Danh sách bất động sản xa hoa của Wayne Rooney

Theo Zing.vn/The Sun |

Cựu tiền đạo của Manchester United mới chi 20 triệu bảng cho biệt thự ở hạt Cheshire, nước Anh. Đó không phải là bất động sản duy nhất của chàng cầu thủ này.
Manchester Evening News cho hay tiền đạo người Anh đã mua biệt thự ở đảo quốc Barbados vào năm 2010 với giá 5 triệu bảng (hơn 6,2 triệu USD). Năm 2015, vợ chồng Rooney đem nó cho thuê với giá 25.000 bảng (xấp xỉ 32.400 USD) mỗi tuần vào mùa cao điểm. Ảnh: The Sun.
Manchester Evening News cho hay tiền đạo người Anh đã mua biệt thự ở đảo quốc Barbados vào năm 2010 với giá 5 triệu bảng (hơn 6,2 triệu USD). Năm 2015, vợ chồng Rooney đem nó cho thuê với giá 25.000 bảng (xấp xỉ 32.400 USD) mỗi tuần vào mùa cao điểm. Ảnh: The Sun.
Những hàng xóm danh tiếng của Wayne Rooney tại đây có thể kể đến cựu trung vệ Rio Ferdinand, và bộ đôi ngôi sao truyền hình Ant & Dec - dẫn chương trình Britain's Got Talent. Ảnh: Splash News.
Những hàng xóm danh tiếng của Wayne Rooney tại đây có thể kể đến cựu trung vệ Rio Ferdinand, và bộ đôi ngôi sao truyền hình Ant & Dec - dẫn chương trình Britain's Got Talent. Ảnh: Splash News.
Biệt thự bao gồm 5 phòng ngủ, một studio, bể bơi ngoài trời, và gia chủ có thể sử dụng một sân golf gần đó. The Sun ước tính rằng cựu ngôi sao Manchester United đã có thể kiếm khoảng 2 triệu bảng (hơn 2,5 triệu USD) từ việc cho thuê biệt thự này. Ảnh: The Sun.
Biệt thự bao gồm 5 phòng ngủ, một studio, bể bơi ngoài trời, và gia chủ có thể sử dụng một sân golf gần đó. The Sun ước tính rằng cựu ngôi sao Manchester United đã có thể kiếm khoảng 2 triệu bảng (hơn 2,5 triệu USD) từ việc cho thuê biệt thự này. Ảnh: The Sun.
Không gian ăn uống ngoài trời phù hợp cho việc thư giãn, giải trí cùng gia đình và bạn bè. Ảnh: The Sun.
Không gian ăn uống ngoài trời phù hợp cho việc thư giãn, giải trí cùng gia đình và bạn bè. Ảnh: The Sun.
Năm 2007, Wayne Rooney chi 320.000 bảng (khoảng 403.000 USD) cho một căn hộ tại khu Port Charlotte, tiểu bang Florida (Mỹ). Căn hộ ven sông này rộng hơn 162 m2 với 3 phòng ngủ và ban công riêng. Ảnh: Zillow.
Năm 2007, Wayne Rooney chi 320.000 bảng (khoảng 403.000 USD) cho một căn hộ tại khu Port Charlotte, tiểu bang Florida (Mỹ). Căn hộ ven sông này rộng hơn 162 m2 với 3 phòng ngủ và ban công riêng. Ảnh: Zillow.
Những tiện ích ở đây bao gồm bể bơi và phòng tập thể dục. Ảnh: Zillow.
Những tiện ích ở đây bao gồm bể bơi và phòng tập thể dục. Ảnh: Zillow.
Biệt thự có biệt danh là lâu đài Waynesor trị giá 6 triệu bảng (hơn 7,5 triệu USD) tại khu Prestbury, hạt Cheshire, nước Anh, từng là tổ ấm nhà Rooney trong hơn một thập kỷ. Vụ ăn trộm đột nhập năm 2016 đã khiến gia đình danh thủ này rời đi do lo lắng cho sự an toàn của con cái. Biệt thự bao gồm 6 phòng ngủ, rạp chiếu phim, bể bơi. Ảnh: Cavendish.
Biệt thự có biệt danh là lâu đài Waynesor trị giá 6 triệu bảng (hơn 7,5 triệu USD) tại khu Prestbury, hạt Cheshire, nước Anh, từng là tổ ấm nhà Rooney trong hơn một thập kỷ. Vụ ăn trộm đột nhập năm 2016 đã khiến gia đình danh thủ này rời đi do lo lắng cho sự an toàn của con cái. Biệt thự bao gồm 6 phòng ngủ, rạp chiếu phim, bể bơi. Ảnh: Cavendish.
Bất động sản mới nhất của gia đình Rooney trị giá 20 triệu bảng (hơn 25 triệu USD) cũng tọa lạc tại hạt Cheshire, bao gồm khu biệt thự, chuồng ngựa, 2 hồ cá nhân tạo, và đường hầm dẫn đến nhà xe. Bất động sản vẫn đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: Mega.
Bất động sản mới nhất của gia đình Rooney trị giá 20 triệu bảng (hơn 25 triệu USD) cũng tọa lạc tại hạt Cheshire, bao gồm khu biệt thự, chuồng ngựa, 2 hồ cá nhân tạo, và đường hầm dẫn đến nhà xe. Bất động sản vẫn đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: Mega.
Khu biệt thự có 6 phòng ngủ cùng những không gian giải trí như quầy bar, quán rượu, rạp chiếu phim, phòng gym, hồ bơi. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ chế giễu tổ ấm mới của cựu tiền đạo Manchester United trông như một siêu thị Morrisons ở Anh. Ảnh: Mega.
Khu biệt thự có 6 phòng ngủ cùng những không gian giải trí như quầy bar, quán rượu, rạp chiếu phim, phòng gym, hồ bơi. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ chế giễu tổ ấm mới của cựu tiền đạo Manchester United trông như một siêu thị Morrisons ở Anh. Ảnh: Mega.
Theo Zing.vn/The Sun
TIN LIÊN QUAN

