Căn hộ phía Tây: Nóng cùng hạ tầng

PV |

Theo báo cáo thị trường mới đây của Công ty TNHH Savills Việt Nam, sang đầu quý I/2017, phân khúc căn hộ vẫn là một trong những phân khúc có hoạt động sôi nổi nhất với lượng giao dịch ngày càng tăng.

Theo lý giải của hãng tư vấn bất động sản Anh Quốc, hạ tầng đang là "chìa khóa vàng" để quyết định thành công hay thất bại của thị trường bất động sản, nhất là ở hai đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM nơi các tuyến đường sắt đô thị đang hình thành và chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Việc phát triển hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt đường sắt đô thị có thể tác động mạnh đến sự phát triển của thị trường bất động sản. Mô hình phát triển quanh điểm trung chuyển (TOD) có thể là một hướng đi mới, chủ đạo trong tương lai với các hạng mục như nhà ở, văn phòng, bán lẻ, bến đỗ xe phát triển ở các trạm trung chuyển khu vực lân cận. Mô hình này đã diễn ra tại các nước trong khu vực và tạo ra sự gia tăng đáng kể về giá trị bất động sản khu vực lân cận các trạm trung chuyển, ví dụ Trung Quốc (10%), Hong Kong (32%), Thái Lan (10%).

Về xu hướng phát triển trong các năm tới, Savills nhận định thị trường sẽ còn tiếp tục tăng trưởng ở TP.HCM và Hà Nội với các tuyến đường sắt đô thị đầu tiên được đưa vào vận hành trước 2020. Dù vậy, biên độ tăng giá có thể không đồng đều và có xu hướng cao hơn tại một số điểm trung chuyển. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là sẽ có nhiều dự án tăng giá do được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng hoàn thiện.

Sức hút từ viên ngọc quý phía Tây Thủ đô

Trong bức tranh phát triển chung của thành phố, phía Tây là một trong những khu vực được nhận định là năng động hơn cả. Được quy hoạch trở thành “đô thị hạt nhân” của Hà Nội, khu vực này đã nhận được sự đầu tư mạnh mẽ từ thành phố, giúp việc di chuyển vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện hơn. Hàng loạt trục đường chính được cải tạo, mở rộng và hoàn thiện như: Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, đường Nguyễn Hoàng Tôn, làm tiếp tuyến đường trên cao đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long… Đặc biệt, mới đây UBND TP Hà Nội đã khởi công dự án 3.100 tỷ đồng mở rộng đường Phạm Văn Đồng - một trong những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô.

Cùng với đó, nhiều trụ sở của các cơ quan hành chính lớn và một số trường đại học trọng điểm đã được dịch chuyển từ nội đô tới khu vực này, có thể kể tên như trụ sở của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngoại giao, Công an, v.v. Theo quy hoạch đến 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt, trụ sở cơ quan ngang bộ, bên cạnh khu trung tâm Tây Hồ Tây, khu Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) sẽ là nơi tập trung các cơ quan Chính phủ, cơ quan Trung ương tại Hà Nội với quy mô khoảng 55 ha.

Với vị trí đắc địa tại điểm đầu của Đại lộ Thăng Long, khu đô thị Vinhomes Green Bay của Tập đoàn Vingroup được coi là sở hữu chìa khóa vàng, mở mọi cánh cửa kết nối với trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục sôi động của Hà Nội đương thời và tương lai. Đối diện với Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Vinhomes Green Bay cùng lúc sở hữu hai ưu điểm về địa thế: Vừa tiếp xúc trực tiếp với các đại lộ lớn và tuyến giao thông huyết mạch để có thể di chuyển thuận tiện mọi chiều; vừa có đủ sự biệt lập cần thiết của một khu đô thị sinh thái đẳng cấp để mang lại không gian sống thanh bình cho cư dân.

Vinhomes Green Bay bao gồm hơn 300 biệt thự xếp hình cánh cung quanh hồ lớn và 3 tòa căn hộ xếp so le, để tận hưởng đầy đủ bầu không khí thoáng đãng, rộng mở từ miền xanh nội khu. Với hồ rộng hơn 8ha và công viên xanh rộng hơn 2,6ha, Vinhomes Green Bay được ví như một bờ vịnh xanh giữa lòng phố. Đấy chính là nền tảng để cuộc sống tương lai được thăng hoa, là lý do để khi chỉ vừa ra mắt, tất cả các căn biệt thự đã được giao dịch thành công.

Tiếp theo sức nóng đó, Vingroup chính thức ra mắt tòa căn hộ đầu tiên – được đánh số G1 vào trung tuần tháng 2. Tòa G1 cao 34 tầng, bên cạnh được sở hữu môi trường sống xanh là nền tảng của toàn thể khu đô thị, còn có các tiện ích sống của riêng mình như bể bơi, khu tập thể thao, sân chơi trẻ em, vườn trung tâm… Với diện tích chỉ từ 42m2 đến hơn 90m2, các căn hộ G1 có thiết kế thông minh, tối đa hóa công năng sử dụng trong diện tích vừa phải, vì thế trở thành sự lựa chọn phù hợp về giá thành với các khách hàng trẻ. Tại đây, Vingroup cũng quy hoạch đầy đủ trường học và các cửa hàng tiện ích cùng các shop-house kinh doanh, hứa hẹn đáp ứng tối đa nhu cầu sống đủ đầy, tiện nghi ngay trước thềm căn hộ của các khách hàng tiềm năng.



PV
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nữ công nhân 14 năm chưa được đón giao thừa cùng gia đình: "Chồng con tôi đã quen"

Bảo Hân |

Do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh riêng, nhiều người lao động đã đi làm ngay từ mồng 1 Tết - ngày mà nhiều người cùng gia đình đi chúc Tết người thân, họ hàng, bạn bè.

Chuyến hàng đầu tiên của năm mới qua cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều người đã làm các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị.

Trời nắng nóng, đông nghịt người viếng chùa ngày đầu năm mới

PHONG LINH |

Mặc dù thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới nhưng rất đông người dân đã đến cầu may tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.