Đồng Nai tập trung xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới

HÀ ANH CHIẾN |

Nguyên nhân Đồng Nai có số ca mắc COVID-19 cao trong đợt dịch vừa qua được xác định một phần là do công nhân phải sinh sống trong các khu nhà trọ quá chật hẹp và thiếu các điều kiện tối thiểu về an toàn phòng dịch. Do đó, trong vòng 5 năm tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh cao từ các nhà trọ

Thời điểm dịch bệnh bùng phát ở Đồng Nai, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu là “tâm dịch” và công nhân lao động sinh sống trong các nhà trọ mắc nhiều nhất.

Ông Lương Ngọc Nhẹ, chủ trọ khu trọ ấp 5, xã Thạnh Phú cho biết: Thời điểm dịch bệnh bùng phát ở xã Thạnh Phú, toàn bộ công nhân của khu trọ nhà ông Nhẹ đều mắc COVID-19, ban đầu chỉ có vài người sau đó lan ra toàn khu trọ. Ông Nhẹ cho biết khu trọ của ông có 480 công nhân, bản thân chủ trọ cũng mắc COVID-19 và mới đi điều trị khỏi bệnh trở về.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu nhà trọ ấp 5, xã Thạnh Phú là hàng chục căn nhà trọ san sát, ẩm thấp. Để tiết kiệm diện tích mở rộng thêm phòng trọ, các căn nhà trọ được xây dựng san sát, đối diện nhau với khoảng cách phòng đối nhau chỉ khoảng 1m.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng từng cảnh báo: Các khu nhà trọ ở Đồng Nai với đặc thù 2 dãy nhà nhiều phòng song song đối diện nhau, khoảng cách ở giữa khoảng 1m. Nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.

Toàn tỉnh có khoảng 20.000 cơ sở cho thuê nhà trọ tập trung với hơn 150.000 phòng, đáp ứng cho 450.000 người lao động thuê. Các nhà trọ có giá thuê thấp, phù hợp với thu nhập của công nhân nên thu hút được nhiều người thuê dù không đáp ứng được tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ, môi trường, an ninh...

Đang thiếu hơn 200.000 căn nhà ở xã hội

Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, tỉnh Đồng Nai đã có những động thái để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động, giao nhiệm vụ cho các địa phương phải xây dựng nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân người lao động.

Theo Sở Xây dựng, đến nay Đồng Nai đã hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 1.581 căn dành cho công nhân. Hiện tỉnh đang triển khai 13 dự án nhà ở xã hội có diện tích hơn 59ha, khi hoàn thành sẽ có gần 8.200 nghìn căn.

Trong khi đó, Đồng Nai hiện có gần 1,2 triệu lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, riêng các khu công nghiệp có hơn 614.000 người lao động. Thế nhưng, nhà ở xã hội cho thuê không đáp ứng đủ nhu cầu, nên đa số công nhân phải thuê nhà trọ để ở.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai đang thiếu hơn 200.000 căn nhà ở xã hội. Phần lớn người lao động tại Đồng Nai hiện đang sống trong các khu nhà trọ, mỗi phòng từ 12-14m2 có 4-6 người. Khi xảy ra dịch COVID-19, người lao động không đi làm việc được, 3 tháng liền phải ở suốt trong nhà trọ chật chội, nguy cơ lây lan dịch rất cao.

Do đó, trong 5 năm tới, tỉnh sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người lao động. Ông Dũng cho rằng việc này là trách nhiệm của chính quyền địa phương, phải có tính toán lại. Trong đó, quy định rõ các địa phương có khu công nghiệp phải đầu tư 2-3 khu nhà ở xã hội. Hiện Sở Xây dựng Đồng Nai đang hoàn thiện quy định sớm trình Ban thường vụ, Ban chấp hành ra nghị quyết để buộc cả hệ thống chính trị cùng bắt tay vào giải quyết.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân ở TPHCM, Bình Dương gặp khó vì không được đi xe máy vào Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tình trạng này xảy ra đối với khoảng 2.000 công nhân tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hoà).

An Giang: Tiếp nhận trang phục bảo hộ y tế do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng

Lục Tùng |

AN GIANG -  LĐLĐ tỉnh An Giang tiếp nhận 730 bộ trang phục bảo hộ y tế do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng.

Bắt quả tang ghe gỗ khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

Nguyên Chân |

TPHCM - Từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức vây bắt ghe gỗ có hành vi khai thác cát trái phép.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công nhân ở TPHCM, Bình Dương gặp khó vì không được đi xe máy vào Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tình trạng này xảy ra đối với khoảng 2.000 công nhân tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hoà).

An Giang: Tiếp nhận trang phục bảo hộ y tế do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng

Lục Tùng |

AN GIANG -  LĐLĐ tỉnh An Giang tiếp nhận 730 bộ trang phục bảo hộ y tế do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng.

Bắt quả tang ghe gỗ khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

Nguyên Chân |

TPHCM - Từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức vây bắt ghe gỗ có hành vi khai thác cát trái phép.