Cưỡng chế 2/79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lực lượng cưỡng chế đã điều động máy móc, nhân lực tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, di dời tài sản, trang thiết bị ra khỏi diện tích đất bị chiếm, một số đối tượng chống đối đã bị khống chế ngay sau đó.

Sáng nay (ngày 9.11), UBND TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất Nhà nước quản lý diện tích 18,9 ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ khiến dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, lực lượng cưỡng chế đã có mặt tại khu vực nói trên để tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông Vũ Đình Khánh (SN 1970) và Lê Xuân Hồng (SN 1973). Đây là 2 trường hợp (nằm trong 79 căn biệt thự lấn chiếm, xây dựng trái phép đã có quyết định cưỡng chế) có tổng diện tích hơn 1.000m2, đất do Nhà nước quản lý.

Theo đại diện của UBND TP Phú Quốc, Ban thực hiện cưỡng chế sẽ thực hiện đo đạc, xác định vị trí, diện tích, cắm mốc ranh giới thửa đất; lập biên bản đo đạc, bàn giao thửa đất, biên bản kiểm kê công trình và vật kiến trúc phải phá dỡ, trang thiết bị và tài sản phải di dời trên đất; có đại diện chính quyền địa phương, ông Lê Xuân Hồng (nếu có) và người chứng kiến theo quy định.

Sau đó, UBND TP Phú Quốc tiến hành bàn giao thửa đất cho UBND xã Dương Tơ quản lý.

"Đối với các trang thiết bị, tài sản đã kiểm kê, nếu ông Lê Xuân Hồng từ chối nhận thì giao lại UBND xã Dương Tơ quản lý, bảo vệ và tiến hành xử lý tài sản bị cưỡng chế theo quy định", vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, UBND TP Phú Quốc quyết định xử phạt với mức 7,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, giao trả lại cho Nhà nước đối với 2 căn biệt thự xây dựng trái phép nói trên.

Tuy nhiên, mặc dù đã quá thời gian nhưng cả hai vẫn chưa tự nguyện chấp hành khắc phục hậu quả trả lại đất cho Nhà nước quản lý.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đón hàng chục chuyến bay đưa du khách từ Ba Lan đến Phú Quốc tham quan

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ nay đến cuối tháng 3.2023, Phú Quốc sẽ đón khoảng 30 chuyến bay của Hãng hàng không Polish Airlines đưa khách Ba Lan đến đảo ngọc tham quan, nghỉ dưỡng.

Ấn định ngày cưỡng chế 79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 2 trong 79 căn biệt thự trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ sẽ cưỡng chế vào ngày 9.11 và 2 hộ dân lấn chiếm đất bãi bồi do nhà nước ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc sẽ tiến hành cưỡng chế vào ngày 15.11.

Cưỡng chế tháo dỡ 8 bungalow xây dựng trái phép ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, lực lượng chức năng không thể dùng máy móc, xe cuốc để tháo dỡ các bungalow như trên bờ nên buộc phải tháo dỡ thủ công.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đón hàng chục chuyến bay đưa du khách từ Ba Lan đến Phú Quốc tham quan

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ nay đến cuối tháng 3.2023, Phú Quốc sẽ đón khoảng 30 chuyến bay của Hãng hàng không Polish Airlines đưa khách Ba Lan đến đảo ngọc tham quan, nghỉ dưỡng.

Ấn định ngày cưỡng chế 79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 2 trong 79 căn biệt thự trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ sẽ cưỡng chế vào ngày 9.11 và 2 hộ dân lấn chiếm đất bãi bồi do nhà nước ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc sẽ tiến hành cưỡng chế vào ngày 15.11.

Cưỡng chế tháo dỡ 8 bungalow xây dựng trái phép ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, lực lượng chức năng không thể dùng máy móc, xe cuốc để tháo dỡ các bungalow như trên bờ nên buộc phải tháo dỡ thủ công.