Có phải đền bù hoa màu khi lấy lại đất?

Minh Hạnh |

Hàng xóm tự ý trồng rau, cây ăn quả trên đất để không, giờ có nhu cầu lấy lại, người hàng xóm yêu cầu phải bồi thường tiền hoa màu, vậy việc này có đúng không?

Mới đây trên một diễn đàn về nhà đất đã đăng tải thông tin “Đất để không, hàng xóm trồng cây, giờ tôi làm nhà yêu cầu họ dọn thì họ yêu cầu bồi thường 10 triệu đồng”, vậy có đúng không?

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) - cho biết, theo quy định của Bộ luật Dân sự, người sở hữu, sử dụng đất có các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình.

Pháp luật bảo vệ quyền sở hữu của người dân, thế nên bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu, sử dụng hoặc thực hiện các hành vi lấn chiếm, sử dụng đất bất hợp pháp đều là hành vi trái pháp luật.

Theo đó, chủ sử dụng đất có quyền tự bảo vệ, ngăn chặn bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền của mình bằng những biện pháp không trái với quy định của pháp luật.

Thực tế, chủ đất không hề có văn bản, ý chí nào về việc cho thuê, mượn đất để canh tác, trồng rau màu, trồng cây trái. Do đó, về mặt khách quan, người dân tự ý trông cây cối, rau màu trên đất người khác là hành vi sai phạm, tự ý quản lý, sử dụng đất của người khác.

Trong trường hợp này, về mặt pháp lý người hàng xóm đã trồng rau, cây ăn quả... vào phần đất của bạn là bất hợp pháp nên bạn có quyền yêu cầu họ dỡ bỏ tài sản bị trồng trái phép và không phải bồi thường bất kỳ khoản chi phí nào. Hoặc tùy theo ý chí, theo thỏa thuận hai bên có tìm đến giải pháp thương lượng, hòa giải giảm bớt thiệt hại cho người trồng bằng việc cho họ chủ động thu hoạch rau màu, hoàn trả lại đất cho chủ đất trong một thời gian nhất định.

Trong trường hợp hai bên không thể thỏa thuận về việc giải quyết số cây trồng nói trên hoặc giá trị bạn thanh toán lại cho người hàng xóm, bạn có thể yêu cầu ủy ban nhân dân xã, phường nơi bạn cư trú giải quyết hoặc khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền yêu cầu người hàng xóm trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Trường hợp bạn tự ý chặt cây gây thiệt hại cho người khác sẽ bị coi là hành vi tự ý hủy hoại tài sản của người khác và có thể bị xử phạt. Vì thế, không nên tự ý cưỡng chế, thu hồi tài sản, dù đây là đất của bạn, bị người thứ ba lấn chiếm.

Quá trình giải quyết, cưỡng chế, thu hồi tài sản cần phải tuân thủ quy định pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý, cho phép thực hiện.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Một số lưu ý khi chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư

Minh Huy (T/H) |

Muốn chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư cần đáp ứng một số điều kiện và hoàn thành thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Hoa màu phủ xanh khu dân cư bị bão xóa sổ gần 20 năm trước ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Sau gần 20 năm bị cơn bão Damrey đổ bộ, tàn phá vào năm 2005, khu vực Tổ dân phố số 23 (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) được người dân tận dụng trồng hoa màu và tu sửa những ngôi nhà cũ thành nơi chăn nuôi, mang lại nguồn kinh tế chính.

Tiếp tục xảy ra mưa đá gây thiệt hại cho hoa màu ở Sơn La

Minh Nguyên |

Sơn La - Chiều 28.3, tại huyện Mộc Châu đã xảy ra 2 trận mưa đá làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Hàng chục ha hoa màu, vùng nuôi thủy sản bị ảnh hưởng do sạt lở

HOÀNG LỘC |

Tuyến bờ biển dài hơn 13km ở xã Trường Long Hòa (TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), xảy ra nhiều điểm sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến trên 36 ha. Có gần 6km đã được xây dựng bờ đê kiên cố, phần sạt lở còn lại đang được khảo sát thực tế để tiến hành xây dựng đê bao bảo vệ bờ biển, hoa màu và khu vực nuôi trồng thủy sản.

Hỏa lực Nga đánh bại binh lực Ukraina khắp tỉnh Kursk

Ngọc Vân |

Quân đội Nga giáng đòn đánh bại lực lượng vũ trang Ukraina tại 11 điểm dân cư tỉnh Kursk.

Săn vé máy bay giá rẻ, người phụ nữ mất trắng 200 triệu đồng

HUYỀN TRANG - THÙY LINH |

Gần dịp lễ 2.9, do nhu cầu đặt vé máy bay tăng cao, không ít người dân vì ham rẻ đã phải nhận “trái đắng” khi mua vé qua các hội nhóm trên mạng xã hội.

Báo Australia ca ngợi chả cá là món chưa ăn chưa biết Hà Nội

Đan Thanh |

Không phải phở hay bánh mì, tờ Sydney Morning Herald giới thiệu chả cá Lã Vọng mới là món ăn miền Bắc mà du khách quốc tế khó lòng bỏ qua nhất.

Điều chỉnh cơ chế giá điện theo thị trường, có sự điều tiết của nhà nước

Phạm Đông |

Cho ý kiến về dự án Luật Điện lực (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhấn mạnh trọng tâm là điều chỉnh cơ chế giá điện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của nhà nước; bảo đảm phát huy quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị điện lực, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các hoạt động điện lực.

Một số lưu ý khi chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư

Minh Huy (T/H) |

Muốn chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư cần đáp ứng một số điều kiện và hoàn thành thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Hoa màu phủ xanh khu dân cư bị bão xóa sổ gần 20 năm trước ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Sau gần 20 năm bị cơn bão Damrey đổ bộ, tàn phá vào năm 2005, khu vực Tổ dân phố số 23 (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) được người dân tận dụng trồng hoa màu và tu sửa những ngôi nhà cũ thành nơi chăn nuôi, mang lại nguồn kinh tế chính.

Tiếp tục xảy ra mưa đá gây thiệt hại cho hoa màu ở Sơn La

Minh Nguyên |

Sơn La - Chiều 28.3, tại huyện Mộc Châu đã xảy ra 2 trận mưa đá làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Hàng chục ha hoa màu, vùng nuôi thủy sản bị ảnh hưởng do sạt lở

HOÀNG LỘC |

Tuyến bờ biển dài hơn 13km ở xã Trường Long Hòa (TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), xảy ra nhiều điểm sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến trên 36 ha. Có gần 6km đã được xây dựng bờ đê kiên cố, phần sạt lở còn lại đang được khảo sát thực tế để tiến hành xây dựng đê bao bảo vệ bờ biển, hoa màu và khu vực nuôi trồng thủy sản.