Xem xét bỏ cấm xe trên 29 chỗ chở khách du lịch vào TP. Nha Trang

Phương Linh |

Khánh Hòa –  Khánh Hòa xem xét điều chỉnh lại việc cấm xe ô tô trên 29 chỗ lưu thông vào trung tâm TP Nha Trang sau nhiều kiến nghị của doanh nghiệp du lịch.

Chiều 13.12, Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp với các Sở, ngành, địa phương để giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch về việc phân luồng giao thông đối với phương tiện ô tô khách trên 29 chỗ vào trung tâm TP. Nha Trang.

Đây là kiến nghị đã được doanh nghiệp ngành du lịch nêu nhiều lần tại các cuộc đối thoại. Bởi từ 1.3.2020, UBND TP Nha Trang ban hành quyết định phân luồng giao thông của TP. Trong đó có nội dung cấm xe ô tô trên 29 chỗ ngồi lưu thông vào trung tâm TP. Nha Trang trong giờ cao điểm: sáng từ 6h 30 đến 8h và chiều từ 16h 30 đến 18h30.
Tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2022, đại diện doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa tiếp tục kiến nghị xem xét bỏ quy định hạn chế xe lưu thông tại một số tuyến đường ở Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2022, đại diện doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa tiếp tục kiến nghị xem xét bỏ quy định hạn chế xe lưu thông tại một số tuyến đường ở Nha Trang. Ảnh: Phương Linh

Việc cấm xe trên 29 chỗ lưu thông thời điểm này theo các doanh nghiệp là bất hợp lý, gây khó khăn và tăng chi phí cho các doanh nghiệp trong thời điểm địa phương này đang nỗ lực phục hồi ngành du lịch- ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tại cuộc họp, Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra 3 phương án gồm: Cấp phù hiệu cho xe du lịch trên 29 chỗ vào trung tâm TP Nha Trang trong giờ cao điểm, các xe khác phải chấp hành nghiêm; Chỉ cấm một số tuyến đường trọng tâm vào thời gian cao điểm; Bỏ hạn chế đối với xe ô tô trên 29 chỗ vào trung tâm thành phố.

Qua thảo luận, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chức năng, địa phương, doanh nghiệp, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: Trước mắt sẽ cho phép xe ô tô trên 29 chỗ kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo đúng quy định được lưu thông 24/24 giờ. Đồng thời cơ quan chức năng sẽ rà soát các tuyến đường nếu không cần thiết cấm thì sẽ hủy bỏ.

Ban sẽ kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện đậu xe của các khách sạn. Các hiệp hội, đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn cần phải bố trí hợp lý tour, nơi ăn, ở, tham quan cho khách. 

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đề nghị UBND TP. Nha Trang tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện tham gia giao thông dừng, đỗ sai quy định, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè. Đối với các khu đô thị chưa hoàn thiện đã đưa người dân vào ở cần phải sớm hoàn chỉnh các tuyến đường, bàn giao cho TP. Nha Trang tổ chức giao thông, giúp các tuyến đường thông suốt…

Tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần II năm 2022 được UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào sáng 13.12, ông Bùi Minh Thắng- Giám đốc Công ty du lịch Victory Tour nêu lên những bất cập khi quy định hạn chế xe trên 29 chỗ lưu thông tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Nha Trang. “Khách đến từ Ga Nha Trang lúc 6h30 hay từ sân bay Cam Ranh về đi xe 45 chỗ chúng tôi phải đổi sang 10 xe taxi. Điều này vừa tăng chi phí cũng không thể giảm kẹt xe. Đây cũng là mảnh đất màu mỡ sinh ra nạn chung chi, tiêu cực. Hình ảnh Nha Trang- Khánh Hòa bị mất điểm đi rất nhiều. Rất mong lãnh đạo tỉnh có ý kiến chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này”- ông Thắng nói.

Trực tiếp trả lời về nội dung này tại cuộc đối thoại, ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Tôi rất quyết tâm việc này, sau cuộc đối thoại đề nghị Sở Giao thông, TP Nha Trang, Sở Du lịch họp lại xóa lệnh cấm này”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Kết quả xác minh vụ cán bộ bị tố ăn chặn tiền quỹ dự phòng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngành y tế đã có thông tin chính thức xung quanh đơn thư nặc danh tố cáo cán bộ bệnh viện có dấu hiệu ăn chặn tiền quỹ dự phòng tăng lương, dẫn đến chậm trễ chi lương hàng tháng cho người lao động.

Khắc phục, thu hồi tài sản thất thoát sau thanh tra ở Khánh Hòa còn chậm

Hữu Long |

Khánh Hòa – Việc khắc phục, thu hồi tài sản sau các kết luận sai phạm của cơ quan Trung ương tại Khánh Hòa còn chậm. Nhiều cử tri mong muốn địa phương sẽ công khai số liệu liên quan đến việc khai phục, xử lý sau thanh tra.

Khánh Hòa: Doanh nghiệp du lịch liên tục kiến nghị xem lại giờ cấm xe

P.Linh |

Hiện nay, việc cấm xe 29 chỗ vào thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) trong những khung giờ nhất định gây nhiều khó khăn cho hoạt động du lịch cần tháo gỡ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kết quả xác minh vụ cán bộ bị tố ăn chặn tiền quỹ dự phòng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngành y tế đã có thông tin chính thức xung quanh đơn thư nặc danh tố cáo cán bộ bệnh viện có dấu hiệu ăn chặn tiền quỹ dự phòng tăng lương, dẫn đến chậm trễ chi lương hàng tháng cho người lao động.

Khắc phục, thu hồi tài sản thất thoát sau thanh tra ở Khánh Hòa còn chậm

Hữu Long |

Khánh Hòa – Việc khắc phục, thu hồi tài sản sau các kết luận sai phạm của cơ quan Trung ương tại Khánh Hòa còn chậm. Nhiều cử tri mong muốn địa phương sẽ công khai số liệu liên quan đến việc khai phục, xử lý sau thanh tra.

Khánh Hòa: Doanh nghiệp du lịch liên tục kiến nghị xem lại giờ cấm xe

P.Linh |

Hiện nay, việc cấm xe 29 chỗ vào thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) trong những khung giờ nhất định gây nhiều khó khăn cho hoạt động du lịch cần tháo gỡ.