Dự án gần 5.000 tỉ sau 3 năm vẫn nằm trên giấy của Alphanam ở Hồ Thác Bà

An Trịnh |

Yên Bái - Gần 3 năm sau ngày xin chủ trương và được chấp thuận đầu tư, dự án có số vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng của Tập đoàn Alphanam vẫn nằm trên giấy.

Theo tài liệu của PV Báo Lao động, năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư công viên văn hóa, thể thao, du lịch và đô thị hồ Thác Bà (công ty thành viên của Tập đoàn Alphanam) cam kết đầu tư Dự án khu công viên văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà với tổng vốn đầu tư 4.980 tỉ đồng, quy mô hơn 2.594ha.

Dự án bao gồm các hạng mục chính như khu resort nghỉ dưỡng; tổ hợp thương mại dịch vụ; khu khách sạn; khu vui chơi giải trí, thể thao; khu công viên, làng văn hóa...

Sau 3 năm xin dự án với tổng diện tích trên 2.500ha trên hồ Thác Bà, Tập đoàn Alphanam chưa xây dựng bất cứ hạng mục công trình nào.
Sau 3 năm xin dự án với tổng diện tích trên 2.500ha trên hồ Thác Bà, Tập đoàn Alphanam vẫn chưa tiến hành xây dựng bất cứ hạng mục công trình nào.

Cụ thể, dự án có tổng diện tích đất sử dụng hơn 2.594ha chia làm 4 khu: Khu số I gồm Khu resort nghỉ dưỡng cao cấp và hạng mục phụ trợ.

Khu số II gồm các hạng mục: Ga cáp treo; chợ dân sinh, siêu thị; tổ hợp thương mại dịch vụ; khu vực lưu trú bao gồm khách sạn phố; khu resort nghỉ dưỡng cao cấp, chỉnh trang làng xóm hiện trạng và các hạng mục phụ trợ.

Khu số III gồm các hạng mục: Tổ hợp thương mại dịch vụ; khu resort nghỉ dưỡng cao cấp và các hạng mục phụ trợ.

Diện tích mặt nước, đảo lớn nhỏ thuộc dự án này tại các xã Đại Đồng, Hán Đà, Thịnh Hưng, 2 thị trấn Yên Bình và Thác Bà đều “bất động“.
Diện tích mặt nước, đảo lớn nhỏ thuộc dự án này tại các xã Đại Đồng, Hán Đà, Thịnh Hưng, 2 thị trấn Yên Bình và Thác Bà đang im lìm “bất động“.

Khu số IV gồm khu resort nghỉ dưỡng cao cấp và các hạng mục phụ trợ. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Đại Đồng, Thịnh Hưng, Hán Đà, thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án là 12 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Theo đó, giai đoạn 1 (Khu số II) hoàn thành năm 2021, giai đoạn 2 (Khu số I) hoàn thành năm 2022 – 2024.

Phía nhà đầu tư hứa hẹn, dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động địa phương đồng thời giúp tỉnh Yên Bái thu hút khoảng 2 triệu lượt du khách mỗi năm.

Tuy nhiên quá tình khảo sát thực tế cho thấy, hàng nghìn ha đất, mặt nước, các đảo lớn nhỏ tại vị trí hồ Thác Bà vẫn nằm "án binh bất động".

Bà Vũ Thị Thủy (trú thôn Đá Voi, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình) chia sẻ: "Thời điểm năm 2019 bên chủ đầu tư và chính quyền xã có vào đo đạc đất của người dân, họ nói để làm dự án thì dân cũng đồng thuận. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở việc đo đạc diện tích đất thôi, suốt từ đó đến nay doanh nghiệp không thấy thỏa thuận giá cả đến bù với dân hay xây dựng hạng mục nào".

Dự án  được kỳ vọng tạo công ăn việc làm cho hơn 4000 lao động địa phương, thu hút hàng vạn lượt du khách nhưng tất cả vẫn gói gọn trong 2 từ “chờ đợi“.
Dự án được kỳ vọng tạo công ăn việc làm cho hơn 4000 lao động địa phương, thu hút hàng vạn lượt du khách/năm nhưng tất cả vẫn gói gọn trong 2 từ “chờ đợi“.

Trong tổng số hơn 2.500ha đất làm dự án mà Tập đoàn Alphanam từ năm 2019, đến nay đơn vị này mới chỉ đền bù giải phóng mặt bằng cho chưa đầy 50 hộ dân.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Yên Bình còn cho biết, thời gian đã qua gần 3 năm nhưng cũng chưa thấy "mặt mũi" Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án đầu tư xây dựng công viên văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà (giai đoạn 2, 3, 4) đâu.

Có thể trong thời gian tới, UBND tỉnh Yên Bái sẽ xem xét thu hồi dự án của Tập đoàn Alphanam.
Có thể trong thời gian tới, UBND tỉnh Yên Bái sẽ xem xét thu hồi dự án của Tập đoàn Alphanam.

Ngày 8.9, trao đổi với Lao Động, ông Lương Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng cho biết: "Khoảng 3 năm (từ 2019 - nay) được UBND tỉnh phê duyệt dự án, nhưng họ (Tập đoàn Alphanam - PV) mới đền bù giải phóng mặt bằng xong được khoảng 50 hộ dân và chưa xây dựng bất cứ hạng mục công trình nào".

Cũng theo ông Trường, UBND tỉnh Yên Bái đang rà soát, xem xét và có thể sẽ điều chỉnh chủ trương, thay đổi nhà đầu tư khác cho dự án kể trên.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị bố trí 4.800 tỉ đồng giải cứu 4 dự án BOT

Đặng Tiến |

Bộ GTVT vừa báo cáo đề xuất Chính phủ về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT. Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị bố trí gần 4.800 tỉ đồng vốn Nhà nước để chấm dứt hợp đồng đối với 4 dự án BOT giao thông bị "vỡ" phương án tài chính.

Nguyên giám đốc, phó giám đốc Dự án môi trường đối diện mức án 10-11 năm tù

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu (BQLDA MT và BĐKH) TP.Đồng Hới.

Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng tuyển dụng

BTC |

Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng có nhu cầu tuyển dụng lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiến nghị bố trí 4.800 tỉ đồng giải cứu 4 dự án BOT

Đặng Tiến |

Bộ GTVT vừa báo cáo đề xuất Chính phủ về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT. Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị bố trí gần 4.800 tỉ đồng vốn Nhà nước để chấm dứt hợp đồng đối với 4 dự án BOT giao thông bị "vỡ" phương án tài chính.

Nguyên giám đốc, phó giám đốc Dự án môi trường đối diện mức án 10-11 năm tù

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu (BQLDA MT và BĐKH) TP.Đồng Hới.

Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng tuyển dụng

BTC |

Dự án Quản lý cảnh quan bền vững không gây mất rừng có nhu cầu tuyển dụng lao động.