Khu vực dự án bị đào xới ngổn ngang
Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Dự án Khu du lịch suối Voi của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (Công ty Hoa Lư - Huế) được Ban Quản lý cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2017 và điều chỉnh năm 2020.
Thông tin cơ bản dự án như sau: Vốn đầu tư dự án khoảng 1.020 tỉ đồng; diện tích sử dụng đất khoảng 51,89 hecta.
Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh các dịch vụ lưu trú và các dịch vụ phụ trợ kèm theo; theo dự kiến, dự án khởi công xây dựng quý IV.2020, hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động quý IV.2023.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hiện tại, suối Voi bị đào xới ngổn ngang, xung quanh được vây kín bởi rào tôn, không có người, phương tiện thi công dự án.
Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, liên quan về việc xử lý dự án chậm tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty Hoa Lư - Huế số tiền 70 triệu đồng do dự án triển khai chậm tiến độ.
Sẽ chấm dứt hoạt động nếu còn chậm tiến độ
Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2017, tuy nhiên, do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) nên đến tháng 10.2020, nhà đầu tư mới được cho thuê khoảng 21 hecta đất, khởi công tháng 1.2021 để thực hiện dự án.
Đối với phần diện tích còn lại, Công ty Hoa Lư - Huế đang phối hợp với lực lượng chức năng huyện Phú Lộc để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan về phê duyệt phương án bồi thường dự án nên đến nay công ty này vẫn chưa được cho thuê đất toàn bộ để triển khai đồng bộ các hạng mục đầu tư dự án.
Theo báo cáo của Công ty Hoa Lư - Huế, đến nay, giai đoạn 1, 2 của dự án đã được công ty đầu tư một số hạng mục như: San nền, đường giao thông, đập tràn, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, nhà điều hành... vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng 154 tỉ đồng.
Lý giải về nguyên nhân chậm tiến độ, đại diện Công ty Hoa Lư - Huế cho biết, khi bắt đầu triển khai dự án thì đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát; ngoài ra, vì ngân hàng siết chặt tín dụng liên quan đến bất động sản nên công ty có khó khăn về nguồn vốn.
"Thời gian tới, mong chính quyền, người dân hỗ trợ công ty hoàn thành việc đền bù, GPMB để thuận tiện cho việc thi công. Trong năm nay, chúng tôi sẽ bố trí nguồn vốn và cam kết sẽ hoàn thành giai đoạn 1, 2 của dự án" - đại diện Công ty Hoa Lư - Huế nói.
Thông tin với PV báo Lao Động, Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã có giấy mời làm việc với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đôn đốc, giám sát việc triển khai dự án; yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình; chứng minh năng lực tài chính; hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân tại khu vực.
Trường hợp công ty không thực hiện, tiếp tục chậm thực hiện mà không được điều chỉnh tiến độ theo quy định của pháp luật, Ban Quản lý sẽ rà soát, phối hợp các cơ quan liên quan xử lý vi phạm dự án, thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động toàn bộ hoặc một phần dự án (giai đoạn 3, 4) theo quy định.
Trước khi có chủ trương đầu tư Khu du lịch suối Voi thì dòng suối này là nguồn sinh kế của hàng chục hộ dân ở xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc). Có 108 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó có 57 hộ bị ảnh hưởng về đất, 25 hộ kinh doanh chính, 16 hộ kinh doanh phụ, 1 hộ xây dựng nhà quán, 7 hộ kinh doanh nhà nghỉ.
Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đưa dự án Khu du lịch suối Voi vào danh sách các dự án chậm tiến độ cần giám sát đặc biệt.