Chung cư mini nứt cột ở Hà Nội có dấu hiệu xây dựng vượt tầng

Thu Giang - Cao Nguyên |

Dù giấy phép chỉ cho phép xây 5 tầng, lửng và 1 tum, thế nhưng toà chung cư mini vừa bị nứt cột tại số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang được "hô biến" xây dựng lên... 8 tầng.

Liên quan đến vụ toà nhà chung cư mini vừa gặp sự cố nứt cột ở địa chỉ số 22B (ngách 236/17 đường Khương Đình), theo tìm hiểu của PV Lao Động, toà nhà này đã được cấp giấy phép xây dựng vào năm 2016.

Cụ thể, theo cổng thông tin UBND quận Thanh Xuân công bố, trong giấy phép xây dựng thể hiện, chủ đầu tư chỉ được xây công trình cao 5 tầng, lửng và tum.

Tuy nhiên, so với giấy phép xây dựng, theo ghi nhận của PV, hiện nay, chủ đầu tư đã "hô biến" xây công trình thêm 3 tầng thành 8 tầng. Đến nay, những vi phạm trật tự xây dựng so với giấy phép của công trình nêu trên vẫn chưa được chủ đầu tư khắc phục.

a
Chung cư mini ngách 236/17 đường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có dấu hiệu xây dựng vượt tầng. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi sự cố xảy ra, đầu tháng 3.2024, UBND TP Hà Nội đã giao quận Thanh Xuân rà soát hồ sơ quản lý cấp phép, thi công và xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan tại chung cư mini nứt cột ở số 22B (ngách 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Trong văn bản vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, thành phố đã yêu cầu UBND quận Thanh Xuân xác định rõ nguyên nhân sự cố chung cư mini nứt cột, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan, ngừng sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm, di chuyển người và tài sản, hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân trong thời gian di dời.

Gần 60 hộ dân tại chung cư số 22B (ngách 236/17 đường Khương Đình) phải tản mát đi khắp nơi tìm nhà trọ khi tòa nhà gặp sự cố. Ảnh: Thu Giang
Gần 60 hộ dân tại chung cư số 22B (ngách 236/17 đường Khương Đình) phải tản mát đi khắp nơi tìm nhà trọ khi tòa nhà gặp sự cố. Ảnh: Thu Giang

Theo đó, quận Thanh Xuân được giao tổ chức quản lý hiện trường, theo dõi, đo quan trắc nhằm phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời những tình huống bất lợi có thể gây mất an toàn cho chung cư mini nứt cột và công trình lân cận.

TP Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng sẽ chủ trì, rà soát trên toàn thành phố loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, đánh giá phân tích kỹ tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Như Lao Động trước đó đã đưa tin, ngày 24.2, nhiều hộ dân sống tại chung cư mini số 22B (ngách 236/17 đường Khương Đình) đã chuyển đồ đạc đi nơi khác do nhiều cột, dầm bê tông dưới tầng 1 bị nứt.

Đáng chú ý, ở thời điểm các hộ dân phải di dời, một số cột bê tông, cốt thép ở tầng 1 của tòa chung cư này bị nứt toác. Để trợ lực cho tòa nhà, một hệ thống giàn giáo bằng sắt được dựng lên xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Bên ngoài phần giàn giáo, cơ quan chức năng cũng đã căng dây báo khu vực cấm vào.

Ngay khi các hộ dân rời đi, chính quyền sở tại đã thiết lập hàng rào barie, treo dòng chữ cảnh báo khu vực nguy hiểm trước cửa chung cư mini này.

Toà chung cư mini tại đây có 8 tầng với khoảng 60 căn hộ. Phần lớn các hộ dân chuyển về đây từ năm 2017, họ mua các căn phòng với diện tích khoảng 30m2 để sinh sống

Thu Giang - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm liên quan vụ chung cư mini nứt toác

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội đã giao quận Thanh Xuân rà soát hồ sơ quản lý cấp phép, thi công và xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan tại chung cư mini nứt toác ở số 22B (ngách 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cột chống của chung cư mini ở Hà Nội mất khả năng chịu lực, 60 hộ dân chưa rõ ngày về

Thu Giang |

Ban quản lý chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, 2 cột chống nứt vỡ đến nay đã mất hoàn toàn khả năng chịu lực, khiến hàng chục hộ dân lo lắng chưa rõ ngày về.

Chủ chung cư mini nứt toác ở Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân thuê trọ

Thu Giang |

Sau khi tòa nhà gặp sự cố, chủ chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông báo sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân chuyển đồ đạc, thuê trọ.

Chủ tiệm vàng kể lại thời điểm bị dí vật giống súng, cướp số lượng lớn vàng, phải trốn dưới gầm bàn

ĐÌNH TRỌNG |

Đến chiều 4.3, chủ tiệm vàng Bích Quý (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi tiệm của mình xảy ra vụ cướp vào trưa ngày 3.3.

TAND TPHCM yêu cầu hạn chế việc sử dụng ôtô đến toà ở phiên xử Vạn Thịnh Phát

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Chiều ngày 4.3, đại diện TAND TPHCM thông tin nhanh với báo chí về công tác chuẩn bị cho phiên xử vụ Vạn Thịnh Phát từ ngày mai (5.3). Theo đó, luật sư, nhà báo được bố trí khu vực tác nghiệp riêng, sử dụng máy tính do tòa án cung cấp.

Xe ba gác tự chế, chở hàng cồng kềnh nhan nhản trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Xe ba gác tự chế tại Hà Nội phổ biến đến nỗi cứ ra đường là gặp. Những phương tiện này thường chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, lạng lách... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Chợ Mai Động tan hoang trước thời điểm triển khai dự án đường Tam Trinh

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hàng trăm tiểu thương tại chợ Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rơi vào cảnh bơ vơ, bị động khi hàng hóa tồn kho còn nhiều nhưng không thể vào chợ kinh doanh, buôn bán.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Thanh Mai |

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm liên quan vụ chung cư mini nứt toác

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội đã giao quận Thanh Xuân rà soát hồ sơ quản lý cấp phép, thi công và xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan tại chung cư mini nứt toác ở số 22B (ngách 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cột chống của chung cư mini ở Hà Nội mất khả năng chịu lực, 60 hộ dân chưa rõ ngày về

Thu Giang |

Ban quản lý chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, 2 cột chống nứt vỡ đến nay đã mất hoàn toàn khả năng chịu lực, khiến hàng chục hộ dân lo lắng chưa rõ ngày về.

Chủ chung cư mini nứt toác ở Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân thuê trọ

Thu Giang |

Sau khi tòa nhà gặp sự cố, chủ chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông báo sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân chuyển đồ đạc, thuê trọ.