Gia hạn thời gian xử lý khu dân cư tự phát trên đất quân sự ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên đất Khu tập thể của Trường Sĩ quan Thông tin hình thành khu dân cư tự phát, có trường hợp xây dựng không phép, không phù hợp với quy hoạch. Ngành tài nguyên môi trường vừa xin phép gia hạn rà soát, xử lý đối với khu dân cư này.

Ngày 16.12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản về việc xử lý các công trình nhà ở xây dựng vi phạm tại Khu tập thể Tiểu đoàn 15, Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc, thuộc phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) khẩn trương tổng hợp ý kiến của các đơn vị để báo cáo tỉnh kết quả thực hiện.

Trước đó vào ngày 22.11, Sở TNMT có văn bản xin gia hạn thời gian báo cáo kết quả xử lý liên quan đến các công trình nhà ở xây dựng vi phạm tại Khu tập thể Tiểu đoàn 15, Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa giải thích đang thu thập hồ sơ để mời các sở, ngành họp, báo cáo tỉnh theo quy định.

Hiện địa phương đang rà soát trật tự xây dựng tại khu tập thể Tiểu đoàn 15, Lữ đoàn 132. Ảnh Thu Cúc
Hiện địa phương đang rà soát trật tự xây dựng tại khu tập thể Tiểu đoàn 15, Lữ đoàn 132. Ảnh Thu Cúc

Như Lao Động đưa tin, nguồn gốc đất tại khu tập thể nói trên do Bộ Quốc phòng quản lý. Trong quá trình sử dụng, Trường Sĩ quan Thông tin tự thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, dùng làm nơi ở cho gia đình, cá nhân cán bộ, chiến sĩ thuộc binh chủng và những trường hợp được cấp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc chuyển giao đất quốc phòng tại Khu tập thể Tiểu đoàn 15 về địa phương quản lý chỉ có biên bản giao (tháng 7.2019) nhận đất 5 gia đình quân đội Trường Sĩ quan Thông tin giữa Trường Sĩ quan Thông tin và UBND TP.Nha Trang; chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền là Thủ tướng Chính phủ.

Sau này, những trường hợp nói trên tổ chức tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới không có giấy phép xây dựng, không có ý kiến từ đơn vị quản lý.

Thậm chí có trường hợp thực hiện chuyển nhượng bằng giấy viết tay cho người khác (bà Phạm Tố Loan), mà người này lại không thuộc cán bộ đang công tác tại đơn vị.

Hiện tại, Khu tập thể nói trên đang được xử lý vi phạm, cưỡng chế hành chính đối với việc xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt; sử dụng đất quân sự không đúng mục đích; đồng thời, hình thành khu dân cư tự phát trên đất Bộ Quốc phòng đang quản lý thì địa phương gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Từ các cơ sở nêu trên, UBND TP Nha Trang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thanh tra Bộ Quốc phòng kiểm tra, xử lý đối với các trường vi phạm tại Khu tập thể Tiểu đoàn 15, Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Liên quan đến các kiến nghị nói trên, tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Xây dựng xem xét kiểm tra, rà soát hiện trạng thi công hạ tầng trong khu vực, việc xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trách nhiệm của các đơn vị quản lý có liên quan (nếu có); giao Sở TNMT phối hợp rà soát các nội dung có liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Quyết toán gói thầu dịch vụ công ích 66 tỉ đồng Nha Trang thiếu căn cứ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có kết luận gói thầu dịch vụ công ích có giá trị hơn 66 tỉ đồng có hồ sơ thanh toán thiếu cơ sở, không đủ căn cứ để xác định khối lượng, đại diện địa phương đã có báo cáo giải trình.

Xem xét bỏ cấm xe trên 29 chỗ chở khách du lịch vào TP. Nha Trang

Phương Linh |

Khánh Hòa –  Khánh Hòa xem xét điều chỉnh lại việc cấm xe ô tô trên 29 chỗ lưu thông vào trung tâm TP Nha Trang sau nhiều kiến nghị của doanh nghiệp du lịch.

Rà soát xử lý khu dân cư tự phát trên đất quân sự ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên đất Khu tập thể của Trường Sĩ quan Thông tin ở TP Nha Trang có nhiều trường hợp xây dựng không phép, không phù hợp với quy hoạch được duyệt. Việc hình thành khu dân cư tự phát trên đất Bộ Quốc phòng quản lý ở Nha Trang đang ảnh hưởng đến trật tự xây dựng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quyết toán gói thầu dịch vụ công ích 66 tỉ đồng Nha Trang thiếu căn cứ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có kết luận gói thầu dịch vụ công ích có giá trị hơn 66 tỉ đồng có hồ sơ thanh toán thiếu cơ sở, không đủ căn cứ để xác định khối lượng, đại diện địa phương đã có báo cáo giải trình.

Xem xét bỏ cấm xe trên 29 chỗ chở khách du lịch vào TP. Nha Trang

Phương Linh |

Khánh Hòa –  Khánh Hòa xem xét điều chỉnh lại việc cấm xe ô tô trên 29 chỗ lưu thông vào trung tâm TP Nha Trang sau nhiều kiến nghị của doanh nghiệp du lịch.

Rà soát xử lý khu dân cư tự phát trên đất quân sự ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên đất Khu tập thể của Trường Sĩ quan Thông tin ở TP Nha Trang có nhiều trường hợp xây dựng không phép, không phù hợp với quy hoạch được duyệt. Việc hình thành khu dân cư tự phát trên đất Bộ Quốc phòng quản lý ở Nha Trang đang ảnh hưởng đến trật tự xây dựng.