Cao ốc vượt tầng cạnh Hồ Gươm hiên ngang xây dựng, thách thức chính quyền

Phan Anh |

Hơn nửa năm từ ngày có "lệnh" của Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu cưỡng chế, tháo dỡ công trình cao ốc sai phép xây vượt tầng tại số nhà 26-28-30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) nhưng đến nay, công trình vẫn tấp nập thi công hoàn thiện.
Ngày 11.12.2018, tại buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cử tri phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) đã phản ánh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Ông Đỗ Tiến Thức (Hàng Trống) phản ánh, một người mua ba số nhà 26, 28, 30 Nhà Chung và có giấy phép xây 6 tầng “nhưng giờ đã xây lên tầng thứ 9, chắc họ sẽ có giấy phép hoặc mồm phép“.
Ngày 11.12.2018, tại buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cử tri phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) đã phản ánh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.
Ông Đỗ Tiến Thức (Hàng Trống) phản ánh, một người mua ba số nhà 26, 28, 30 Nhà Chung và có giấy phép xây 6 tầng “nhưng giờ đã xây lên tầng thứ 9, chắc họ sẽ có giấy phép hoặc mồm phép“.
Ông Đỗ Tiến Thức (Hàng Trống) phản ánh, một người mua ba số nhà 26, 28, 30 Nhà Chung và có giấy phép xây 6 tầng “nhưng bất ngờ là giờ đã xây lên tầng thứ 9"
Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, quận Hoàn Kiếm đã có chỉ đạo xử lý kiên quyết dứt điểm.
Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, quận Hoàn Kiếm đã có chỉ đạo xử lý kiên quyết dứt điểm.
Đối với công trình này, hồi đầu tháng 12.2018, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm cho biết đã bắt đầu tiến hành tháo dỡ. Tuy nhiên vì nhiều lý do, sau nhiều ngày công trình này vẫn chưa bị cắt mái. Đến tháng 3.2019, UBND quận đã chỉ đạo cưỡng chế.
Hồi đầu tháng 12.2018, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm cho biết đã bắt đầu tiến hành tháo dỡ công trình này. Tuy nhiên vì nhiều lý do, sau nhiều ngày công trình này vẫn chưa bị cắt mái. Đến tháng 3.2019, UBND quận đã chỉ đạo cưỡng chế.
Trả lời báo chí, ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm cho hay: “UBND quận đã chỉ đạo cưỡng chế, bắt đầu tháo dỡ vi phạm từ sáng 26.3 với khoảng 30 công nhân. Dự kiến toàn bộ phần sai phạm của công trình sẽ được xử lý xong trong vòng 45 ngày“.
Trả lời báo chí, ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm cho hay: “UBND quận đã chỉ đạo cưỡng chế, bắt đầu tháo dỡ vi phạm từ sáng 26.3 với khoảng 30 công nhân. Dự kiến toàn bộ phần sai phạm của công trình sẽ được xử lý xong trong vòng 45 ngày“.
Dù vậy, quá hạn 45 ngày theo lời lãnh đạo đội quản lý trật tự xây dựng, công trình này vẫn chưa được xử lý.
Dù vậy, quá hạn 45 ngày theo lời lãnh đạo đội quản lý trật tự xây dựng, công trình này vẫn chưa được xử lý.
Người dân địa phương cho biết, các phần sai phép, xây vượt tầng của cao ốc này vẫn còn y nguyên, thậm chí còn ráo riết hoàn thiện.
Người dân xung quanh đây cho biết, các phần sai phép, xây vượt tầng của cao ốc này vẫn còn y nguyên, thậm chí còn ráo riết hoàn thiện.
Bà Nguyễn Thị Hoa (Hoàn Kiếm - Hà Nội) cho hay: “Không cần đo đạc kiểm đếm gì, quan sát bằng mắt thường cũng thấy tòa này cao hơn rất nhiều so với những tòa nhà khác. Thi công rầm rộ như thế này, nhìn vào thì không ai nghĩ đang có lệnh cắt mái của lãnh đạo quận? Cưỡng chế rồi mà vẫn như thế này thì đúng là nhờn với luật pháp, thách thức chính quyền. Ở ngõ hẻm không ai biết đã đành, đằng này lại án ngữ ngay gần nhà thờ lớn“.
Bà Nguyễn Thị Hoa (Hoàn Kiếm - Hà Nội) cho hay: “Không cần đo đạc kiểm đếm gì, quan sát bằng mắt thường cũng thấy tòa này cao hơn rất nhiều so với những tòa nhà khác. Thi công rầm rộ như thế này, nhìn vào thì không ai nghĩ đang có lệnh cắt mái của lãnh đạo quận? Cưỡng chế rồi mà vẫn như thế này thì đúng là nhờn với luật pháp, thách thức chính quyền. Ở ngõ hẻm không ai biết đã đành, đằng này lại án ngữ ngay gần nhà thờ lớn“.
Theo ghi nhận vào chiều ngày 20.6, nhiều công nhân vẫn đang thi công hoàn thiện mặt ngoài và bên trong của công trình.
Theo ghi nhận vào chiều ngày 20.6, nhiều công nhân vẫn đang thi công hoàn thiện mặt ngoài và bên trong của công trình.
Chúng tôi đã liên hệ với ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm nhưng chưa nhận được ý kiến trả lời.
Chúng tôi đã liên hệ với ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm nhưng chưa nhận được ý kiến trả lời.
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Tòa nhà 8B Lê Trực ra sao sau nhiều lần "quyết tâm" cắt mái?

