Xử lý dứt điểm những vấn đề nóng gây bức xúc ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết nhanh, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi lên, những vụ việc phức tạp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Phú Quốc.

Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ký ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP. Phú Quốc. ​

Cụ thể, Nghị quyết nêu quan điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nòng cốt là lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tập trung giải quyết nhanh, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi lên, những vụ việc phức tạp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Phú Quốc.

Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và xử lý dứt điểm các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự. Kiên quyết không để tồn tại các băng, nhóm tội phạm, tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn gây dư luận bức xúc.

Phấn đấu hàng năm kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm trước. Không để xảy ra oan sai, bức cung, nhục hình, bỏ lọt tội phạm. Giải quyết hiệu quả các vụ án dân sự để hạn chế nguyên nhân làm phát sinh tội phạm.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các vi phạm liên quan đến đất đai.

Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu Thành ủy, UBND TP. Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tập trung giải quyết các vấn đề, nguyên nhân phát sinh hoặc nguy cơ dẫn đến mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Khẩn trương rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu kiện có liên quan đến đất đai, không để kéo dài và phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Hạn chế không để xảy ra các dự án chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trước đó, Công an TP. Phú Quốc cũng tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đợt cao điểm ra quân với mục tiêu tạo khí thế tấn công mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Huy động sự tham gia của các cơ quan ban ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia đạt hiệu quả cao điểm. Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm nhất là tội phạm có yếu tố băng nhóm, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tội phạm và vi phạm pháp luật về đánh bạc cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2022 và các lễ hội đầu Xuân.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Phú Quốc quyết tâm trấn áp các loại tội phạm

NHÓM PV |

Hút hàng, giá sầu riêng tại miền Tây tăng kỷ lục; Hơn 49 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 54; Phú Quốc quyết tâm trấn áp các loại tội phạm; Cần Thơ: Chấn chỉnh tình trạng thu giá điện tại các khu trọ; Nông dân chia sẻ cách thu trăm triệu từ vụ khóm Tết là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Lĩnh 3 năm tù vì tội hủy hoại rừng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lấy lý do không có đất ở và canh tác, Bùi Hoàng Tranh đã đến khu vực Tiểu khu 96 phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng thuộc ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc để cưa cây, phá rừng.

Nổ súng giành quyền giữ đất ở Phú Quốc, 2 thanh niên lĩnh 3 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vinh và Được lần lượt dùng súng bắn chỉ thiên 2 phát nhằm mục đích can ngăn không cho nhóm người thăm dò địa chất trên phần đất mình được thuê canh giữ, sau đó thì cả 2 bị Công an TP Phú Quốc bắt giữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Phú Quốc quyết tâm trấn áp các loại tội phạm

NHÓM PV |

Hút hàng, giá sầu riêng tại miền Tây tăng kỷ lục; Hơn 49 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 54; Phú Quốc quyết tâm trấn áp các loại tội phạm; Cần Thơ: Chấn chỉnh tình trạng thu giá điện tại các khu trọ; Nông dân chia sẻ cách thu trăm triệu từ vụ khóm Tết là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Lĩnh 3 năm tù vì tội hủy hoại rừng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lấy lý do không có đất ở và canh tác, Bùi Hoàng Tranh đã đến khu vực Tiểu khu 96 phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng thuộc ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc để cưa cây, phá rừng.

Nổ súng giành quyền giữ đất ở Phú Quốc, 2 thanh niên lĩnh 3 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vinh và Được lần lượt dùng súng bắn chỉ thiên 2 phát nhằm mục đích can ngăn không cho nhóm người thăm dò địa chất trên phần đất mình được thuê canh giữ, sau đó thì cả 2 bị Công an TP Phú Quốc bắt giữ.