Cao ốc vượt tầng cạnh Hồ Gươm hiên ngang xây dựng, thách thức chính quyền

Phan Anh |

Hơn nửa năm từ ngày có "lệnh" của Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu cưỡng chế, tháo dỡ công trình cao ốc sai phép xây vượt tầng tại số nhà 26-28-30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) nhưng đến nay, công trình vẫn tấp nập thi công hoàn thiện.

Biệt thự bốn tầng, 1.400 m2 của vợ chồng Vy Oanh

Theo VnExpress |

Ca sĩ thiết kế không gian sống ở quận 2 (TP HCM) với khu vui chơi cho trẻ, ba phòng ngủ và căn bếp tiện nghi.

Tòa nhà 8B Lê Trực ra sao sau nhiều lần "quyết tâm" cắt mái?

Khương Duy (Ảnh: K.D) |

Vô số quyết tâm, nhiều lần lên tiếng của các bộ, ban ngành, tuy vậy đến nay, sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực (Ba Đình - Hà Nôi) vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cao ốc vượt tầng cạnh Hồ Gươm hiên ngang xây dựng, thách thức chính quyền

Phan Anh |

Hơn nửa năm từ ngày có "lệnh" của Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu cưỡng chế, tháo dỡ công trình cao ốc sai phép xây vượt tầng tại số nhà 26-28-30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) nhưng đến nay, công trình vẫn tấp nập thi công hoàn thiện.

Biệt thự bốn tầng, 1.400 m2 của vợ chồng Vy Oanh

Theo VnExpress |

Ca sĩ thiết kế không gian sống ở quận 2 (TP HCM) với khu vui chơi cho trẻ, ba phòng ngủ và căn bếp tiện nghi.

Tòa nhà 8B Lê Trực ra sao sau nhiều lần "quyết tâm" cắt mái?

Khương Duy (Ảnh: K.D) |

Vô số quyết tâm, nhiều lần lên tiếng của các bộ, ban ngành, tuy vậy đến nay, sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực (Ba Đình - Hà Nôi) vẫn chưa được xử lý dứt điểm.