Nam Định: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận hơn 1600 tỉ

TRUNG DU |

Nam Định - Sáng 25.11, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận tại xã Mỹ Thuận (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 282/QÐ-TTg do Công ty CP Xây dựng hạ tầng Ðại Phong làm chủ đầu tư.

Dự án được thực hiện với tổng vốn đầu tư là 1.621,236 tỉ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 486,371 tỉ đồng); có quy mô 158,48ha.

Theo đó, KCN Mỹ Thuận nằm trên địa giới xã Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh (thuộc huyện Mỹ Lộc) và xã Hiển Khánh (thuộc huyện Vụ Bản), phía Bắc giáp tuyến đường bộ Nam Định - Phủ Lý (Quốc lộ 21B), phía Nam giáp khu dân cư QL21, phía Đông giáp khu dân cư xã Mỹ Thịnh (huyện Mỹ Lộc), phía Tây giáp khu dân cư thôn Nhuế và sông Tiên Hương.

 
Bản đồ quy hoạch KCN Mỹ Thuận.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Quang Đại - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong - chủ đầu tư Dự án, cho biết: "KCN Mỹ Thuận sẽ được phát triển đa dạng ngành nghề sản xuất với các loại hình công nghiệp như cơ khí, điện, điện tử, chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp nhẹ khác... , chủ yếu áp dụng những mô hình sản xuất công nghệ cao và thân thiện với môi trường".

"Vị trí địa lý KCN thuận lợi, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Nam Định, nằm liền kề với Quốc lộ 21 và 21B, kết nối thuận tiện với Quốc lộ 10 và tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, dễ dàng giao thương với các thành phố lớn trên toàn quốc. Khoảng cách từ KCN đến TP.Hà Nội 80km, đến sân bay Nội Bài 100km, đến Cảng Hải Phòng 100km, cách TP.Nam Định 7km, TP.Phủ Lý 18km", ông Trần Quang Đại cho biết thêm.

Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm; tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư cập nhật và cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d, khoản 8 Ðiều 33 Luật Ðầu tư năm 2014, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Tại lễ khởi công, ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã trao quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập KCN Mỹ Thuận cho Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong.

Cũng tại buổi lễ, một số nhà đầu tư lớn cũng đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với chủ đầu tư.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nam Định xây Bệnh viện Đa khoa tỉnh gần 1.500 tỉ đồng

TRUNG DU |

Nam Định - Ngày 22.11, UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ ký kết hợp đồng thi công Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trên cơ sở điều chỉnh Dự án Bệnh viện Đa khoa cấp vùng quy mô 700 giường.

Mở rộng đất KCN: Mạnh tay “dọn ổ cho đại bàng” để hút vốn đầu tư

Thế Lâm |

Bất động sản khu công nghiệp (BĐS KCN) đã trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng để mở rộng và phát triển sản xuất, từ đó thu hút ngày càng nhiều hơn vốn đầu tư FDI.

Dự kiến khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng 12.2021

Minh Hạnh |

Tại cuộc họp giao ban của Bộ Giao thông Vận ngày 28.10, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến phê duyệt dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất vào đầu tháng 11.2021.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nam Định xây Bệnh viện Đa khoa tỉnh gần 1.500 tỉ đồng

TRUNG DU |

Nam Định - Ngày 22.11, UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ ký kết hợp đồng thi công Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trên cơ sở điều chỉnh Dự án Bệnh viện Đa khoa cấp vùng quy mô 700 giường.

Mở rộng đất KCN: Mạnh tay “dọn ổ cho đại bàng” để hút vốn đầu tư

Thế Lâm |

Bất động sản khu công nghiệp (BĐS KCN) đã trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng để mở rộng và phát triển sản xuất, từ đó thu hút ngày càng nhiều hơn vốn đầu tư FDI.

Dự kiến khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng 12.2021

Minh Hạnh |

Tại cuộc họp giao ban của Bộ Giao thông Vận ngày 28.10, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến phê duyệt dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất vào đầu tháng 11.2021.