Dự án bệnh viện mới ở Bến Tre - hơn 8 năm vẫn chưa xong

Thành Nhân |

Hơn 8 năm kể từ ngày có Quyết định đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre nhưng đến nay dự án này vẫn chưa xong đang thực hiện đấu thầu thi công xây dựng. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu - đơn vị hưởng thụ dự án trên - đang phải "gồng" vì quá tải cục bộ.

Quá tải cục bộ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tối ngày 9.3, tại hành lang của khoa Nội thần kinh - Nội Tiết (Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu) cũng trở thành buồng bệnh. Thời điểm trên, có 5 bệnh nhân đang điều trị phải nằm ở trên giường đặt ở lối đi của hành lang khoa này.

Đang chăm sóc mẹ ruột điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, anh Hiếu (ngụ ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết, mẹ ruột của anh mới nhập viện đang điều trị. Do các giường ở trong phòng đã đủ bệnh nhân nằm, không còn trống nên các y bác sĩ đã bố trí mẹ anh nằm ngoài ở hành lang để điều trị.

Ông Nguyễn Văn Oanh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre - cho biết, trong những ngày vừa qua Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) tiếp nhận khoảng 1.200 bệnh, quá tải cục bộ một số khoa.

"Bệnh nhân nhập viện điều trị đông, nên phải bố trí giường cho bệnh nhân nằm ở hành lang. Khi điều trị xong và cho xuất viện các bệnh nhân ở phòng bệnh thì sẽ bố trí các bệnh nhân nằm ở hành lang vào trong phòng bệnh" - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho hay.

Bệnh nhân nằm ở hành lang tại khoa Nội thần kinh – Nội tiết (Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu) để điều trị. Ảnh chụp tối ngày 9.3.2024. Ảnh: Thành Nhân
Bệnh nhân nằm ở hành lang tại khoa Nội thần kinh – Nội tiết (Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu) để điều trị. Ảnh chụp tối ngày 9.3.2024. Ảnh: Thành Nhân

Bệnh viện hơn 8 năm chưa xây xong

Năm 2015, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 1594 về việc phê duyệt nội dụng văn kiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre (dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre) bằng nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc.

Theo đó, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre, có tổng mức đầu tư hơn 1.658 tỉ đồng, trong đó, nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển của Chính phủ Hàn Quốc cho dự án là hơn 1.331 tỉ đồng. Địa điểm thực hiện dự án là ở xã Bình Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Thời gian thực hiện dự án là 5 năm (2016-2020).

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Oanh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre - cho biết, theo mục đích ban đầu, dự kiến sau khi hoàn thành dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre sẽ bàn giao công trình này cho Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu để sử dụng. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành.

Ông Bùi Văn Hiệp - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre - cho hay, đơn vị đã thực hiện san lấp mặt bằng tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre. Hiện nay đang tổ chức đấu thầu quốc tế để thi công gói thầu xây dựng.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre Dương Văn Phúc cho biết, hiệp định vay thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre đã gia hạn đến tháng 6.2026 sẽ hết hiệu lực.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Sau hơn 4 năm, dự án bệnh viện ngàn tỉ ở Bến Tre vẫn là bãi đất trống

Thành Nhân |

Sau hơn 4 năm, Dự án Bệnh viện đa khoa Bến Tre - cơ sở II (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) do Công ty Cổ phần bệnh viện đa khoa Bến Tre làm chủ đầu tư vẫn còn là bãi đất trống.

Bệnh viện Trung ương Huế quá tải bệnh nhân tim mạch

Phúc Đạt |

HUẾ - Bệnh viện Trung ương Huế tăng cường thêm phòng khám, thiết bị máy móc và làm thêm ngoài giờ vì bệnh nhân tim mạch tăng cao.

Cận cảnh bệnh viện 700 tỉ đồng ở Thường Tín sắp bị Hà Nội kiểm tra

Vĩnh Hoàng - Anh Huy |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố năm 2024. Trong đó, đáng chú ý có Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1).

Hà Nội tổ chức đối thoại công khai, gấp rút cải tạo chung cư cũ

THU GIANG - TÙNG GIANG |

Nhiều quận nội đô Hà Nội mới đây đã tổ chức các cuộc đối thoại công khai với người dân nhằm tháo gỡ vướng mắc, thống nhất hệ số đền bù, nhằm tạo sự đồng thuận khi lên kế hoạch cải tạo lại các tòa chung cư cũ xuống cấp trong năm 2024.

Chủ tịch Hà Nội ra quyết định xử phạt người phụ nữ "dính cồn" ở phố Trần Cung

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi vi phạm nồng độ cồn, chị L.H.T xảy ra va chạm giao thông với anh N.V.A. Chính quyền thành phố đã ra quyết định xử phạt người phụ nữ trên.

Cánh đồng cây rễ mộng mơ như Đà Lạt ở Hải Dương

Lê Tuyến |

Bãi rễ dưới chân núi Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương) không chỉ là điểm check-in hấp dẫn du khách mà còn đem lại nguồn thu nhập cho người địa phương.

Tự ý làm đẹp mặt, gặp biến chứng nghiêm trọng

Thanh Chân |

Nhiều người tự ý sử dụng các hoạt chất hóa học tác động lên bề mặt da (peel da) tại nhà và sử dụng các hoạt chất không đúng cách gây biến chứng, làm tổn thương nghiêm trọng đến làn da như nổi bóng nước, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn.

Nữ giám đốc được phong tặng NSND ở tuổi 48 may 30 bộ quần áo để đóng phim giờ vàng

Anh Trang |

NSND Mỹ Uyên có vai diễn mới trong phim sóng giờ vàng "Trạm cứu hộ trái tim". Ngoài diễn xuất, cô còn đảm nhận vai trò Giám đốc Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B.

Sau hơn 4 năm, dự án bệnh viện ngàn tỉ ở Bến Tre vẫn là bãi đất trống

Thành Nhân |

Sau hơn 4 năm, Dự án Bệnh viện đa khoa Bến Tre - cơ sở II (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) do Công ty Cổ phần bệnh viện đa khoa Bến Tre làm chủ đầu tư vẫn còn là bãi đất trống.

Bệnh viện Trung ương Huế quá tải bệnh nhân tim mạch

Phúc Đạt |

HUẾ - Bệnh viện Trung ương Huế tăng cường thêm phòng khám, thiết bị máy móc và làm thêm ngoài giờ vì bệnh nhân tim mạch tăng cao.

Cận cảnh bệnh viện 700 tỉ đồng ở Thường Tín sắp bị Hà Nội kiểm tra

Vĩnh Hoàng - Anh Huy |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố năm 2024. Trong đó, đáng chú ý có Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1).