Chủ đầu tư nhà ở xã hội kỳ vọng từ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng

Trần Tuấn |

Nhiều chủ đầu tư mong chờ gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng. Họ đánh giá, đây có thể là một cú hích với phân khúc nhà ở xã hội.

Cú hích với phân khúc nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã có văn gửi các ngân hàng thương mại, ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung và yêu cầu triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với quy mô khoảng 120.000 tỉ đồng.

Với gói vay này, phía chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng lãi suất vay ưu đãi. Chủ đầu tư là 8,7%/năm; đối với người mua nhà là 8,2%/năm, áp dụng đến hết ngày 30.6 tới.

Là một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cát Tường - cho hay, rất phấn khởi trước thông tin trên.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Công ty CP Cát Tường đã thành công với một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Bắc Ninh với hàng nghìn căn hộ được lấp đầy. Tuy nhiên, để phát triển thêm nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh thì vẫn rất cần những nguồn vốn vay ưu đãi. Doanh nghiệp này cũng chuẩn bị phân phối ra thị trường hàng nghìn căn hộ tại dự án nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh). Vì vậy, với gói vay ưu đãi 8,2%/năm cho người mua nhà ở xã hội, họ kỳ vọng nhiều người lao động sẽ sớm tiếp cận, mua nhà được tại dự án, hoàn thành giấc mơ an cư lạc nghiệp.

Cùng trao đổi, đại diện lãnh đạo Công ty Xây dựng Thương mại Thành Lê - một đơn vị chuyên xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM đánh giá, gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng là cú hích cho thị trường đối với mảng nhà ở xã hội.
Dự án nhà ở xã hội Cát Tường Eco, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn
Dự án nhà ở xã hội Cát Tường Eco, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn 

Kỳ vọng số lượng dự án nhà ở xã hội tăng trong thời gian tới

Trao đổi với Lao Động, đại diện Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả khả quan nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

“Số công nhân lao động trên địa bàn không ngừng gia tăng, vì vậy nhu cầu nhà ở xã hội tăng theo. Trong khi đó, các chủ đầu tư gặp một số khó khăn như thủ tục đầu tư còn phức tạp, khó khăn về nguồn vốn. Do đó, gói ưu đãi 120.000 tỉ đồng chính thức được áp dụng, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để làm nhà ở xã hội”, đại diện Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết.

Theo GS.TS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT, cũng cần cơ chế để ngăn chặn việc trục lợi từ nhà ở xã hội. Ví dụ như việc một số cá nhân mua đi, bán lại chờ đầu cơ. Chúng ta phải có công cụ để điều tiết hành vi đó. 

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Gói 120.000 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động

Kim Ngân |

Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP. 

Gói 120.000 tỉ đồng BIG4 cho vay mua nhà lãi suất chỉ từ 8,2%/năm

Lan Hương |

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là chủ lực triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng với lãi suất  ưu đãi.

Có cơ chế giám sát để gói 120.000 tỉ đồng rót đúng địa chỉ

CAO SƠN |

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng không chỉ giúp giải “cơn khát” của thị trường mà còn tạo hy vọng cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để hấp thụ hết số vốn, để vốn hỗ trợ đi đúng địa chỉ đang là những vấn đề được dư luận quan tâm.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị tước hàm Thiếu tướng

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tước cấp bậc hàm thiếu tướng công an nhân dân đối với cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người lao động chầu chực, nằm ngủ trước cổng các cơ quan bảo hiểm xã hội để chờ làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội xảy ra thời gian gần đây đã không còn là chuyện mới, chuyện hiếm nữa.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.