiều năm qua. 

Vi phạm xây dựng phổ biến ở làng nghề

Ngày 27.12.2018, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8923/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều (cụm làng nghề) tại huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội với diện tích 9,885ha. Ngay từ khi đưa vào khai thác, cụm làng nghề phát sinh bất cập nhưng không được xử lý. Đến nay, nhiều  hộ dân tại đây biến đất làng nghề thành đất xây nhà, thậm chí xây biệt thự...

Theo quyết định của thành phố, UBND huyện Thanh Trì có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm làng nghề theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25.5.2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Sở Công Thương TP Hà Nội là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31.8.2017 của Bộ Công Thương và Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25.5.2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, cụm làng nghề đã có nhiều vi phạm trong quản lý và xây dựng. Đến nay, nhiều công trình nhà xưởng biến tướng, chia nhỏ thành nhà ở gây bức xúc trong dư luận, nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp giải quyết.

Cụm làng nghề hiện do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh XNK Vạn Thuận (Công ty Vạn Thuận) trực tiếp quản lý. Theo phản ánh của người dân, tình trạng sử dụng đất được giao sai mục đích diễn ra từ nhiều năm nay. Sai phạm phổ biến nhất là phần đất được giao, đấu giá làm dịch vụ ngang nhiên được tách nhỏ, chia lô, xây nhà ở kiên cố; tình trạng dựng không phép tràn lan; xây dựng sai quy hoạch cụm công nghiệp... Thậm chí, giữa làng nghề mọc lên nhiều tòa nhà 4 tầng như biệt thự!

Theo Báo cáo số 152/BC-UBND của UBND xã Tân Triều ngày 8.10.2021, căn cứ kết quả các phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã phê duyệt 13 đơn vị là tổ chức trúng đấu giá 16 lô đất và UBND huyện Thanh Trì phê duyệt 53 cá nhân đại diện các hộ gia đình trúng đấu giá 64 lô đất. Tổng số có 66 đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá 80 lô đất. Trong số 79/80 lô đất đã xây dựng, có tới 69 lô (87,3%) xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng với các lỗi chủ yếu là mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng.

Về việc sử dụng đất, trên tổng số 79 lô đất có 183 tổ chức, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh nhưng có tới 104 trường hợp làm kho xưởng sản xuất không đúng mục đích theo quyết định trúng đấu giá...

Điều đáng nói là, Cụm làng nghề cách trụ sở UBND xã Tân Triều chỉ vài chục mét, không hiểu vì sao những sai phạm này diễn ra lại không bị phát hiện, xử lý?!.

Mua bán, chuyển nhượng đất không đúng mục đích sử dụng

Tại cụm làng nghề, diễn ra việc mua bán, chuyển nhượng đất không đúng mục đích sử dụng. Một số hộ dân mở hàng quán, vừa gây mất mỹ quan vừa ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tình trạng sai mục đích sử dụng đất là phổ biến, nhưng cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý dứt điểm.

Theo phản ánh của người dân, các doanh nghiệp thuê nhà xưởng sản xuất tại Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều không đủ điều kiện sản xuất kinh doanh, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp in ấn và chế biến nhựa phế liệu. Theo báo cáo, công tác phòng cháy, chữa cháy tại cụm công nghiệp còn nhiều tồn tại. Cụ thể, trong số 183 tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại làng nghề, chỉ có vài doanh nghiệp thực hiện tốt và đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ. Gần đây nhất, ngày 27.6.2022, một vụ cháy xảy ra tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm - Công ty CP Thương mại vật liệu xây dựng Minh Tuấn có địa chỉ ở lô SM6 - Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều.

Đặng Tiến - Thuỳ Chi
TIN LIÊN QUAN

Tự nguyện tháo dỡ 7 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sau khi cơ quan chức năng địa phương vận động, nhiều chủ hộ đã nhận thức được vi phạm và có đơn xin tự huy động nhân lực để tháo dỡ những căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc theo chủ trương chung của cơ quan quản lý.

Nha Trang cưỡng chế loạt biệt thự trái phép, truy thu tiền tỉ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã ra quân để tổ chức cưỡng chế loạt công trình biệt thự, nhà ở trái phép. Đối với hàng tỉ đồng chi phí cưỡng chế, địa phương yêu cầu chủ công trình vi phạm nộp lại.

Vụ 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc: Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng

NGUYÊN ANH |

Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm về đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ 3 bị can liên quan tới vụ xây dựng 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại xã Dương Tơ.

Phú Quốc tiến hành cưỡng chế biệt thự trái phép trên đất nhà nước quản lý

NHÓM PV |

Kiên Giang - Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý diện tích 18,9ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc đang được dư luận rất quan tâm.

Cưỡng chế 2/79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lực lượng cưỡng chế đã điều động máy móc, nhân lực tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, di dời tài sản, trang thiết bị ra khỏi diện tích đất bị chiếm, một số đối tượng chống đối đã bị khống chế ngay sau đó.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Đợi được 56 giây đèn đỏ, nhiều người không đủ kiên nhẫn đợi nốt 4 giây cuối

Tô Thế |

Hà Nội - Thực tế tình trạng người dân vượt đèn đỏ, hay vượt qua nút giao khi đèn đỏ còn khoảng 4 - 5 giây diễn ra rất phổ biến ở Hà Nội. Ngay tại vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn vừa qua, ghi nhận của PV cho thấy rất nhiều người mặc dù có thể chờ đến 56 giây đèn đỏ, nhưng 4 giây cuối lại không đủ kiên nhẫn để chờ.

Tự nguyện tháo dỡ 7 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sau khi cơ quan chức năng địa phương vận động, nhiều chủ hộ đã nhận thức được vi phạm và có đơn xin tự huy động nhân lực để tháo dỡ những căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc theo chủ trương chung của cơ quan quản lý.

Nha Trang cưỡng chế loạt biệt thự trái phép, truy thu tiền tỉ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã ra quân để tổ chức cưỡng chế loạt công trình biệt thự, nhà ở trái phép. Đối với hàng tỉ đồng chi phí cưỡng chế, địa phương yêu cầu chủ công trình vi phạm nộp lại.

Vụ 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc: Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng

NGUYÊN ANH |

Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm về đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ 3 bị can liên quan tới vụ xây dựng 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại xã Dương Tơ.

Phú Quốc tiến hành cưỡng chế biệt thự trái phép trên đất nhà nước quản lý

NHÓM PV |

Kiên Giang - Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý diện tích 18,9ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc đang được dư luận rất quan tâm.

Cưỡng chế 2/79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lực lượng cưỡng chế đã điều động máy móc, nhân lực tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, di dời tài sản, trang thiết bị ra khỏi diện tích đất bị chiếm, một số đối tượng chống đối đã bị khống chế ngay sau đó.