Có thể mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ

Lam Duy |

Việc mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các cơ quan Trung ương và địa phương là nội dung gây nhiều chú ý trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, liên quan đến nội dung này, Bộ Xây dựng mới đây tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở công vụ (NƠCV) của các bộ, ngành và địa phương để có cơ sở đề xuất mở rộng đối tượng thuê NƠCV”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện.

Dựa trên các kết quả thu được, nhóm nghiên cứu hoàn thành báo cáo tổng kết gồm 5 chương, trong đó khái quát về thực trạng nhà ở công vụ của bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; phân tích, sắp xếp các nhóm đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ; đề xuất mở rộng đối tượng thuê NƠCV trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Luật Nhà ở sửa đổi đang nghiên cứu mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ. Ảnh: Bộ Xây dựng
Luật Nhà ở sửa đổi đang nghiên cứu mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ. Ảnh: Bộ Xây dựng

Đáng chú ý, theo thông tin từ Bộ Xây dựng, kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã được sử dụng, cập nhật vào các văn bản của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng và nhu cầu thuê NƠCV.

Đặc biệt là tờ trình của Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ, trong đó tại Điều 50 của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đã đề xuất mở rộng đối tượng thuê NƠCV theo hướng đối tượng thuê NƠCV tại các cơ quan Trung ương có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,1 trở lên; đối với địa phương thì cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên.

Trước đó, cử tri tỉnh Cao Bằng đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm, xem xét có chính sách đặc thù bố trí nguồn vốn xây dựng NƠCV cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng do thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, để cán bộ công chức, viên chức và người lao động có chỗ ở ổn định, yên tâm công tác lâu dài.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành, trường hợp sau khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện thì chỉ xem xét, bố trí NƠCV cho cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương trở lên và cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển đến công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Các cán bộ công chức còn lại làm việc tại UBND cấp huyện sau khi thực hiện việc sắp xếp mà có khó khăn về nhà ở thì chưa có quy định được bố trí cho thuê NƠCV.

Hiện nay, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì, nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014, trong đó có nghiên cứu phương án mở rộng đối tượng thuê NƠCV theo hướng cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển đến công tác tại địa phương giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương trở lên.

Trường hợp đối với các cán bộ, công chức còn lại làm việc tại UBND cấp huyện sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện mà có khó khăn về nhà ở, Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động trong quá trình xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi).

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng rà soát lại Chương trình phát triển nhà ở của địa phương, trong đó xác định cụ thể nhu cầu NƠCV, nhà ở xã hội của tỉnh, cũng như nhu cầu nhà ở của một số đơn vị hành chính cấp huyện sau khi thực hiện việc sắp xếp lại trong thời gian tới.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Viên chức có thể được bố trí nhà ở công vụ

Hiếu Anh |

Theo quy định hiện hành cán bộ, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) có thể được bố trí nhà ở công vụ.

Nguyên tắc thiết kế nhà ở công vụ

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là nguyên tắc thiết kế nhà ở công vụ và việc bảo hành, bảo trì, quản lý vận hành theo Quyết định 03/2022/QĐ-TTg.

Quy định mới về tiêu chuẩn nhà ở công vụ từ địa phương tới Trung ương

Ái Vân |

Quy định số 3/QĐ-Ttg quy định tiêu chuẩn cụ thể về nhà ở công vụ đối với cơ quan Trung ương, tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với địa phương, tiêu chuẩn nhà ở công vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Tưng bừng rước pháo khổng lồ tại lễ hội làng Đồng Kỵ

Hải Nguyễn |

Hàng chục thanh niên trai tráng làng Đồng Kỵ rước hai quả pháo khổng lồ ra đình làng để hội quân, mở màn cho lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ hàng năm vào sáng mùng 4 tháng Giêng. Lễ hội kéo dài đến hết ngày mùng 7.

Những xu hướng thương mại điện tử hứa hẹn đột phá năm 2023

TRÍ MINH |

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ tăng 10,15% so với năm 2021. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia nhận định, triển vọng ngành bán lẻ và thương mại điện tử (TMĐT) trong trung và dài hạn vẫn rất khả quan. Một số xu hướng TMĐT hứa hẹn sẽ lên ngôi trong năm 2023

Người dân TPHCM bất ngờ vì triều cường dâng cao mùng 4 Tết Quý Mão 2023

TÚ LY |

TPHCM - Mùng 4 Tết là ngày người dân bắt đầu đổ ra đường vui xuân đông hơn so với mấy ngày trước đó. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường đang bị ngập vì triều cường, khiến việc đi lại người dân bị ảnh hưởng.

Phải gọi đúng tên Thổ Châu là Thổ Châu

Hữu Nhân |

Kiên Giang – Chí ít cũng gần 200 năm chữ Chu được quy định trong “quốc huý” thành Châu nên phải viết, nói danh xưng Thổ Châu là Thổ Châu.

Người dân ngán ngẩm với món ăn nhiều đạm ngày Tết, rau xanh đắt hàng

MINH HÀ |

Với thời gian nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình cũng đã "ngán ngẩm" với những món ăn nhiều đạm đặc thù của ngày Tết. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng cao, các sạp hàng rau được bày bán chiếm số lượng nhiều hơn và đắt khách hơn so với các hàng gà, thịt, cá...

Viên chức có thể được bố trí nhà ở công vụ

Hiếu Anh |

Theo quy định hiện hành cán bộ, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) có thể được bố trí nhà ở công vụ.

Nguyên tắc thiết kế nhà ở công vụ

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là nguyên tắc thiết kế nhà ở công vụ và việc bảo hành, bảo trì, quản lý vận hành theo Quyết định 03/2022/QĐ-TTg.

Quy định mới về tiêu chuẩn nhà ở công vụ từ địa phương tới Trung ương

Ái Vân |

Quy định số 3/QĐ-Ttg quy định tiêu chuẩn cụ thể về nhà ở công vụ đối với cơ quan Trung ương, tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với địa phương, tiêu chuẩn nhà ở công vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…