Giao dịch bất động sản còn lộn xộn, chưa được kiểm soát tốt

CAO NGUYÊN |

Ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) câu kết với nhau “ôm hàng”, làm giá, “tạo sóng”, đẩy giá gây “sốt ảo” ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường BĐS.

Ngày 25.11, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức Hội thảo “Một số kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn để phục hồi thị trường BĐS trong giai đoạn hiện nay".

Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Văn Sinh đánh giá năm 2021, sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường bất động sản cả nước, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Về nguồn cung bất động sản mới chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2020. Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại có 201 dự án với 84.544 căn được cấp phép, có 125 dự án với 15.525 căn hoàn thành.

Về lượng giao dịch BĐS bằng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2020. Trên cả nước có 66.950 giao dịch thành công, cụ thể, tại miền Bắc có 23.621 giao dịch, tại miền Trung có 18.399 giao dịch, tại miền Nam có 24.930 giao dịch; riêng tại Hà Nội có 8.410 giao dịch thành công, tại TP. Hồ Chí Minh có 6.803 giao dịch thành công.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, hoạt động về giao dịch BĐS còn lộn xộn, chưa được kiểm soát tốt. Hoạt động của các sàn giao dịch BĐS còn tồn tại nhiều bất cập, khiến công tác quản lý nhà nước về giao dịch BĐS gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể: Chưa hình thành được hệ thống giao dịch được kiểm soát, đảm bảo tính pháp lý trong giao dịch bất động sản, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

“Còn có hiện tượng các sàn giao dịch BĐS câu kết với nhau “ôm hàng”, làm giá, “tạo sóng”, đẩy giá gây “sốt ảo” ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường BĐS.

Ngoài ra, theo vị lãnh đạo này đội ngũ làm môi giới BĐS còn yếu về chuyên môn, hiểu biết pháp luật hạn chế, chưa có tính chuyên nghiệp, yếu kém về đạo đức kinh doanh dẫn đến tình trạng làm ăn “chụp giật”, không chịu trách nhiệm, gây thiệt hại cho khách hàng; không ít những người hoạt động môi giới tự do, không có chứng chỉ môi giới BĐS.

“Thông tin về nhà ở và thị trường BĐS vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu tính minh bạch, dẫn đến tình trạng thông qua các dự án BĐS, nhà ở chưa đủ cơ sở pháp lý, điều kiện huy động vốn hoặc dự án không có thật (dự án ma) để lừa đảo, chiếm dụng tiền huy động của người mua; hay việc lợi dụng các thông tin về quy hoạch, về nâng cấp đô thị, cấp hành chính để thối giá, gây sốt ảo BĐS”, ông Sinh nêu rõ.

Trước những tồn tại trên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện việc rà soát, rút ngắn thời gian xem xét, sớm phê duyệt, cấp mới, điều chỉnh các dự án nhà ở, dự án BĐS đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tập trung đẩy mạnh phát triển để tăng nguồn cung nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân khu công nghiệp, nhà ở thương mại giá phù hợp cho đối tượng thu nhập trung bình; điều chỉnh cơ cấu thị trường nhà ở, BĐS cho phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Tổ chức công bố công khai thông tin về thị trường; công bố thông tin cho cho các cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thông tin về việc sáp nhập, thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính tại địa phương; thông tin về đầu tư phát triển hạ tầng của địa phương nhằm bảo đảm minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng lừa đảo, đầu cơ thổi giá BĐS để thu lợi bất chính…

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận hơn 1600 tỉ

TRUNG DU |

Nam Định - Sáng 25.11, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận tại xã Mỹ Thuận (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Đồng Nai tập trung xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới

HÀ ANH CHIẾN |

Nguyên nhân Đồng Nai có số ca mắc COVID-19 cao trong đợt dịch vừa qua được xác định một phần là do công nhân phải sinh sống trong các khu nhà trọ quá chật hẹp và thiếu các điều kiện tối thiểu về an toàn phòng dịch. Do đó, trong vòng 5 năm tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Bộ Xây dựng đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đề cập đến những khó khăn của doanh nghiệp ngành Xây dựng và đưa ra tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nam Định: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận hơn 1600 tỉ

TRUNG DU |

Nam Định - Sáng 25.11, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận tại xã Mỹ Thuận (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Đồng Nai tập trung xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới

HÀ ANH CHIẾN |

Nguyên nhân Đồng Nai có số ca mắc COVID-19 cao trong đợt dịch vừa qua được xác định một phần là do công nhân phải sinh sống trong các khu nhà trọ quá chật hẹp và thiếu các điều kiện tối thiểu về an toàn phòng dịch. Do đó, trong vòng 5 năm tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Bộ Xây dựng đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đề cập đến những khó khăn của doanh nghiệp ngành Xây dựng và đưa ra tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.