Vụ nhóm người vây xe công an: Giang “36” còn là “trùm” đất đai

MINH CHÂU |

Giang “36” hoạt động theo kiểu “anh chị” ở khu vực chợ Điều (phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai), chuyên đứng ra dàn xếp một số quán karaoke, nhà hàng, khách sạn về việc làm ăn, bảo kê.

Giang “36” - tên thật là Ngô Văn Giang, 33 tuổi, gọi biệt danh theo biển số xe quê Thanh Hóa). Giang là kẻ đã gọi nhóm đàn em là giang hồ bao vây công an trên đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Sự vụ đã được Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ. Sau đó, Giang " 36" bị bắt giữ.

Theo điều tra của PV Lao Động, để phục vụ cho việc "kinh doanh", Giang “36” thu nạp một số đệ tử để "lấy số" làm bàn đạp cho việc làm ăn.

Các đối tượng xăm trổ trong vụ giang hồ chặn xe công an Đồng Nai
Các đối tượng xăm trổ trong vụ giang hồ chặn xe Công an Đồng Nai.

Khoảng 2 năm trở lại đây, Giang “36” hoạt động mạnh ở lĩnh vực đất đai, cụ thể là tìm cách đi thu mua đất đai không có giấy tờ hợp pháp đang xảy ra tranh chấp, rồi cho đàn em đến gây áp lực để mua giá rẻ, bán lại giá cao.

Băng nhóm của Giang “36” hoạt động ở khu vực KP.11A, phường Tân Phong từ khoảng đầu năm 2018. Xuất hiện thường xuyên ở khu vực này để tranh chấp đất với người dân địa phương.

Bà N.T.Đ, ngụ tổ 40, KP11A, P.Tân Phong phản ánh, gia đình bà phải đối đầu với một nhóm giang hồ lạ mặt vì chuyện tranh chấp đất.

Theo bà Đ. nhiều năm qua, gia đình bà làm ăn yên ổn, mua được lô đất rộng 5.000m2  tại phường Tân Phong và liên tục canh tác trong thời gian dài. Thế nhưng đầu năm 2018, bỗng dưng xuất hiện Giang “36” kéo theo hàng chục thanh niên lạ mặt đến tranh chấp đất với gia đình bà Đ.

Không chỉ tranh chấp 5.000m2 đất của bà này, Giang “36” còn chiếm luôn toàn bộ khu đất khoảng 10.000m2 của các hộ xung quanh đó. Đặc biệt hơn cuối tháng 4.2018, Giang “36” còn cho người đưa máy móc, xe đến cắt toàn bộ số cây trên khu đất này, phá luôn căn nhà cấp 4, đập phá tường rào rồi đào mương quanh khu đất này. Ông Bùi Minh Quang - lãnh đạo UBND phường Tân Phong - cho biết: “Công an tỉnh đã lập chuyên án để điều tra vụ việc này”.

Liên quan đến vụ giang hồ vây xe công an vào ngày 12.6, ngày 17.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ thêm nghi can liên quan là Nguyễn Duy Kỷ (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, sau khi được Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) gọi điện cầu cứu, Giang đã gọi cho nhóm đàn em kéo đến để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, nhóm của Giang, Kỷ và các đối tượng khác dùng vật nhọn đâm thủng lốp xe ôtô của Công an Đồng Nai. Đây là những đối tượng trực tiếp chặn xe trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai) cùng với đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng và trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó Đội Cảnh sát 113).

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Giang hồ đến đòi nợ, người đàn ông nhập viện vì bị nổ mìn

B.T |

Sau khi một nhóm người tới nhà đến đòi nợ, nhà ông Yên phát ra tiếng nổ lớn và người đàn ông này đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch...

4 đối tượng giang hồ nã súng vào quán cà phê

P.B |

4 đối tượng bất ngờ ập đến trên 2 xe gắn máy rồi rút súng nã đạn vào quán cà phê trên Quốc lộ 1A, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, làm một người trúng đạn.

“Giang hồ” Khá Bảnh bị bắt: Thu hơn 400 triệu mỗi tháng từ Youtube

Cường Ngô |

Ngô Bá Khá (Khá Bảnh) là đối tượng giang hồ có ba tiền án, tiền sự song nhiều học sinh lại đến xin chữ ký, chụp hình chung. Khá "Bảnh" kiếm 20.000 USD/tháng từ mạng xã hội (MXH) Youtube.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Giang hồ đến đòi nợ, người đàn ông nhập viện vì bị nổ mìn

B.T |

Sau khi một nhóm người tới nhà đến đòi nợ, nhà ông Yên phát ra tiếng nổ lớn và người đàn ông này đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch...

4 đối tượng giang hồ nã súng vào quán cà phê

P.B |

4 đối tượng bất ngờ ập đến trên 2 xe gắn máy rồi rút súng nã đạn vào quán cà phê trên Quốc lộ 1A, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, làm một người trúng đạn.

“Giang hồ” Khá Bảnh bị bắt: Thu hơn 400 triệu mỗi tháng từ Youtube

Cường Ngô |

Ngô Bá Khá (Khá Bảnh) là đối tượng giang hồ có ba tiền án, tiền sự song nhiều học sinh lại đến xin chữ ký, chụp hình chung. Khá "Bảnh" kiếm 20.000 USD/tháng từ mạng xã hội (MXH) Youtube.