Lo lắng nếu không được vay ngân hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai

ANH HUY |

Chia sẻ với Lao Động, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết, Thông tư 22/2023 của Ngân hàng Nhà nước sẽ có hiệu lực ngày 1.7.2024 quy định người dân không được vay tiền ngân hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai có thể dẫn đến hệ quả xấu, gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của thị trường bất động sản.

Ngày 30.1, chia sẻ với PV Lao Động, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho biết, Hiệp hội đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Thông tư số 22/2023/TT-NHNN trước khi Thông tư 22/2023/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01.07.2024.

Văn bản nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 22/2023 với nhiều nội dung mới, phù hợp với thực tiễn hơn, sẽ giúp tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động của các tổ chức tín dụng, khách hàng và góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng.

Thông tư 22/2023 sẽ có hiệu lực ngày 1.7.2024, quy định với khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản đối với cá nhân để mua nhà, bao gồm nhà ở thương mại, thì ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cho cá nhân vay để mua nhà đã được hoàn thành để bàn giao, tức là nhà ở có sẵn.

Trong đó, trường hợp người dân vay tín dụng để mua nhà ở thương mại bảo đảm bằng bất động sản là chính nhà ở thương mại đó thì tổ chức tín dụng chỉ được cho vay đối với trường hợp nhà ở thương mại đã được hoàn thành để bàn giao, tức là nhà ở thương mại có sẵn.

Ông Lê Hoàng Châu cho rằng, quy định trên đã không cho phép ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho người dân vay mua nhà ở thương mại chưa hoàn thành để bàn giao (tức là nhà ở thương mại hình thành trong tương lai) được bảo đảm (thế chấp) bằng chính căn nhà đó.

Vì vậy, cá nhân muốn được vay tín dụng để mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai phải thực hiện các biện pháp bảo đảm khác, hoặc bảo đảm bằng tài sản khác.

"Nếu không sửa đổi ngay chi tiết trên trước khi Thông tư có hiệu lực thì quy định này có thể dẫn đến hệ quả xấu, gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của thị trường bất động sản, tác động tiêu cực đến tiến trình phục hồi, phát triển của thị trường cả trước mắt và lâu dài", văn bản do ông Lê Hoàng Châu ký nhấn mạnh.

Giải thích cho vấn đề này, Chủ tịch HoREA nói, việc không cho phép tổ chức tín dụng cho cá nhân vay tín dụng để mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai được bảo đảm thế chấp bằng chính căn nhà đó là không phù hợp, không đồng bộ, không thống nhất với các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 cũng như các luật hiện hành và các luật vừa được thông qua.

Ông Châu phân tích thêm, việc cá nhân mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng việc thế chấp tài sản là nhà ở thương mại hình thành trong tương lai là giao dịch dân sự hợp pháp được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Biện pháp bảo đảm khoản vay theo quy định này là thế chấp tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai nên nhà ở thương mại hình thành trong tương lai hoàn toàn có thể dùng làm tài sản bảo đảm.

Việc cá nhân mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng việc thế chấp tài sản là nhà thương mại hình thành trong tương lai cũng là giao dịch hợp pháp.

Do đó, HoREA kiến nghị bổ sung quy định cho phép tổ chức tín dụng cho cá nhân vay tín dụng để mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai được bảo đảm (thế chấp) bằng chính căn nhà đó.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp mua nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội, với nhà ở có sẵn hoặc nhà ở hình thành trong tương lai.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng nếu cho vay nhà ở hình thành trong tương lai và cho thế chấp bằng chính căn nhà này thì chỉ có chủ đầy tư bất động sản có lợi, còn người đi vay mua nhà và ngân hàng cho vay có thể bị ôm nợ xấu.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Từ 2025, có thể bồi thường đất nông nghiệp bằng nhà ở

Ngọc Thiện |

Luật Đất đai mới được thông qua dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025, trừ quy định tại Điều 190 và Điều 248. Theo đó, Điều 96 quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Bùng nổ nguồn cung nhà ở xã hội

ANH HUY |

Bước sang năm 2024, mục tiêu mà các địa phương đặt ra sẽ có 104 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tương đương với hơn 47.000 căn, đây là con số cao hơn rất nhiều so với năm trước. Mặc dù sẽ có những khó khăn nhưng các chuyên gia kỳ vọng nguồn cung NƠXH sẽ bùng nổ hơn, người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nhà ở.

Giải bài toán nhà ở giá rẻ

Quý An |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Cảnh sát 113 đi tuần kịp thời cứu người nghi bệnh tim nằm trong hẻm nửa đêm

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lúc nửa đêm, Cảnh sát 113 đang đi tuần thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động trong hẻm, qua kiểm tra thấy tim đập yếu nên liền gọi xe cứu thương và hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Từ 2025, có thể bồi thường đất nông nghiệp bằng nhà ở

Ngọc Thiện |

Luật Đất đai mới được thông qua dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025, trừ quy định tại Điều 190 và Điều 248. Theo đó, Điều 96 quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Bùng nổ nguồn cung nhà ở xã hội

ANH HUY |

Bước sang năm 2024, mục tiêu mà các địa phương đặt ra sẽ có 104 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tương đương với hơn 47.000 căn, đây là con số cao hơn rất nhiều so với năm trước. Mặc dù sẽ có những khó khăn nhưng các chuyên gia kỳ vọng nguồn cung NƠXH sẽ bùng nổ hơn, người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nhà ở.

Giải bài toán nhà ở giá rẻ

Quý An |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.