Giám sát chặt để đảm bảo bán nhà ở xã hội minh bạch, đúng đối tượng

ANH HUY |

Lâu nay, tình trạng cò rao bán nhà ở xã hội một cách công khai tiếp tục diễn ra, về vấn đề này, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, vẫn tổ chức những đoàn kiểm tra, phối hợp với các địa phương để đảm bảo những đối tượng mua nhà ở xã hội sẽ rõ ràng, chính xác hơn.

Thời gian qua, hoạt động quản lý mua bán nhà ở xã hội đã bộc lộ nhiều kẽ hở. Trên các trang mạng xã hội, nhiều khu nhà ở xã hội dù chưa đủ điều kiện bán nhưng đã có hàng chục bài viết quảng cáo mời gọi mua nhà, nhận hồ sơ với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ vay vốn khá chi tiết.

Một dự án nằm tại vị trí gần trung tâm như NƠXH Hạ Đình (Thanh Trì, Hà Nội) được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2021. Nhiều người dân săn đón và “nóng” đến mức không ít lần cò rao chấp nhận chênh nửa tỉ đồng để có suất mua nhà tại đây.

Bản thân chủ đầu tư dự án Tổng Công ty Udic phải cảnh báo về vấn đề này. Hiện, dự án cũng đã chuẩn bị sẵn mặt bằng sạch chờ triển khai.

Hay như trong năm 2023, Báo Lao Động cũng đã có loạt bài phản ánh về môi giới nhà ở xã hội ăn chênh 350 triệu đồng/suất, làm giả hồ sơ.

Qua đó, khi phóng viên vào vai những người thu nhập thấp, có nhu cầu mua nhà tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiếp xúc một số cò môi giới bất động sản và phát hiện ra hàng loạt chiêu trò hô biến, thu tiền chênh để có suất mua nhà ở xã hội từ các đối tượng cò này...

Tình trạng cò rao bán nhà ở xã hội một cách công khai, có dấu hiệu trục lợi chính sách đặt ra câu hỏi cho cơ quan quản lý về quy trình kiểm tra, xử lý ra sao để đảm bảo nhà ở xã hội đến đúng đối tượng?

Trước tình trạng này, lãnh đạo Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội đã từng nhấn mạnh việc đối tượng cò rao bán nhà ở xã hội, mua bán chênh hoàn toàn bị cấm.

UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch để tránh trục lợi.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo riêng và giao UBND các quận, huyện giám sát; chỉ đạo các sở, ngành thành lập đoàn kiểm tra, khi phát hiện sai phạm thì thực hiện thu hồi ngay.

Mới đây (31.1), chia sẻ với PV về vấn đề này, ông Mạc Đình Minh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đã thành lập rất nhiều đoàn kiểm tra nhằm đảm bảo việc bán nhà ở xã hội cho người dân đúng đối tượng, đúng người có nhu cầu sử dụng để làm sao minh bạch nhất.

Theo ông Minh, các đoàn đang đi kiểm tra, khoảng quý I hoặc quý II.2024 sẽ có tổng hợp cụ thể để báo cáo thành phố.

Phía Sở cũng sẽ đề xuất xử lý trách nhiệm nếu xảy ra những trường hợp không đúng đối tượng.

“Về nguyên tắc, quy định của thành phố hiện nay, việc quản lý đối tượng mua nhà thì giao cho các quận huyện.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng vẫn tổ chức những đoàn kiểm tra, phối hợp với các địa phương để đảm bảo những đối tượng mua nhà ở xã hội sẽ rõ ràng, chính xác hơn”, ông Minh nói.

Để đảm bảo minh bạch, công bằng trong mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đang xây dựng cổng thông tin về đối tượng đủ điều kiện được mua nhà.

Sau khi xác định được đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, các địa phương sẽ đăng tải danh sách này lên.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới không hạn chế quyền của người mua nhà ở hình thành trong tương lai

Minh Ánh |

Trước ý kiến cho rằng Thông tư 22 mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành có quy định gây khó khăn cho người mua nhà, đại diện NHNN lên tiếng lý giải về vấn đề này.

Cận Tết, giá nhà ở xã hội qua sử dụng tăng chóng mặt

ANH HUY |

Các căn hộ thuộc các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội dù được sử dụng nhiều năm, vẫn được rao bán với giá tăng cao, có căn hộ cao gấp đôi so với mức giá ban đầu.

Lo lắng nếu không được vay ngân hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai

ANH HUY |

Chia sẻ với Lao Động, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết, Thông tư 22/2023 của Ngân hàng Nhà nước sẽ có hiệu lực ngày 1.7.2024 quy định người dân không được vay tiền ngân hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai có thể dẫn đến hệ quả xấu, gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của thị trường bất động sản.

Linh vật rồng là biểu tượng văn hoá, không nên thiết kế cho có lệ

Nhóm Pv |

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (Nhà nghiên cứu Di sản văn hoá), rồng là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống, cho nên dù hình dáng nào, chất liệu kích thước ra sao thì việc thiết kế, tạo hình linh vật rồng phải đảm bảo tính chân thiện mĩ như truyền thống vốn có.

Sửa lại cặp linh vật rồng ở TP Vinh bị chê "lúc giống rắn, lúc giống lươn"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hai con rồng được tạo nên từ cây xanh ở TP Vinh gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Sau khi có nhiều ý kiến chê xấu, Công ty Cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh đã chỉnh sửa lại một số chi tiết của cặp linh vật rồng này.

Học theo mạng xã hội, rước họa vào thân

Lệ Hà |

Mạng xã hội phát triển, tiktok thu hút hàng triệu người theo dõi. Bên cạnh một số nội dung thú vị, mạng xã hội, tiktok cũng đang có rất nhiều clip nội dung nhảm nhí, độc hại, đầu độc các bạn trẻ học theo gây hậu quả nặng nề.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM -Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe nhiều km

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 3.2, trên cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua huyện Long Thành (hướng từ TPHCM đi tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra một tai nạn liên hoàn giữa 4 ôtô khiến khu vực trên bị kẹt xe kéo dài nhiều km.

Công viên trăm tỉ ở Hà Nội “thay áo mới” sau nhiều năm xuống cấp

Nhật Minh |

Khuôn viên bên trong Công viên Âm nhạc (Yên Nghĩa, Hà Đông) đã được dọn dẹp, cải tạo sau thời gian dài nhếch nhác, các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng.

Quy định mới không hạn chế quyền của người mua nhà ở hình thành trong tương lai

Minh Ánh |

Trước ý kiến cho rằng Thông tư 22 mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành có quy định gây khó khăn cho người mua nhà, đại diện NHNN lên tiếng lý giải về vấn đề này.

Cận Tết, giá nhà ở xã hội qua sử dụng tăng chóng mặt

ANH HUY |

Các căn hộ thuộc các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội dù được sử dụng nhiều năm, vẫn được rao bán với giá tăng cao, có căn hộ cao gấp đôi so với mức giá ban đầu.

Lo lắng nếu không được vay ngân hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai

ANH HUY |

Chia sẻ với Lao Động, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết, Thông tư 22/2023 của Ngân hàng Nhà nước sẽ có hiệu lực ngày 1.7.2024 quy định người dân không được vay tiền ngân hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai có thể dẫn đến hệ quả xấu, gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của thị trường bất động sản.