Cẩn trọng với miếng mồi thơm mang tên nhà ở thử

Xuyên Đông |

Nhằm kích cầu thương mại, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã tung ra “miếng mồi thơm” như ở thử nhà, căn hộ 18 tháng trước khi mua. Thế nhưng người mua cần hết sức cẩn trọng trong việc quyết định lựa chọn mô hình này.

Trao đổi với Báo Lao Động, luật sư Nguyễn Thị Tình - Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh hoa Việt - cho biết, về việc dùng thử sản phẩm trước khi mua được quy định tại Điều 452 Bộ luật Dân sự 2015.

Theo đó, Điều 452 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

1. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua được dùng thử vật mua trong một thời hạn gọi là thời hạn dùng thử. Trong thời hạn dùng thử, bên mua có thể trả lời mua hoặc không mua; nếu hết thời hạn dùng thử mà bên mua không trả lời thì coi như đã chấp nhận mua theo các điều kiện đã thỏa thuận trước khi nhận vật dùng thử.

Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về thời hạn dùng thử thì thời hạn này được xác định theo tập quán của giao dịch có đối tượng cùng loại.

2. Trong thời hạn dùng thử, vật vẫn thuộc sở hữu của bên bán. Bên bán phải chịu mọi rủi ro xảy ra đối với vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong thời hạn dùng thử, bên bán không được bán, tặng cho, cho thuê, trao đổi, thế chấp, cầm cố tài sản khi bên mua chưa trả lời.

3. Trường hợp bên dùng thử trả lời không mua thì phải trả lại vật cho bên bán và phải bồi thường thiệt hại cho bên bán, nếu làm mất, hư hỏng vật dùng thử. Bên dùng thử không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn thông thường do việc dùng thử gây ra và không phải hoàn trả hoa lợi do việc dùng thử mang lại.

Như vậy, pháp luật dân sự không cấm việc dùng thử sản phẩm trước khi sử dụng. Đây cũng có thể coi là một điều khoản có lợi cho người mua. Tuy nhiên thời hạn dùng thử chưa phát sinh giao dịch mua bán.

Do đó, người dân cần phải đọc kỹ và đàm phán rõ các điều khoản trong bản hợp đồng dùng thử. Trong đó, người sử dụng cần đàm phán và ghi rõ thỏa thuận này trong hợp đồng về việc bồi thường thiệt hại. Bởi nếu sau khi dùng thử sản phẩm người dân mua lại căn hộ sẽ không phát sinh các trách nhiệm liên quan.

Thế nhưng, trường hợp người dân không mua mà trả lại sản phẩm thì các trách nhiệm về việc trả lại hàng dùng thử sẽ được kích hoạt. Trong đó, khi trả lại nhà, 2 bên sẽ phải xác định bồi thường thiệt hại. Lúc này, với số tiền người dân đã đóng cho chủ đầu tư rất có thể sẽ bất lợi khi bị khấu trừ.

Hơn nữa, do việc dùng thử chưa phát sinh quan hệ mua bán, nên để đảm bảo quyền lợi của mình, người mua nên chốt luôn giá mua căn hộ tại chính thời điểm dùng thử trong bản hợp đồng. Sau 18 tháng, khi mua hoặc trả lại căn hộ, thì đây chính là căn cứ để tính giá căn hộ tránh việc bị chủ đầu tư nâng giá nếu người dân mua và giảm giá nếu người dân trả lại.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất chuyển đổi số trong quản lý, phát triển nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất, cần chuyển đổi số trong quản lý, phát triển nhà ở xã hội để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đảm bảo tính chính xác.

Phát triển nhà ở xã hội - kinh nghiệm nhìn từ Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ngoài các chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Trung ương ban hành, Bắc Ninh còn ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) dành cho công nhân. Địa phương này vừa được Thủ tướng đề nghị lấy làm hình mẫu để phát triển, nhân rộng NƠXH trên cả nước.

Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ không phải ai cũng biết

Khương Duy |

Nhà ở công vụ là loại hình nhà ở được xây dựng trên nguồn quỹ công do Nhà nước cấp. Điều 32 Luật Nhà ở 2014 quy định rõ đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ.

Tài xế "ngấm đòn" khi coi xe ôm công nghệ là nguồn thu nhập chính

HỮU CHÁNH |

Từng là công việc "hái ra tiền", nhưng nhiều tài xế xe ôm công nghệ như GrabBike, GoRide hay beBike giờ đây ngán ngẩm vì ế cuốc, kiếm tiền không đủ nuôi gia đình.

Sáp ong vang đắt hơn tôm tươi, thương lái thu gom bán sang Trung Quốc

HÀ THỦY |

Khoảng một tháng nay, nhiều thương lái ở huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An) thu mua sáp ong vang (ong vàng) với giá cao 1 triệu đồng/kg. Người dân trên địa bàn rủ nhau tranh thủ săn tìm ong vang khi giá còn đắt hơn tôm tươi.

Loạt mặt bằng nhà phố Hà Nội bỏ trống dù giảm mạnh giá thuê

Thu Giang |

Nhiều mặt bằng ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội những tháng vừa qua vẫn đang bỏ trống hàng loạt dù đã treo biển, giảm mạnh giá thuê.

Sau Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Đào Thị Hiền bị lập nhóm tẩy chay diện rộng

DIỆU HUYỀN |

Sau phát ngôn gây xôn xao của Á hậu Đào Thị Hiền, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm tẩy chay với hàng nghìn thành viên.

Lũ dữ cuốn trôi cầu cao tốc ở Trung Quốc, 2 ôtô lao xuống sông

Thanh Hà |

2 ôtô đã lao xuống sông khi đoạn cầu cao tốc ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc bị nước lũ cuốn trôi trong sáng 3.8.

Đề xuất chuyển đổi số trong quản lý, phát triển nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất, cần chuyển đổi số trong quản lý, phát triển nhà ở xã hội để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đảm bảo tính chính xác.

Phát triển nhà ở xã hội - kinh nghiệm nhìn từ Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ngoài các chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Trung ương ban hành, Bắc Ninh còn ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) dành cho công nhân. Địa phương này vừa được Thủ tướng đề nghị lấy làm hình mẫu để phát triển, nhân rộng NƠXH trên cả nước.

Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ không phải ai cũng biết

Khương Duy |

Nhà ở công vụ là loại hình nhà ở được xây dựng trên nguồn quỹ công do Nhà nước cấp. Điều 32 Luật Nhà ở 2014 quy định rõ đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ.