Đại biểu Hà Nội chất vấn về việc thu hồi dự án của doanh nghiệp "bí mật"

ANH THƯ -PHẠM ĐÔNG |

Sáng 9.7, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức tái chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố.

Thanh tra mà doanh nghiệp không hay biết

Tại phiên chất vấn, ĐB Nguyễn Hồng Sơn- tổ đại biểu huyện Sóc Sơn nêu vụ việc: "UBND TP.Hà Nội đã có quyết định thu hồi đất của một doanh nghiệp tại phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy), nhưng theo khiếu nại của doanh nghiệp thì đơn vị không biết mà chỉ nghe nói có quyết định".

Quyết định này bắt nguồn từ kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2017 về việc thực hiện dự án của doanh nghiệp. Kết luận nêu lên 3 vấn đề chính: Doanh nghiệp chưa có biên bản bàn giao mặt bằng; chưa nộp ngân sách tiền sử dụng đất; chưa thực hiện đầu tư.

Theo ĐB Sơn, doanh nghiệp đã có biên bản bàn giao mặt bằng với Sở TN&MT; đã nộp tiền sử dụng đất đầy đủ. Thực chất doanh nghiệp đã được Sở Xây dựng cho phép triển khai, đã đầu tư xây dựng gần 50 tỉ đồng trên lô đất.

Doanh nghiệp đã có đơn khiếu nại, sau đó, UBND TP đã có quyết định tạm ngừng thu hồi đất. Tuy nhiên, từ 2017 đến nay doanh nghiệp không thể làm được gì với dự án.

ĐB Nguyễn Hồng Sơn (tổ đại biểu huyện Sóc Sơn) chất vấn. Ảnh Phạm Hùng
ĐB Nguyễn Hồng Sơn (tổ đại biểu huyện Sóc Sơn) chất vấn. Ảnh Phạm Hùng

Đại biểu Nguyễn Hồng Sơn đặt vấn đề, theo quy định của pháp luật, Sở TN&MT phải tiến hành kiểm tra, thanh tra mới tham mưu cho TP thu hồi. Tuy nhiên, Sở TN&MT không xuống làm việc với DN mà vẫn tham mưu như vậy, rất vô cảm, vô trách nhiệm.

“Việc tham mưu cho TP dựa trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ, không gặp gỡ doanh nghiệp, có vi phạm pháp luật không? Khi nào Sở TN&MT có báo cáo trả lời rõ ràng với TP về vấn đề này?” – đại biểu Nguyễn Hồng Sơn chất vấn.

Không thanh tra lại kết luận Thanh tra Chính phủ

Trả lời chất vấn vấn về vấn đề "thanh tra bí mật", Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, dự án được TP cho thuê đất từ năm 2004, năm 2008 đã bàn giao đất nhưng đơn vị chưa thực hiện xây dựng.

Ông Đông cho biết, năm 2011, Thanh tra Bộ TN&MT đã thanh tra và gia hạn cho dự án thêm 6 tháng nhưng vẫn chậm thực hiện. Năm 2017, Thanh tra Chính phủ có thanh tra các dự án chậm trên địa bàn TP và ra kết luận thu hồi đất.

Trên cơ sở đó, Sở đã tham mưu cho TP thu hồi đất giao cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết: "Sở không có thẩm quyền đi thanh tra lại kết luận của Thanh tra Chính phủ mà chỉ thực hiện. Hiện TP đang giao Sở xem xét khiếu nại của doanh nghiệp. Khi có kết luận về vấn đề này sẽ thông báo".

Tái chất vấn, đại biểu Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, mình không đặt vấn đề Sở TN&MT thanh tra lại kết luận của Thanh tra Chính phủ; mà chỉ khẳng định rằng Sở TN&MT khi tham mưu cho TP phải xem xét lại vấn đề một cách toàn diện, cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cho biết, sau nhiều vướng mắc từ năm 2004, dự án đã được giao đất từ năm 2008. Song doanh nghiệp chậm đưa vào sử dụng nên đến năm 2015 đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hiện, TP đang chấp hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với dự án này.

Trên tinh thần đó, TP đã xây dựng kế hoạch để khắc phục toàn bộ kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong đó có dự án ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy.

Sở TN&MT đã xuống lập biên bản vi phạm theo Luật Đất đai khi chậm 24 tháng theo quy định tổ chức thu hồi.

Tuy nhiên, khi thu hồi xong theo Luật Đất đai, doanh nghiệp có khiếu nại lại quyết định của TP nên TP phải xử lý theo Luật Khiếu nại tố cáo, TP có giao cho Thanh tra TP rà soát để trả lời cho doanh nghiệp với tinh thần tập trung tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Thanh tra TP và Thanh tra Chính phủ thống nhất trước mắt tạm dừng để có những rà soát phối hợp với Bộ TN&MT để có kết luận cuối cùng, trên cơ sở đúng các quy định của pháp luật.

ANH THƯ -PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về đất đai tại Thủ Thiêm

B.T.S |

Ngày 26.6.2019, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ nhóm người vây xe công an: Giang “36” còn là “trùm” đất đai

MINH CHÂU |

Giang “36” hoạt động theo kiểu “anh chị” ở khu vực chợ Điều (phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai), chuyên đứng ra dàn xếp một số quán karaoke, nhà hàng, khách sạn về việc làm ăn, bảo kê.

Năm 2020, Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Chiều 11.6, Quốc hội đã thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh năm 2019, đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, 3 dự án luật và một dự án pháp lệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về đất đai tại Thủ Thiêm

B.T.S |

Ngày 26.6.2019, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ nhóm người vây xe công an: Giang “36” còn là “trùm” đất đai

MINH CHÂU |

Giang “36” hoạt động theo kiểu “anh chị” ở khu vực chợ Điều (phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai), chuyên đứng ra dàn xếp một số quán karaoke, nhà hàng, khách sạn về việc làm ăn, bảo kê.

Năm 2020, Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Chiều 11.6, Quốc hội đã thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh năm 2019, đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, 3 dự án luật và một dự án pháp lệnh.