Với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ (địa phương có đường cao tốc đi qua địa bàn) đã triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại 4 xã, với 1.090 hộ và tổ chức bị thu hồi đất trên tổng diện tích khoảng 115,35 ha.
Dù đã rất nỗ lực, nhưng hiện nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại thị xã Phú Mỹ vẫn chậm hơn so với kế hoạch (hoàn thành công tác kiểm kiểm đếm vào 13.1). Trong khi hiện tại, 4 xã thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ, mới đạt 84,4% tiến độ kiểm đếm với 909 hộ và 11 tổ chức (trong đó có 2 xã hoàn thành công tác kiểm đếm, còn lại khoảng 167 hộ và 3 tổ chức trên 2 xã chưa hoàn thành công tác này).
Ông Nguyễn Long - Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, địa phương đã rất nghiêm túc và cố gắng trong việc triển khai công tác. Tuy nhiên vẫn bị chậm do nhiều nguyên nhân, như bản đồ thu hồi đất được phê duyệt chậm hơn so với kế hoạch gần 2 tháng. Đồng thời, có nhiều hộ nằm trong diện tích 12ha cần phải điều chỉnh quy hoạch, do đó chưa ban hành thông báo thu hồi đất; một số hộ không có mặt tại địa phương và không xác định được địa chỉ nên phải thực hiện quy trình kiểm đếm vắng chủ; một số kiến nghị của các hộ dân quanh vấn đề thu hồi, đền bù....
Vì vậy, địa phương đã lên kế hoạch hoàn thành dứt điểm công tác kiểm đếm trong tháng 2.2023 song song với việc vận động, thuyết phục người dân tham gia kiểm đếm ghi nhận hiện trạng đối với các hộ cần phải điều chỉnh quy hoạch.
Theo ông Long, việc chi trả đền bù cho các hộ dân trên địa bàn đang được triển khai theo hình thức cuốn chiếu. Hộ nào đủ điều kiện chi trả sẽ thực hiện chi trả ngay. Hiện nay, địa phương đã thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 175 hộ và 1 tổ chức.
"Từ nay đến hết tháng 4.2023, địa phương sẽ tiếp tục thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ còn lại, cũng như ban hành quyết định phê duyệt theo đúng quy định", ông Long cho biết thêm.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: "Dù thời gian cấp bách, nhưng tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng thị xã Phú Mỹ cần phải rà soát kỹ các hồ sơ để tránh sai sót. Nếu cần thiết thì tăng cường cán bộ có chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ công việc, cố gắng hoàn thành đúng tiến độ".
Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của người dân có đất bị thu hồi trong dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Qua đó thống kê rõ, cụ thể để đề xuất tỉnh xem xét giải quyết trên tinh thần đúng quy định pháp luật.
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị và khởi công vào trước ngày 30.6.2023.
Trong đó, đoạn qua thị xã Phú Mỹ có tổng chiều dài khoảng 15,73 km. Đến nay, trong số 909 hộ và 11 tổ chức đã được kiểm đếm đã có 16 hộ và 1 tổ chức nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đồng ý bàn giao mặt bằng; 44 hộ đã kết thúc niêm yết, đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ; 115 hộ đang thực hiện quy trình niêm yết bồi thường, hỗ trợ theo quy định...
Riêng tại TP.Bà Rịa nơi có 3,77 km đường cao tốc đi qua 2 xã, với diện tích thu hồi khoảng 22,8 ha của 147 hộ và 6 tổ chức đã hoàn tất công tác kiểm đếm. Hiện địa phương đã tổ chức chi trả bồi thường cho 51 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức với số tiền gần 97 tỉ đồng đồng, cũng như vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để kịp tiến độ trước 30.4.2023.