Khương Duy (Ảnh: K.D) |

Vô số quyết tâm, nhiều lần lên tiếng của các bộ, ban ngành, tuy vậy đến nay, sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực (Ba Đình - Hà Nôi) vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Phá dỡ phần sai phạm của công trình 8B Lê Trực: Vì sao chậm tiến độ?

ANH THƯ (TH) |

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, để đảm bảo kỷ cương phép nước thì đập cả tòa nhà 8B Lê Trực cũng phải đập, vì sai từ móng.

Hơn trăm trường hợp xây dựng nhà trái phép, cơ quan chức năng bất lực

TRẦN NGỌC DUY |

Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây nhà không phép trên đảo Vĩnh Thực, cụ thể là xã Vĩnh Trung, trong những năm gần đây phức tạp với trên 120 trường hợp. Trong khi nhu cầu chính đáng của người dân được cất nhà trên những thửa đất của mình, thì chính quyền xã Vĩnh Trung và TP.Móng Cái khá lúng túng, dẫn đến tình trạng sai phạm ngày một gia tăng…

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Tòa nhà 8B Lê Trực ra sao sau nhiều lần "quyết tâm" cắt mái?

Khương Duy (Ảnh: K.D) |

Vô số quyết tâm, nhiều lần lên tiếng của các bộ, ban ngành, tuy vậy đến nay, sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực (Ba Đình - Hà Nôi) vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Phá dỡ phần sai phạm của công trình 8B Lê Trực: Vì sao chậm tiến độ?

ANH THƯ (TH) |

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, để đảm bảo kỷ cương phép nước thì đập cả tòa nhà 8B Lê Trực cũng phải đập, vì sai từ móng.

Hơn trăm trường hợp xây dựng nhà trái phép, cơ quan chức năng bất lực

TRẦN NGỌC DUY |

Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây nhà không phép trên đảo Vĩnh Thực, cụ thể là xã Vĩnh Trung, trong những năm gần đây phức tạp với trên 120 trường hợp. Trong khi nhu cầu chính đáng của người dân được cất nhà trên những thửa đất của mình, thì chính quyền xã Vĩnh Trung và TP.Móng Cái khá lúng túng, dẫn đến tình trạng sai phạm ngày một gia tăng…