Mỏi mắt tìm thùng rác trong Công viên âm nhạc

Bảo Hân |

Không gian rộng rãi, thiết kế đẹp,… nhưng nhiều người dân khi đưa con em  đến Công viên Âm nhạc (Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) thấy khá lạ vì trong công viên không bố trí một thùng rác nào.

Theo lời giới thiệu, đây là công trình được đầu tư xây dựng vừa tạo điểm nhấn cho khu đô thị, vừa khai thác tối đa vẻ đẹp tự nhiên sẵn có tạo ra lợi thế về cảnh quan, sinh thái, góp phần mang lại các giá trị cạnh tranh cho khu vực phía Tây Thủ đô. Ảnh: Bảo Hân
Theo lời giới thiệu, đây là công trình được đầu tư xây dựng vừa tạo điểm nhấn cho khu đô thị, vừa khai thác tối đa vẻ đẹp tự nhiên sẵn có tạo ra lợi thế về cảnh quan, sinh thái, góp phần mang lại các giá trị cạnh tranh cho khu vực phía Tây Thủ đô. Ảnh: Bảo Hân
Từ khi khánh thành vào tháng 9.2019 đến nay, công viên thu hút khá đông đảo người dân đến vui chơi, nhất là dịp cuối tuần. Ảnh: Bảo Hân
Từ khi khánh thành vào tháng 9.2019 đến nay, công viên thu hút khá đông đảo người dân đến vui chơi, nhất là dịp cuối tuần. Ảnh: Bảo Hân
Tuy vậy, nhiều người dân đến đây chơi rất thắc mắc là cả công viên rất rộng này nhưng tại sao không bố trí các thùng rác để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể cho rác vào. Ảnh: Bảo Hân
Tuy vậy, nhiều người dân đến đây chơi rất thắc mắc là cả công viên rất rộng không bố trí các thùng rác để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể cho rác vào. Ảnh: Bảo Hân
Chị N.T.Quyên – một cư dân tại khu đô thị Dương Nội – cho hay, nhiều lần chị muốn vứt rác nhưng không tìm được thùng rác. Không muốn ảnh hưởng đến cảnh quan chung, chị đành phải mang về để vứt rác ở nhà. Ảnh: Bảo Hân
Chị N.T.Quyên – một cư dân tại Khu đô thị Dương Nội – cho hay, nhiều lần chị muốn vứt rác nhưng không tìm được thùng rác. Không muốn ảnh hưởng đến cảnh quan chung, chị đành phải mang về để vứt rác ở nhà. Ảnh: Bảo Hân
Tuy vậy, do không có thùng rác nên nhiều khi xảy ra tình trạng rác bị vứt bừa bãi. Nhân viên quét rác sẽ trực tiếp quét dọn rác. Ảnh: Bảo Hân
Do không có thùng rác nên có tình trạng rác bị vứt bừa bãi. Nhân viên quét rác  phải trực tiếp quét dọn rác. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều người cho rằng, để công viên được sạch đẹp hơn, cần bố trí các thùng rác trong công viên. Điều này cũng góp phần nâng cao ý thức vì cộng đồng của người dân. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều người cho rằng, để công viên được sạch đẹp hơn, cần bố trí các thùng rác trong công viên. Điều này cũng góp phần nâng cao ý thức vì cộng đồng của người dân. Ảnh: Bảo Hân
Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng đổ ra biển giải nhiệt, đến công viên trốn nắng nóng

THUỲ TRANG |

Mới bước vào mùa hè với những ngày nắng nóng gay gắt, người dân Đà Nẵng đổ biển hoặc đến công viên để giải nhiệt.

Hà Nội: Công viên đóng cửa, điểm du lịch hoạt động cầm chừng phòng COVID-19

Hoàng Cường - Lê Hoan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội chưa được phép mở cửa, có nơi mở cửa thì cũng bị hạn chế nhiều hoạt động.

Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đi bộ tấp nập dọc bờ sông Tô Lịch

HOÀI ANH - TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Sau Chỉ thị 16 yêu cầu “cách ly xã hội” phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người dân Hà Nội vẫn bất chấp đi tập thể dục trên vỉa hè, dưới lòng đường, tấp nập người đi bộ dọc theo bờ sông Tô Lịch.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Người dân Đà Nẵng đổ ra biển giải nhiệt, đến công viên trốn nắng nóng

THUỲ TRANG |

Mới bước vào mùa hè với những ngày nắng nóng gay gắt, người dân Đà Nẵng đổ biển hoặc đến công viên để giải nhiệt.

Hà Nội: Công viên đóng cửa, điểm du lịch hoạt động cầm chừng phòng COVID-19

Hoàng Cường - Lê Hoan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội chưa được phép mở cửa, có nơi mở cửa thì cũng bị hạn chế nhiều hoạt động.

Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đi bộ tấp nập dọc bờ sông Tô Lịch

HOÀI ANH - TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Sau Chỉ thị 16 yêu cầu “cách ly xã hội” phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người dân Hà Nội vẫn bất chấp đi tập thể dục trên vỉa hè, dưới lòng đường, tấp nập người đi bộ dọc theo bờ sông Tô Lịch.